Độc đáo vườn treo sinh thái từ trái dừa khô

Google News

Tận dụng vỏ những trái dừa khô, ai cũng có thể tạo nên một vườn “thượng uyển” thân thiện, độc đáo…

Các kiểu vỏ xơ và gáo (sọ) dừa khô đã trở thành nguyên liệu để tạo thành vườn treo sinh thái - khu vườn thượng uyển độc nhất vô nhị tại nhà ông Phạm Hồng Bình (Bình SVC) ở phường 9, TP.Tuy Hòa, Phú Yên.

Doc dao vuon treo sinh thai tu trai dua kho

Một góc vườn kiểng dừa treo của ông Phạm Hồng Bình.

Vốn là nghệ nhân cây cảnh, ở tuổi 68, ông Bình SVC “buồn tình” nghĩ kế ghép kiểng lên trái dừa. Đủ các loại kiểng treo từ trái dừa non khô đã bị vạt núm (sau khi uống giải khát) đến phần gáo và vỏ xơ trái dừa khô. Hầu hết các loại cây cảnh loại nhỏ và dây leo đều có thể phát triển tốt trong lòng trái dừa.

Doc dao vuon treo sinh thai tu trai dua kho-Hinh-2

Cây sanh kiểng trồng trong trái dừa non khô.

Doc dao vuon treo sinh thai tu trai dua kho-Hinh-3

Cây ớt trồng trong trái dừa.

Doc dao vuon treo sinh thai tu trai dua kho-Hinh-4

Kiểng treo từ trái dừa già khô.

Doc dao vuon treo sinh thai tu trai dua kho-Hinh-5

Các loại dương xỉ, hoa lá, rau ăn đều phát triển tốt trong vỏ xơ trái dừa.

Với trái dừa non đã khô, chỉ cần dùng vật nhọn chọc một vài lỗ, rồi cho đất vào trồng cây. Với một trái dừa già, ông Bình có thể chọc lỗ trồng cây vào nguyên trái, hoặc tách làm hai kiểng.

Ông dùng cưa vạt phần đuôi trái dừa, rồi luồn bóc phần sọ, giữ nguyên phần xơ tròn bên ngoài. Hoặc xé phần xơ thành 5 - 7 mảnh nhưng vẫn giữ liên kết ở đầu vỏ dừa, rồi chụm các mảnh lại để đặt cây bên trong.

Doc dao vuon treo sinh thai tu trai dua kho-Hinh-6

Nửa mảnh gáo dừa cũng có thể làm chậu treo với bùn, nước.

Doc dao vuon treo sinh thai tu trai dua kho-Hinh-7

Xơ dừa còn được ông Bình dùng lót chèn vào rổ để trồng kiểng treo hoặc để bàn.

.

Doc dao vuon treo sinh thai tu trai dua kho-Hinh-8

Những trái dừa khô chuẩn bị vào “cuộc chơi” kiểng treo ở nhà ông Bình SVC.

Riêng phần gáo dừa, ông Bình SVC đập tách đôi, cậy dùng phần cơm dừa, rồi chọc lỗ, cho đất vào, dùng keo dán khớp lại hai mảnh hoặc trồng cây vào từng mảnh… Xong, dùng các loại dây, móc chậu thông thường để treo lên các cành cây hoặc ban công, cửa sổ nhà; tưới nước cho cây hoa qua các khe hở của “chậu” dừa.

Không quá cầu kỳ, ai cũng có thể tranh thủ tự tạo những mảng vườn treo sinh thái đầy ý vị từ chất liệu giản đơn của trái dừa khô. Ông Bình SVC sẵn sàng tư vấn về cách làm kiểng treo từ trái dừa, qua số điện thoại: 090 355 6363.

Theo Dân Việt

Bình luận(0)