Kình ngư nhí đoạt nhiều huy chương với đôi chân giả

Kelso thoát chết trong phút chốc sau khi bị chứng viêm màng não tấn công, các bác sĩ buộc phải cắt bỏ hai chân dưới đầu gối và các đầu ngón tay để cứu mạng cậu bé.
Việc cụt 2 chân và các đầu ngón tay cũng không thể đẩy lùi niềm ham mê bơi lội của cậu bé, chân giả và xe lăn giúp Kelso đi lại bình thường, chân bèo giả giúp tiếp tục niềm ham mê với môn thể thao bơi lội.

Cieran, 7 tuổi và đôi chân bèo giả của mình.
 Cieran, 7 tuổi và đôi chân bèo giả của mình.

Cha mẹ cậu bé đã mất nhiều tháng để vận động gây quỹ để trang bị cho cậu đôi chân bèo giả với giá lên tới 1.000 Bảng Anh. 

Bà Kelso, mẹ cậu bé cho biết: “Cieran yêu thích bơi lội nhưng bé không thể đẩy cơ thể đi trong nước hoặc nổi một cách dễ dàng như những người khác”.

Nhưng khi được trang bị chân bèo giả, cậu bé được học bơi và bơi với tốc độ nhanh không ngờ, thậm chí còn có thể bơi thi với thầy giáo dạy bơi của chính mình.
Cieran bị chứng nhiễm trùng huyết não mô cầu, phải cắt cụt chân và các đầu ngón tay để sống sót.
 Cieran bị chứng nhiễm trùng huyết não mô cầu, phải cắt cụt chân và các đầu ngón tay để sống sót.

“Chúng tôi muốn Cieran theo đuổi giấc mơ giống như những đứa trẻ khác, dù bé đã bị mất chân do chứng viêm màng não, chỉ cần có những hành động khuyến khích bé trên hành trình phía trước”, bà Kelso nói thêm.

Cieran bị chứng viêm màng não lần đầu tiên vào năm 2006 sau khi bị sốt cao, bố cậu bé đã đưa cậu đến bệnh viện và nghĩ rằng Cieran bị cúm dạ dày. Tuy nhiên, chỉ trong vòng vài giờ sau đó, bé được chẩn đoán là mắc chứng Nhiễm trùng huyết não mô cầu và được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Các bác sĩ cảnh báo rằng bé có thể không sống sót được quá 3 giờ sau đó.
Bé đã dành được nhiều huy chương chứng minh cho sức mạnh thể thao của mình, bap gốm cả những huy chương vàng.
Bé đã dành được nhiều huy chương chứng minh cho sức mạnh thể thao của mình, bap gốm cả những huy chương vàng.

Trong vòng vài ngày sau đó, các ngón tay của bé bắt đầu bị hoại tử, một thời gian ngắn sau đó, các bác sĩ nói rằng bắt buộc phải cắt bỏ đôi chân để cứu sống tính mạng bé. 

Sau 7 tháng rưỡi trong bệnh viện, Cieran được phép về nhà. Sau đó, bé đã phải học cách đi bộ trên đôi chân giả và nhờ sự trợ giúp của một chiếc xe lăn.

Tuy vậy, khuyết tật không thể đẩy lùi nghị lực của cậu bé, Cieran thường xuyên tham gia các môn thể thao tại trường, các môn thể dục dụng cụ và lớp học bơi vào buổi tối. Thậm chí, bé đã dành được nhiều huy chương chứng minh cho sức mạnh thể thao của mình, bao gốm cả những huy chương vàng.
TIN LIÊN QUAN:
TIN ĐỌC NHIỀU:

Đọc nhiều nhất

Hiểu lầm phổ biến về 'detox' sau Tết

Hiểu lầm phổ biến về 'detox' sau Tết

Thay vì các phương pháp “detox” nguy hiểm, hãy duy trì thói quen uống đủ nước, ăn rau quả, ngủ đủ giấc và vận động nhẹ nhàng để giữ gìn sức khỏe lâu dài.

Tin mới

Hiểu lầm phổ biến về 'detox' sau Tết

Hiểu lầm phổ biến về 'detox' sau Tết

Thay vì các phương pháp “detox” nguy hiểm, hãy duy trì thói quen uống đủ nước, ăn rau quả, ngủ đủ giấc và vận động nhẹ nhàng để giữ gìn sức khỏe lâu dài.