Lâm Đồng: Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công hai trường nội trú tại vùng biên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã trực tiếp kiểm tra thực địa, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng hai trường nội trú vùng biên và xử lý nghiêm đơn vị chậm trễ.

Sáng ngày 18/3, ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, đã trực tiếp xuống địa điểm xây dựng để đánh giá tình hình thi công hai dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp (Tiểu học và THCS) tại khu vực biên giới thuộc hai xã Thuận An và Quảng Trực. Đây là các công trình do Ban Quản lý Đầu tư Xây dựng số 3 làm chủ đầu tư với quy mô xây dựng tương đương nhau.

Mục tiêu trọng điểm thúc đẩy giáo dục vùng biên

Việc đầu tư hệ thống giáo dục tại các xã giáp biên đóng vai trò cốt lõi trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và củng cố an ninh quốc phòng của địa phương. Các dự án này không chỉ thực hiện tốt chính sách dân tộc, giúp nâng cao dân trí mà còn tạo điều kiện bồi dưỡng nguồn nhân lực, tạo nguồn cán bộ người đồng bào, qua đó cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.

Theo yêu cầu từ Thủ tướng Chính phủ, hai ngôi trường này phải được đưa vào hoạt động trước ngày 30/8/2026. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng cũng đặt ra mốc thời gian hoàn thiện công trình sớm hơn là trước 30/6/2026. Khi đi vào vận hành đúng tiến độ dự kiến là trước 30/8/2026, hai cơ sở này sẽ tạo môi trường học tập thuận lợi, thúc đẩy sự nghiệp giáo dục ở các khu vực biên giới.

a2121.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng trực tiếp kiểm tra thực địa để đánh giá tình hình thi công hai dự án Trường Phổ thông nội trú liên cấp (Tiểu học và THCS) tại khu vực biên giới thuộc hai xã Thuận An và Quảng Trực. (Ảnh: Nguyễn Nam)

Trái ngược tiến độ thi công giữa hai công trường

Dù đều được khởi công vào ngày 9/11, tuy nhiên hai dự án lại đang cho thấy sự chênh lệch lớn về tiến độ triển khai.

Tại xã Thuận An, công trình có tổng mức đầu tư hơn 225,9 tỷ đồng trên quỹ đất 4,99ha. Điểm sáng ở dự án này là khối lượng công việc đã hoàn tất được khoảng 40%. Lãnh đạo tỉnh đã đánh giá cao tinh thần chủ động của đội ngũ thi công, đồng thời giao trách nhiệm cho địa phương phải giám sát chặt chẽ nhằm bảo đảm cả tiến độ lẫn chất lượng. Dù vậy, chủ đầu tư vẫn cần chỉ đạo nhà thầu tập trung thêm thiết bị và con người để duy trì nhịp độ theo đúng kế hoạch.

Trong khi đó, tình hình tại xã Quảng Trực lại kém khả quan hơn khi mới chỉ hoàn thành 20% khối lượng. Dự án này có diện tích 4,99ha nằm giáp Bệnh xá Trung đoàn 726 (Bon Bu Dăr), với tổng vốn 240 tỷ đồng, bao gồm 13 hạng mục và 30 lớp học nhằm phục vụ khoảng 1.050 học sinh. Qua đánh giá thực tế, Phó Chủ tịch Nguyễn Minh nhận định tiến độ tại đây đang bị chậm và yêu cầu chủ đầu tư phải lập tức tăng cường máy móc, nhân lực để đẩy nhanh công việc.

Kiên quyết xử lý các đơn vị chậm trễ

Lý giải về sự đình trệ tại dự án Quảng Trực, ông Hà Sỹ Sơn (đại diện Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng số 3) cho biết nguyên nhân chính là do tình trạng thiếu hụt nhân công sau dịp lễ Tết. Để khắc phục, đơn vị cam kết sẽ bổ sung lực lượng, tổ chức làm thêm ca đêm và thi công đồng loạt các hạng mục để kịp hoàn thành, bàn giao trước 30/8/2026

Sau quá trình kiểm tra thực địa, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Nguyễn Minh đã đưa ra những chỉ đạo quyết liệt nhằm bảo đảm chất lượng và đưa hai dự án về đích đúng hạn. Cụ thể, lãnh đạo tỉnh yêu cầu chủ đầu tư phải khẩn trương đôn đốc các nhà thầu tập trung tối đa nhân lực, máy móc và thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công. Đối với những nhà thầu yếu kém, không đáp ứng được yêu cầu công việc, chủ đầu tư cần kiên quyết xử lý bằng cách điều chuyển bớt khối lượng sang cho các đơn vị liên doanh khác.

Phó Chủ tịch tỉnh cũng nghiêm khắc nhấn mạnh rằng, nếu dự án tiếp tục bị chậm trễ, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng số 3 sẽ phải chịu trách nhiệm và bị xem xét đánh giá là không hoàn thành nhiệm vụ. Song song đó, chính quyền địa phương được giao trách nhiệm tăng cường công tác giám sát chặt chẽ để đảm bảo các công trình hoàn tất xây dựng trước ngày 30/6/2026 và chính thức đưa vào hoạt động trước 30/8/2026 theo đúng yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Lâm Đồng yêu cầu xử lý nghiêm xe không thuộc diện ưu tiên vẫn gắn còi, đèn

Trước tình trạng lạm dụng tín hiệu xe ưu tiên, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười chỉ đạo tăng cường kiểm tra, xử lý, không có ngoại lệ.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, thời gian qua vẫn còn xảy ra tình trạng một số cá nhân, tổ chức tự ý mua và lắp đặt còi, đèn ưu tiên cho phương tiện không thuộc diện được phép.

Đáng chú ý, có trường hợp chỉ được cấp phép sử dụng cờ hiệu ưu tiên nhưng vẫn tự ý gắn thêm còi, đèn, sử dụng sai mục đích khi tham gia giao thông.

Lâm Đồng tạo chuyển biến rõ nét trong KHCN, thúc đẩy đổi mới sáng tạo

Lâm Đồng đang tạo bước chuyển rõ rệt trong phát triển KHCN và đổi mới sáng tạo, thể hiện quyết tâm chính trị cao, hướng tới những đột phá hiệu quả và bền vững.

Thời gian qua, tỉnh Lâm Đồng đã tập trung thúc đẩy ứng dụng khoa học – công nghệ (KHCN) vào các lĩnh vực thế mạnh như nông nghiệp công nghệ cao, du lịch và dịch vụ. Các mô hình sản xuất thông minh, chuyển đổi số trong quản lý và điều hành từng bước được triển khai, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và người dân.

lam-dong-cds.jpg
Quang cảnh Hội nghị, 16/3. Ảnh: LĐ

Lâm Đồng: Hơn 2,7 triệu cử tri nô nức tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội

Lâm Đồng tổ chức bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp, với hơn 2,7 triệu cử tri tham gia ngày hội toàn dân, đảm bảo an toàn, dân chủ.

Sáng 15/3, hòa chung không khí của cả nước, cử tri trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã nô nức đến các khu vực bỏ phiếu để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

binh-2.jpg
Đồng chí Võ Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đã đến dự lễ chào cờ tại khu vực bỏ phiếu số 6, đặt tại Nhà Văn hóa khu phố 5, phường Phú Thủy.

Đọc nhiều nhất

Tin mới