Đừng bao giờ than hết tiền nếu bạn vẫn giữ những thói quen này

Không phải cứ biết kiếm tiền là sẽ giữ được tiền. Mặc dù người giàu rất giỏi trong quản lý tiền bạc nhưng vẫn có những lúc họ mắc sai lầm khiến tiền “rơi”.

Sai lầm 1: Chạy theo bạn bè

Một trong những cách khiến bạn gặp rắc rối về tiền bạc nhanh nhất là cố gắng chạy theo lối sống và tài sản của những người xung quanh. Đây là tình trạng phổ biến với với hầu hết chúng ta, là văn hóa chúng ta đang sống.

Nhưng chạy theo những lối sống vượt quá khả năng là tự sát về tài chính. Những người thực sự thành công có tư duy độc lập hơn.

Xây dựng cuộc sống phù hợp với bạn - và chỉ một mình bạn - đòi hỏi ý chí bền vững. Hãy kiểm soát tài chính của bạn bằng cách theo dõi chi tiêu của bạn, có thể nhờ một số công cụ theo dõi đơn giản trên kho ứng dụng điện thoại.

Sai lầm 2: Để mong muốn trở thành thói quen

Bạn có thể hợp lý hóa một món đồ xa xỉ nhỏ bé vì nó rẻ. Chi 5 đô la cho một cốc cà phê ưa thích không phải là một khoản tiêu quá lớn.

Nhưng nếu làm điều đó mỗi ngày, khoản tiền trị giá 5 đô la sẽ thành khoản chi phí 150 đô la một tháng - tức là 1.800 đô la một năm - chỉ cho một cốc nước hàng ngày. Hãy theo dõi chi tiêu của bạn hàng ngày hoặc hàng tuần. Đó là cách tốt nhất để kiểm soát chi tiêu của bản thân.

Sai lầm 3: Thiết lập chế độ tự động đăng ký dịch vụ

Nhiều công ty tận hưởng dòng thu nhập từ những khách hàng đăng ký dịch vụ tự động hàng tháng và sau đó quên theo dõi khoản phí này. Hãy nhớ hủy dịch vụ cáp hoặc điện thoại mà bạn không còn cần đến. Những khoản phí nhỏ này cộng lại sẽ thực sự thành những chi phí vô cùng lớn.

Sai lầm 4: Tiết kiệm từng đồng xu, nhưng phung phí hàng nghìn đô la

Dung bao gio than het tien neu ban van giu nhung thoi quen nay

Mọi chi tiêu cần có kế hoạch tài chính cụ thể (Nguồn: MSN)

Rất nhiều triệu phú lựa chọn lối sống tiết kiệm. Họ tiết kiệm từng đồng chi phí giặt là, phí ngân hàng hay thậm chí là những chi tiêu cho bản thân như cắt tóc, gội đầu… Thậm chí họ sẽ phát điên lên nếu như biết rằng mình đã chi tiêu vượt định mức cho một món thực phẩm hoặc một bữa ăn nào đó. Tuy nhiên, khi từng đồng xu này tiết kiệm được, họ lại đổ vào những du thuyền hạng sang, xe hơi, nhẫn kim cương hoặc những kỳ nghỉ đắt tiền.

Sai lầm 5: Không lập kế hoạch dựa trên thực tế

Một sai lầm tiền bạc lớn mà nhiều người giàu mắc phải là không lập kế hoạch chi tiết cho tương lai dựa trên những điều kiện thực tế, chẳng hạn như thiếu kế hoạch nghỉ hưu, thiếu kế hoạch đầu tư bất động sản, kế hoạch không cập nhật với thay đổi thực tế.

Khi không có kế hoạch chi tiết, bất cứ vấn đề nào phát sinh cũng sẽ ảnh hưởng đến thu nhập và dòng tài chính của bạn. Vì thế, hãy đảm bảo mọi thứ thật chắc chắn bằng những kế hoạch chi tiết và thực tế.

Những mặt hàng bán đầy ở VN nhưng bị "cấm tiệt" ở nước ngoài

(Kiến Thức) - Rất nhiều mặt hàng phổ biến tại Việt Nam nhưng lại “im thin thít và lặn mất tăm” ở những quốc gia này.

Nhung mat hang ban day o VN nhung bi
 Thịt lợn là thực phẩm trong bữa ăn thường ngày của người Việt. Tuy nhiên, mặt hàng phổ biến này lại bị cấm bán ở Pakistan do quốc gia này theo đạo Hồi.

Người tiêu dùng nói gì trước đề xuất tính điện một giá?

(Kiến Thức) - Đa số người tiêu dùng cho rằng phương án một giá điện chỉ có lợi cho các gia đình sử dụng nhiều điện năng. 

Theo dự thảo Quyết định cơ cấu biểu giá bán lẻ điện của Chính phủ, Bộ Công Thương đề xuất cách tính điện một giá bằng 145-155% giá bán lẻ điện bình quân. Theo tính toán, với giá bán lẻ điện bình quân hiện ở mức 1.864,44 đồng/kWh hiện nay, điện một giá tương đương 2.704-2.890 đồng/kWh, chưa gồm 10% thuế VAT.

Mở “Phố đèn đỏ”, đánh thuế tiêu dùng với mại dâm, nên chăng?

 "Đà Nẵng cần có ý tưởng và đề xuất đột phá về việc thí điểm triển khai loại hình "Phố đèn đỏ" có quản lý chặt chẽ”. Xuất phát điểm là vì “nhu cầu không thể thiếu của khách du lịch, nhất là khách quốc tế”.

Tại hội thảo kinh tế đêm ở Đà Nẵng một cách hoàn toàn nghiêm túc, với một tham luận bằng văn bản, việc thí điểm “Phố đèn đỏ” đã được đề xuất bởi Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Du lịch Việt Nam Lê Tấn Thanh Tùng. Và trích đoạn trên là ý ông Tùng nhấn mạnh.

Mo “Pho den do”, danh thue tieu dung voi mai dam, nen chang?
Prokoffva Elena, trong vụ xử tổ chức mại dâm năm ngoái. Bị cáo 29 tuổi này từng đưa 15 cô gái Nga và Ucraina sang Việt Nam bán dâm. Ảnh AT/LDO 

Đọc nhiều nhất

Tin mới