Tỷ giá ngoại tệ ngày 22/2, USD tăng mạnh

Google News

USD tăng với đồng yên, euro và đồng bảng Anh trong bối cảnh các nhà đầu tư đang tìm kiếm các kênh an toàn.

 

Chỉ số đô la, theo dõi đồng bạc xanh giảm 0,2% ở mức 99,56, sau khi đạt mức cao nhất trong gần ba năm vào thứ năm.
Tỷ giá USD/JPY sau khi tăng lên mức 112, đã giảm 0,4% xuống 111,69. Tỷ giá EUR/USD, đã chạm mức thấp nhất trong ba năm đầu tuần này, ở mức 1,0820 USD. Đồng bảng Anh đã tăng 0,2% ở mức 1,2908 USD.
Số liệu mới nhất do Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) công bố cho thấy kim ngạch xuất khẩu nông sản của nước này sang Trung Quốc dự kiến sẽ đạt khoảng 14 tỷ USD cho tài khóa 2020 (kết thúc vào ngày 30/9).
Ty gia ngoai te ngay 22/2, USD tang manh
Tỷ giá ngoại tệ. 
Phát biểu trong cuộc họp báo, ông Li Xingqian, người đứng đầu Vụ Ngoại thương thuộc Bộ Thương mại Trung Quốc, cho biết dịch COVID-19 đã đặt ra những thách thức nghiêm trọng đối với sự phát triển thương mại quốc tế hiện tại của nền kinh tế này.
Trong những ngày gần đây, đồng yen đang giảm giá mạnh so với đồng bạc xanh của Mỹ do các nhà đầu tư lo ngại về những tác động của dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đối với nền kinh tế Nhật Bản.
Trước đây, đồng yen thường tăng giá mỗi khi có những bất ổn về địa chính trị. Tuy nhiên, giờ đây, có vẻ như dịch COVID-19 đã khiến các nhà đầu tư phải đánh giá lại vai trò của đồng tiền này với tư cách nơi trú ẩn an toàn.
Các nhà phân tích dự báo cú sốc cung và cầu do dịch COVID-19 có thể làm giảm một nửa tăng trưởng GDP của Trung Quốc trong quý đầu tiên của năm nay từ mức 6% của quý IV/2019.
Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva ngày 20/2 cho rằng còn quá sớm để đưa ra những dự báo rõ ràng về tình hình tăng trưởng kinh tế tại Trung Quốc và thế giới trong năm 2020.
Bà Georgieva nói rằng IMF vẫn đang hy vọng tác động của dịch COVID-19 lên tăng trưởng sẽ theo hình chữ V, nghĩa là sẽ chứng kiến sự sụt giảm mạnh tại Trung Quốc và sau đó phục hồi mạnh mẽ khi dịch bệnh được kiểm soát.
Song IMF cũng không loại trừ khả năng về một viễn cảnh khác như tác động từ dịch bệnh này kéo dài hơn.
Ngân hàng trung ương Thụy Điển Riksbank đã bắt đầu thử nghiệm đồng tiền số e-krona, qua đó tiền gần hơn tới việc thiết lập đồng tiền số của ngân hàng trung ương (CBDC) đầu tiên trên thế giới.
Riksbank cho biết nếu như đồng tiền e-krona được đưa vào lưu thông, nó sẽ được dùng để thúc đẩy các nghiệp vụ ngân hàng như thanh toán, gửi tiền, rút tiền từ ví điện tử.
Ngày 21/2, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ ở mức: 23.239 đồng (tăng 5 đồng). Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch NHNN hiện mua vào ở mức 23.175 đồng (không đổi) và bán ra ở mức 23.886 đồng (tăng 5 đồng).
Đầu giờ sáng 21/2, đa số các ngân hàng thương mại giảm mạnh tỷ giá ngoại tệ đồng đô la Mỹ hôm nay so với cuối giờ phiên liền trước, phổ biến ở mức 23.170 đồng (mua) và 23.310 đồng (bán).
Vietcombank và BIV niêm yết ở mức: 23.170 đồng (mua) và 23.310 đồng (bán). Vietinbank: 23.175 đồng (mua) và 23.315 đồng (bán). ACB: 23.180 đồng (mua) và 23.290 đồng (bán).
Theo Đông Sơn (Vietnamnet)

>> xem thêm

Bình luận(0)