Làm rõ sai phạm của cá nhân, đơn vị liên quan đến vụ rừng Hải Vân bị "cày xới"

Làm rõ các hành vi sai phạm của cá nhân, đơn vị liên quan đến việc Hợp tác xã Y dược Hải Vân tự ý mở đường lên rừng Hải Vân khi chưa được phép của cơ quan chức năng.

Liên quan vụ “Rừng Hải Vân bị doanh nghiệp tự ý cày xới, mở đường” UBND quận Liên Chiểu (TP Đà Nẵng) và lực lượng kiểm lâm lập tổ công tác kiểm tra hiện trường, bấm tọa độ, ghi nhận hiện trạng để xác định diện tích rừng bị tác động để phối hợp chính quyền địa phương hoàn chỉnh hồ sơ xử lý đối với cá nhân, đơn vị liên quan.
Kết quả bước đầu ghi nhận trên khu vực đất rừng vừa bị san ủi có một lán trại, xe cộ, cùng vật dụng sinh hoạt của công nhân. Diện tích đất rừng mà HTX Y dược Hải Vân tự ý cho máy móc, phương tiện vào để mở đường, tạo mặt bằng là rừng được giao khoán cho 2 hộ dân địa phương là ông Ngô An và bà Nguyễn Thị Hai.
Lam ro sai pham cua ca nhan, don vi lien quan den vu rung Hai Van bi
Một khu vực ở rừng Nam Hải Vân đã bị đào bới, mở đường. Ảnh: Nguyễn Thành
Sau khi kiểm tra hiện trường, cơ quan chức năng quận Liên Chiểu xác định, diện tích rừng sản xuất bị san ủi trái phép là khoảng 2.500m2, nằm trên 4 khu vực thuộc rừng Nam Hải Vân đã giao khoán cho 2 hộ dân nói trên.
Lãnh đạo UBND quận Liên Chiểu yêu cầu ngoài việc dừng ngay hoạt động xâm phạm đất rừng trái phép, lực lượng chức năng phối hợp đo đạc diện tích đất rừng bị san gạt, so sánh hiện trạng với trước đây để có cơ sở đánh giá thiệt hại cụ thể.
Đồng thời, yêu cầu UBND phường Hòa Hiệp Bắc khẩn trương phối hợp Phòng Kinh tế quận, Hạt Kiểm lâm quận kiểm tra, làm rõ các hành vi sai phạm của cá nhân, đơn vị liên quan và tham mưu hình thức xử lý theo quy định của pháp luật. Báo cáo về UBND quận trước ngày 2/9.
Như Tiền Phong đã phản ánh, tại rừng Nam Hải Vân thuộc địa bàn phường Hoà Hiệp Bắc (quận Liên Chiểu) HTX Y dược Hải Vân đã tự san ủi, mở đường vào rừng để trồng dược liệu khi cơ quan chức năng chưa cho phép.
Đại diện HTX Y dược Hải Vân thừa nhận sau khi thỏa thuận với các chủ hộ đã tự ý huy động máy móc, phương tiện cơ giới để san ủi rừng, mở đường khi chưa được sự cho phép của chính quyền địa phương. Đề án trồng cây dược liệu chưa được phê duyệt, chưa báo cáo cơ quan chức năng nhưng đã triển khai là do nôn nóng thực hiện trước mùa mưa.
Chính quyền phường Hòa Hiệp Bắc đã giao đơn vị chuyên môn kiểm tra có số liệu cụ thể, xác minh lại hiện trạng để đề xuất xử lý. Đối với trách nhiệm của cán bộ địa bàn theo dõi diễn biến kiểm điểm trách nhiệm. Nếu trường hợp ủy quyền và có dấu hiệu mua bán, chuyển nhượng trái phép đất rừng sẽ cho thu thập hồ sơ, giao cơ quan công an xử lý.

Lâm Đồng: Kiểm tra vụ tự ý phá rừng quốc gia làm đường Trường Sơn Đông

Sở NN&PTNT Lâm Đồng đề nghị UBND tỉnh giao Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan xử lý theo quy định của pháp luật.

Lam Dong: Kiem tra vu tu y pha rung quoc gia lam duong Truong Son Dong

Chủ đầu tư đưa phương tiện cơ giới thi công đường Trường Sơn Đông tại rừng đặc dụng. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 14/2, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Lâm Đồng đã có Báo cáo số 33/BC-SNN về vụ việc xâm hại Vườn Quốc gia Bidoup-Núi Bà trong những ngày vừa qua.

Lộ diện công ty bảo hiểm quên đóng BHXH, BHYT, BHTN

Ngày 25/8, BHXH tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, đơn vị vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính Công ty CP Bảo hiểm Viễn Đông chi nhánh Thừa Thiên- Huế 37 triệu đồng.

Lý do là Công ty này chậm đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và Bảo hiểm y tế (BHYT).
Quyết định xử phạt nêu rõ Công ty bảo hiểm Viễn Đông chi nhánh Thừa Thiên- Huế có địa chỉ ở số 4 Lê Hồng Phong, thành phố Huế, mới đóng BHXH bắt buộc đến hết tháng 7/2020, BHTN đến hết tháng 8/2020. Số tiền đơn vị chậm đóng BHXH bắt buộc, BHTN là hơn 122 triệu đồng. Trong đó, số tiền chậm đóng BHXH bắt buộc là 115 triệu đồng, số tiền chậm đóng BHTN là 6,8 triệu đồng.

Ngăn chặn, gỡ bỏ nhiều thông tin xấu độc trên mạng xã hội

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) đã gỡ bỏ hơn 1.374 bài viết có nội dung xấu độc trên các nền tảng mạng xã hội Facebook trong 6 tháng đầu năm.

Theo Bộ TT-TT, từ ngày 1/1 đến ngày 30/6, Facebook đã chặn, gỡ bỏ hơn 1.374 bài viết có nội dung thông tin xấu độc (đạt tỷ lệ 91%). Đặc biệt, trong năm 2022, Facebook đã chấp nhận gỡ bỏ 16 hội, nhóm (group) có nội dung không lành mạnh và nội dung độc hại với trẻ em như: Hội những người vỡ nợ thích làm liều; Hội những người muốn tự tử...

Đọc nhiều nhất

Tin mới