Soi hồ sơ công ty MaHao xây nhà trái phép bản du lịch Năng Cát

Công ty MaHao được thành lập năm 2019, do ông Vũ Trung Kiên làm giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Công ty CP đầu tư và phát triển MaHao (Công ty MaHao) xây nhà trái phép trên đất trồng lúa ở bản Năng Cát (xã Trí Nang (huyện Lang Chánh, Thanh Hóa) được thành lập vào tháng 5/2019, có trụ sở tại khu phố Nguyễn Trãi, thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh, Thanh Hoá.
Theo thông tin trên VietnamFinace, vốn điều lệ của Công ty MaHao khi mới thành lập là 20 tỷ đồng. Công ty có 3 cổ đông, gồm Nguyễn Thị Huyền Trang (75% cổ phần), Nguyễn Minh Anh (12,5% cổ phần) và Vũ Trung Kiên (12,5% cổ phần). Trong đó, ông Vũ Trung Kiên (sinh năm 1984) là Giám đốc, đồng thời là người đại diện của Công ty MaHao.
Chỉ ít tháng sau khi thành lập, Công ty MaHao đã thực hiện tăng vốn điều lệ lên thành 50 tỷ đồng vào tháng 12/2019. Tiếp đó, đến tháng 12/2020, Công ty này lại tiếp tục tăng vốn điều lệ, lên mức 60 tỷ đồng.
Ngoài những thông tin trên, các thông tin khác liên quan đến doanh nghiệp này không được báo giới nhắc đến.
Soi ho so cong ty MaHao xay nha trai phep ban du lich Nang Cat
Nhiều ngôi nhà đang được xây dựng trái phép trên đất trồng lúa rộng gần 1ha ở bản du lịch Năng Cát. (Ảng: Vietnamnet). 
Trước đó, trả lời trên báo Vietnamnet, ông Trịnh Đức Hùng - Chủ tịch UBND xã Trí Nang (huyện Lang Chánh, Thanh Hóa) thừa nhận, có sự việc bản Năng Cát đang xây dựng khu nhà văn hóa trái phép.
Theo ông Hùng, trước đó, người dân đã có sự thỏa thuận với Công ty MaHao - chủ đầu tư, về việc xây dựng khu nhà văn hóa cho bản, theo hình thức xã hội hóa.
“Đã nhiều lần xã nhắc nhở đơn vị thi công về việc này. Tháng 8/2020, chúng tôi đã lập biên bản tạm dừng thi công, tuy nhiên họ vẫn lén lút xây dựng. Mới đây, ngày 15/12 xã đã ra quyết định dừng hẳn thi công xây dựng trái phép khuôn viên khu nhà văn hóa thôn Năng Cát, diện tích 9.000m2.
Lý do, do khu đất trên chưa được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch sử dụng đất, chưa chuyển mục đích sử dụng đất và không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của xã cũng như của huyện”, ông Hùng cho biết.
Cũng theo báo Vietnamnet, toàn bộ khu đất trên có diện tích gần 1ha, bắt đầu triển khai xây dựng từ đầu năm nay, do Công ty MaHao bỏ tiền thuê đơn vị thi công là Công ty TNHH DVTM Manh Chung TH.
Phó Chủ tịch UBND huyện Lang Chánh Phạm Văn Tuấn cho biết, khu đất đang xây dựng nói trên không nằm trong diện tích 17,4ha đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư khu du lịch sinh thái thác MaHao, cũng như không được các ngành chức năng cho phép xây dựng.
Liên quan đến dự án đầu tư khu du lịch sinh thái thác MaHao tại bản Năng Cát, được biết ngày 9/6/2020 UBND tỉnh Thanh Hóa có quyết định chấp thuận cho Công ty MaHao thực hiện.
Mức đầu tư dự án hơn 113 tỷ đồng, trên tổng diện tích 17,4ha; trong đó nguồn vốn của công ty là 50 tỷ đồng, còn lại là vốn vay ngân hàng thương mại. Khu du lịch có thời gian hoạt động 50 năm, tiến độ thực hiện bắt đầu khởi công xây dựng từ tháng 6/2022 và hoàn thành vào tháng 7/2024.
Về phân khu chức năng, khu vực bản Năng Cát bao gồm: Khu công cộng, khu nghỉ dưỡng sinh thái, nhà quản lý điều hàng, nhà nghỉ nhân viên, khu trải nghiệm nhà ở dân tộc, bungalow hạng sang, bungalow hạng trung, khu lễ hội - trò chơi dân tộc, khu trải nghiệm văn hóa thái, khu dịch vụ chăm sóc sức khỏe, khu vui chơi, giải trí cắm trại.
Còn tại khu vực thác MaHao gồm: Khu đón tiếp, đất dịch vụ, nhà hàng, đất thương mại công cộng, khu nghỉ dưỡng, đất vui chơi, giải trí, đất vui chơi, giải trí cắm trại, đất giao thông, công viên rừng kèm bãi đỗ xe.

Công trình trái phép trên đất nông nghiệp phường Định Công: Trách nhiệm lãnh đạo ở đâu?

(Kiến Thức) - "Ở đây đã có những dấu hiệu buông lỏng trong quản lý xây dựng, thậm chí bao che, dung túng đối với các công trình sai phạm..." là quan điểm của luật sư Bình trước tình trạng loạn công trình trái phép trên đất nông nghiệp ở phường Định Công - Hà Nội.

Dư luận đang đặc biệt quan tâm đến thông tin hàng loạt công trình trái phép trên đất nông nghiệp phường Định Công với đủ quy mô lớn nhỏ khác nhau “mọc như nấm sau mưa” mà báo điện tử Kiến Thức phản ánh qua bài viết: “Hà Nội: “Loạn” công trình trái phép trên đất nông nghiệp phường Định Công”.
Đáng chú ý là tình trạng trên tái diễn một cách rầm rộ, công khai xung quanh khu vực hồ Đầm Sòi; ngõ 200, 232 Trần Điền; khu vực ngõ 46 Định Công Hạ và ngách 192/173 Lê Trọng Tấn. Cũng chính bởi điều này, người dân trên địa bàn phường Định Công càng thêm bức xúc. Thậm chí họ còn bày tỏ sự hồ nghi về năng lực, trách nhiệm của lãnh đạo UBND phường Định Công trong việc xử lý vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn (!?).

Sự thật chưa từng hé lộ về tỷ phú giàu nhất lịch sử thế giới

Nếu được điều chỉnh theo lạm phát thì ngày nay khối tài sản của tỷ phú John Davison Rockefeller Sr giá trị khoảng 418 tỷ USD.

Su that chua tung he lo ve ty phu giau nhat lich su the gioi
 John Davison Rockefeller Sr. là ông trùm kinh doanh và nhà từ thiện người Mỹ. Ông được nhiều người coi là tỷ phú Mỹ giàu có nhất mọi thời đại, và người giàu nhất trong lịch sử hiện đại.

Tháo dỡ khu du lịch "mọc" trái phép bên suối ở Quảng Ninh

Toàn bộ dãy nhà nghỉ được xây dựng trái phép cùng khu nhà hàng rộng hơn 800m2 tại khu vực suối Đá Bàn, phường Việt Hưng, TP. Hạ Long (Quảng Ninh) đã được doanh nghiệp tự phá dỡ.

Thao do khu du lich
 
Sau gần 1 tháng kiểm tra, xác định các vi phạm của Công ty TNHH Phát triển sinh thái xanh, đơn vị quản lý Khu du lịch suối Đá Bàn, ngày 19/12, UBND phường Việt Hưng đã ra văn bản đề nghị đơn vị này tiến hành phá dỡ các công trình xây dựng trái phép tại suối Đá Bàn trước ngày 30/12.

Đọc nhiều nhất

Tin mới