Phát hiện bằng chứng về 2 cội nguồn sự sống độc lập

Nghiên cứu quốc tế mới do các nhà sinh học tại Đại học Heinrich Heine Düsseldorf (Đức) dẫn dắt cho thấy mã di truyền chỉ có một nguồn gốc chung, nhưng sự sống tự do có thể đã xuất hiện hai lần.

Nghiên cứu, công bố trên Science Advances, tập trung vào quá trình chuyển hóa của những dạng sống sơ khai cách đây khoảng 4 tỷ năm. Nhóm nghiên cứu phân tích bộ gene, cấu trúc protein và toàn bộ mạng lưới gồm 420 phản ứng hóa học tạo nên các thành phần thiết yếu như axit amin, các base của RNA và vitamin.

origin-of-life-first-cells-biochemistry.jpg
Phải chăng đã có 2 lần các tế bào sống tự do khởi phát độc lập từ các nguyên tố hóa học vô tri?

Điểm bất ngờ nằm ở các enzyme. Dù nhiều phản ứng chuyển hóa rất cổ xưa và được bảo tồn ở các dạng sống hiện nay, những enzyme thực hiện chúng lại không giống nhau giữa hai nhánh lớn của sự sống không có nhân tế bào là vi khuẩn (Bacteria) và cổ khuẩn (Archaea).

Theo nhóm nghiên cứu, tổ tiên chung cuối cùng của mọi tế bào, thường gọi là LUCA, có thể chỉ sở hữu enzyme cho khoảng một nửa số phản ứng chuyển hóa. Phần còn lại có thể được xúc tác bởi các kim loại tự nhiên trong môi trường, đặc biệt quanh các miệng phun thủy nhiệt dưới đáy đại dương.

Điều này gợi ý một kịch bản khác với hình dung truyền thống về sự tiến hóa: hóa học vô cơ của Trái Đất sơ khai có thể đã đóng vai trò như “bộ máy enzyme” đầu tiên.

Ban đầu, các phản ứng chủ yếu dựa vào kim loại. Sau đó, enzyme dần xuất hiện và cùng hoạt động với các chất xúc tác vô cơ. Khi vi khuẩn và cổ khuẩn tách thành hai dòng tiến hóa riêng, mỗi dòng tiếp tục phát triển những enzyme riêng để thay thế các chất xúc tác có sẵn trong môi trường.

22susong.png
Khoảng cách giữa 2 lần khởi phát sự sống theo nghiên cứu là khoảng 300 triệu năm.

Các nhà khoa học tìm thấy những trường hợp vi khuẩn và cổ khuẩn dường như đã độc lập phát triển những enzyme có cấu trúc khác nhau nhưng thực hiện cùng một nhiệm vụ chuyển hóa.

Sự “phát minh song song” này có thể đã giúp mỗi dòng thoát khỏi sự phụ thuộc vào môi trường miệng phun thủy nhiệt và trở thành những tế bào sống tự do.

Nhóm nghiên cứu phát hiện phosphite, một dạng phospho có thể tồn tại trong môi trường miệng phun thủy nhiệt, có thể phản ứng với các hợp chất hữu cơ khi có palladium, một kim loại tự nhiên, để tạo ra các phản ứng phosphoryl hóa liên quan đến chuyển hóa.

Từ 420 phản ứng hóa học, nhóm nghiên cứu còn xây dựng một phương pháp toán học để sắp xếp chúng từ đơn giản đến phức tạp, qua đó tái dựng phần nào trình tự hình thành của mạng lưới chuyển hóa sơ khai.

Kết quả chưa phải là lời giải cuối cùng cho nguồn gốc sự sống. Tuy nhiên, nó mở ra một cách nhìn mới: vi khuẩn và cổ khuẩn có thể không cùng nhau thực hiện một lần duy nhất bước chuyển thành sự sống tự do.

Hai dòng tiến hóa có thể đã tự mình vượt qua bước ngoặt đó. Nói cách khác, Trái Đất có thể chỉ có một nguồn gốc của mã di truyền, nhưng đã chứng kiến hai lần sự sống thoát khỏi cái nôi hóa học ban đầu để trở thành những tế bào sống tự do.

1 phút tóm tắt lịch sử vũ trụ và sự sống trên Trái đất.

Hành tinh không có sao mẹ: Liệu sự sống có thể tồn tại trong bóng tối vũ trụ?

Trong bóng tối giữa các vì sao, có những thế giới không quay quanh bất kỳ Mặt Trời nào mà vẫn lang thang qua thiên hà.

Chúng được gọi là hành tinh lang thang, hay hành tinh tự do (rogue planets, free-floating planets). Khác với Trái Đất quay quanh Mặt Trời, những thế giới này không bị ràng buộc hấp dẫn với một ngôi sao nào. Chúng di chuyển đơn độc trong không gian liên sao, chìm trong bóng tối gần như tuyệt đối. NASA cho biết, những hành tinh như vậy có thể phổ biến hơn rất nhiều so với số lượng chúng ta đã phát hiện.

Liệu hành tinh quanh sao lùn đỏ có thể tồn tại sự sống?

Những ngôi sao nhỏ bé nhất trong thiên hà lại đang trở thành tâm điểm của cuộc tìm kiếm sự sống ngoài Trái Đất trong thế kỷ XXI.

Nếu nhìn lên bầu trời đêm, phần lớn những ngôi sao bạn thấy bằng mắt thường đều không phải là sao lùn đỏ. Thế nhưng trên thực tế, khoảng 70–75% số ngôi sao trong Dải Ngân Hà lại thuộc nhóm này. Chính vì vậy, nếu sự sống tồn tại ở nơi khác trong vũ trụ, rất có thể nó đang quay quanh một sao lùn đỏ chứ không phải một ngôi sao giống Mặt Trời.

Thảm họa 443 triệu năm trước: Khi 85% sự sống trên Trái Đất biến mất

Cách đây hơn 440 triệu năm, một biến cố khí hậu khủng khiếp đã làm rung chuyển Trái Đất và thay đổi lịch sử sự sống.

Trong lịch sử 4,6 tỷ năm của Trái Đất, sự sống từng nhiều lần đối mặt với những cuộc khủng hoảng sinh tồn quy mô toàn cầu. Một trong những sự kiện tàn khốc nhất xảy ra vào cuối kỷ Ordovic, khoảng 443 triệu năm trước, khi một cuộc tuyệt chủng hàng loạt đã quét sạch phần lớn sinh vật biển đang phát triển mạnh mẽ trong các đại dương cổ đại.

Đọc nhiều nhất

Tin mới