Du khách đến miền Trung tăng đột biến dịp lễ 30/4-1/5

Trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, hàng trăm nghìn du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng ở các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên.

Liên tục trong ba ngày qua, hàng trăm nghìn du khách đã đến Bình Định tham quan, nghỉ dưỡng ở các danh lam, thắng cảnh ở TP Quy Nhơn và những địa phương lân cận trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5.

Du khách tăng kỷ lục

Trao đổi với Zing chiều 2/5, ông Trần Văn Thanh, Giám đốc Sở Du lich Bình Định, cho hay trước, trong và sau dịp nghỉ lễ 30/4-1/5, hơn 192.000 lượt khách đến tham quan, lưu trú tại các khách sạn, khu resort trên địa bàn, tăng 92% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng doanh thu ngành du lịch đạt 215 tỷ đồng.

Du khach den mien Trung tang dot bien dip le 30/4-1/5

Hàng chục nghìn du khách đến Bình Định tham quan, vui chơi trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Ảnh: Minh Hoàng.

Theo ông Thanh, công suất phòng tại các cơ sở lưu trú du lịch ở Bình Định đạt 75-100%. Trong đó các cơ sở lưu trú du lịch lớn, dọc biển từ 3 sao tới 5 sao đều kín phòng trong các ngày nghỉ 29/4, 30/4 và 1/5.

Nhiều điểm du lịch như khu dã ngoại Trung Lương, Hầm Hô, thắng cảnh Hòn Khô, Kỳ Co - Nhơn Lý...thu hút đông đảo du khách. Đặc biệt, tối 29/4 khai mạc Lễ hội du lịch Quy Nhơn - Thiên đường biển, đã thu hút hàng chục nghìn du khách, người dân đến tham quan, thưởng thức.

Từ 29/4 đến 3/5, hơn 135 chuyến bay từ TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng đến sân bay Phù Cát. Trung bình mỗi ngày có khoảng 27 chuyến bay và ngày cao điểm 30/4 có 29 chuyến bay đến sân bay Phù Cát.

Tại Phú Yên, trong bốn ngày nghỉ lễ, gần 30.000 du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại địa phương, tăng 21% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thái, Quyền Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Yên, cho biết doanh thu du lịch trong những ngày nghỉ lễ vừa qua đạt hơn 38 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ năm trước.

Du khach den mien Trung tang dot bien dip le 30/4-1/5-Hinh-2

Khai mạc lễ hội du lịch Bình Định 2022 Quy Nhơn - Thiên đường biển. Ảnh: Minh Hoàng.

Khách du lịch đến Phú Yên chủ yếu từ TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Định, Khánh Hoà, các tỉnh Tây Nguyên.

Các danh lam, thắng cảnh như Gành Đá Đĩa, Bãi môn mũi điện, nhà thờ Mằng Lăng, Núi Nhạn, Nghinh phong.. hấp dẫn hàng nghìn du khách.

Tàu cao tốc dừng hoạt động vì thời tiết xấu

Theo Đài Khí tượng thủy văn Quảng Ngãi, khoảng 13h chiều nay, ở huyện đảo Lý Sơn có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh.

Vùng biển Quảng Ngãi (bao gồm cả huyện đảo Lý Sơn) trong 24h tới có mưa rào và có nơi có dông, gió bắc đến tây bắc cấp 6-7, giật cấp 8, biển động mạnh, sóng biển cao 2-3,5 m. Vùng ven biển có gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Trong mưa dông cần đề phòng có lốc, sét và gió giật mạnh, cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển cấp 2.
Ông Nguyễn Hữu Đoan, Giám đốc Ban Quản lý Cảng và Cảng vụ đường thủy nội địa Quảng Ngãi, cho biết trước tình hình thời tiết xấu, trong hai ngày 2-3/5, đơn vị cho tạm ngưng hoạt động tuyến vận tải Sa Kỳ - Lý Sơn và ngược lại để đảm bảo an toàn cho du khách.
Du khach den mien Trung tang dot bien dip le 30/4-1/5-Hinh-3
Ảnh hưởng thời tiết xấu, hơn 2.000 du khách đã hủy vé đến tham quan đảo Lý Sơn dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Ảnh: Minh Hoàng.
Còn bà Phạm Thị Hương, Chủ tịch UBND huyện Lý Sơn, cho hay từ ngày 29/4 đến 1/5, địa phương đón khoảng 3.000 lượt du khách ra đảo tham quan. Ngoài ra, hơn 2.000 du khách đã hủy tour du lịch ra Lý Sơn trong kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5. Nguyên nhân do du khách lo sợ bị mắc kẹt lại nhiều ngày trên đảo.
Theo bà Hương, tình trạng hàng nghìn du khách hủy vé như trên đã gây thiệt hại ban đầu rất lớn đối với người dân trên đảo Lý Sơn. Đặc biệt là các phòng ốc, khách sạn, nhà hàng, quán ăn… đã được đặt từ nhiều ngày trước đó. Tổng chi phí thiệt hại ước tính gần 6 tỷ đồng.
Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ngãi, trong hai ngày 30/4-1/5, địa phương đón khoảng 64.000 lượt khách với tổng doanh thu khoảng 52 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ năm trước.

Kinh hoàng những vụ tai nạn liên hoàn gây hậu quả thảm khốc

Trong thời gian gần đây, liên tiếp xảy ra những vụ tai nạn liên hoàn gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại lớn về người và tài sản.

Kinh hoang nhung vu tai nan lien hoan gay hau qua tham khoc

Tai nạn liên hoàn giữa 2 xe khách và xe đầu kéo ở Quảng Ngãi: Tối ngày 23/4/2022, xe đầu kéo xe đầu kéo do tài xế Huỳnh Văn Phong (49 tuổi) bất ngờ húc vào xe ô tô khách do Trần Quốc Thanh (38 tuổi) chạy cùng chiều, trên QL1, đoạn qua thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi. Sau cú va chạm mạnh, ô tô do ông Thanh điều khiển đâm tiếp vào ô tô khách do ông Bạch Thảo (49 tuổi) điều khiển chạy cùng chiều phía trước. Vụ tai nạn làm 1 người chết, 2 người bị thương và 6 người trầy xước nhẹ. (Ảnh: CA)

Kinh hoang nhung vu tai nan lien hoan gay hau qua tham khoc-Hinh-2

Tai nạn liên hoàn giữa 2 xe mô tô và 1 ô tô tải ở Hải Dương: Chiều ngày 12/4/2022 tại km 76, QL37 thuộc địa phận xã Thanh Quang (tỉnh Hải Dương) xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải với xe mô tô do em Hoàng Thế Anh (SN 2004) điều khiển chở em Nguyễn Phương Hoa (SN 2004) và xe mô tô do anh Nguyễn Xuân Thu (SN 1971) điều khiển chở anh Nguyễn Văn Trịnh (SN 1978). Vụ tai nạn khiến 1 người chết (em Hoa), 3 người bị thương. (Ảnh: ATGT)

Danh sách các số điện thoại khẩn cấp mà bất cứ ai cũng nên nhớ

Trong những dịp nghỉ lễ kéo dài, các tình huống tai nạn, gặp nạn thường xuyên xảy ra. Dưới đây là những số điện thoại mà người dân nên ghi nhớ.

Danh sach cac so dien thoai khan cap ma bat cu ai cung nen nho
 Tổng đài 111: Đây là Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em thường trực 24/24h, hoàn toàn miễn phí. Gọi khi các bạn cần tư vấn hoặc thấy các nguy cơ, hành vi xâm hại: bạo lực, bóc lột, xâm hại tình dục, mua bán, bỏ rơi, bỏ mặc... trẻ em.
Danh sach cac so dien thoai khan cap ma bat cu ai cung nen nho-Hinh-2

Tổng đài 112: Đây là tổng đài yêu cầu trợ giúp, tìm kiếm cứu nạn trong phạm vi cả nước. Gọi khi các bạn cần sự trợ giúp về tìm kiếm cứu hộ cứu nạn trong các tình huống chủ yếu do thiên tai gây nên như bão lụt, lũ quét, lũ ống, sạt lở... hoặc những trường hợp trên sông, trên biển do tàu bè bị chìm, bị trôi dạt, bị hư hỏng mất phương hướng.

Công trình 7 tầng Mã Pì Lèng Panorama xây “chui”, sếp Công viên ĐCTC Cao nguyên đá Đồng Văn chịu trách nhiệm?

(Kiến Thức) - Liên quan Công trình 7 tầng Mã Pì Lèng Panorama xây "chui", dư luận đặt câu hỏi về trách nhiệm của chính quyền địa phương và “sếp” Công viên ĐCTC Cao nguyên đá Đồng Văn?

Liên quan công trình đồ sộ 7 tầng gồm hệ thống nhà hàng, nhà nghỉ Panorama của một hộ gia đình ở TP Hà Giang mọc lên tại khu vực đèo Mã Pí Lèng (huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang) khi chưa được cấp phép xây dựng, chưa được chuyển đổi mục đích sử dụng, chưa có giấy chứng nhận đầu tư, chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, dư luận đặt hàng loạt câu hỏi về trách nhiệm của chính quyền địa phương và trách nhiệm của lãnh đạo Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn?
Những câu hỏi của dư luận có cơ sở khi ông Nguyễn Thanh Giang, Phó trưởng Ban quản lý Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn cho biết, đèo Mã Pí Lèng thuộc khu vực công viên đang quản lý.

Đọc nhiều nhất

Tin mới