Chân dung con trai nuôi 40 tuổi thừa kế Tập đoàn LG

Ông Koo Kwang-mo gia nhập Tập đoàn LG với một vị trí thuộc bộ phận tài chính vào năm 2006.

Koo Kwang-mo là con trai nuôi của cố Chủ tịch Tập đoàn LG Koo Bon-moo người vừa qua đời ngày 20/5, ở tuổi 73. Ông sẽ là người tiếp quản nghiệp đoàn gia đình (còn gọi là chaebol) lớn thứ 4 tại Hàn Quốc.
Sinh năm 1978, sau khi tốt nghiệp trung học, Koo Kwang-mo tới Mỹ theo học ngành kỹ thuật Học viện Công nghệ Rochester và sau đó lấy bằng thạc sĩ trường Standford.
Năm 2006, ông gia nhập LG với một vị trí thuộc bộ phận tài chính. Năm 2011, ông được thăng chức làm phó giám đốc bộ phận, sau đó tiếp tục tới Mỹ làm quản lý tại một chi nhánh của LG Electronics. Từ năm 2014 đến nay, ông giữ vị trí điều hành tại LG Synergy.
Ông Koo Kwang-mo. Ảnh: Korea Times.
Ông Koo Kwang-mo. Ảnh: Korea Times. 
Ngày 17/5, Koo Kwang-mo được bổ nhiệm làm thành viên hội đồng quản trị của công ty và đang chờ được thông qua tại đại hội cổ đông, dự kiến diễn ra vào cuối tháng 6.
Theo các chuyên gia, tuổi đời còn trẻ cộng với chỉ có 5 năm ở vị trí điều hành sẽ là rào cản lớn đối với ông Koo Kwang-mo khi thừa kế công ty. Nhiều chuyên gia phân tích cho rằng ông sẽ khó có ảnh hưởng sâu rộng và tức thời trong bộ máy điều hành của tập đoàn.
Dù vậy, theo LG, ông Koo Kwang-mo đã được đào tạo bài bản qua nhiều vị trí tại tập đoàn, đồng thời được mô tả là người hòa đồng, khiêm tốn và là con người ưa hành động.
Hơn nữa, ông cũng sẽ nhận được sự cố vấn từ người chú Koo Bon-joon – em trai cố Chủ tịch Koo Bon-moo, cùng 6 giám đốc điều hành khác bao gồm Phó chủ tịch LG Corp. Ha Hyun-Hwoi, Giám đốc LG Electronics Jo Seong-jin, Giám đốc LG Display Han Sang-beom, người điều hành LG Household & Health Care Cha Suk-yong, CEO của LG Uplus Kwon Young-soo và CEO LG Chem Park Jin-soo.
Chủ tịch tập đoàn LG, người đã biến một nhà sản xuất thiết bị rẻ tiền thành một nhà sản xuất thiết bị công nghệ và hóa chất toàn cầu đã qua đời ở tuổi 73. Nguồn: Bloomberg.
Chủ tịch tập đoàn LG, người đã biến một nhà sản xuất thiết bị rẻ tiền thành một nhà sản xuất thiết bị công nghệ và hóa chất toàn cầu đã qua đời ở tuổi 73. Nguồn: Bloomberg. 
Ông Koo Kwang-mo nằm trong top 50 người giàu nhất Hàn Quốc năm 2017, với tài sản ước tính 720 triệu USD, theo thống kê của Forbes. Hiện ông là cổ đông lớn thứ 3 của LG Corp. với 6,2% cổ phần.
Cổ đông lớn nhất của tập đoàn này là cố chủ tịch, với 11,2% cổ phần, theo sau là ông Koo Bon-joon với 7,72% cổ phần. Ông Koo Kwang-mo sẽ trở thành cổ đông cá nhân lớn nhất của công ty sau khi thừa kế cổ phần từ cố chủ tịch. Tuy nhiên, ông phải trả khoản thuế thừa kế ước tính lên tới 1.000 tỷ won (khoảng 924 triệu USD).
Cha nuôi của Koo Kwang-mo - cố Chủ tịch Koo Bon-moo, không giống với thế hệ thứ 3 của các chaebol ở Hàn Quốc, đã trải qua quá trình đi lên từ vị trí thấp trong nhiều năm trước khi gia nhập đội ngũ quản lý tập đoàn. Ông mất tới 15 năm để trở thành phó chủ tịch tập đoàn và thêm 5 năm nữa để trở thành chủ tịch.
Theo triết lý quản lý lấy con người làm trung tâm, ông Koo Bon-moo luôn chú trọng việc thu hút nhân tài và đầu tư vào nghiên cứu, phát triển trong dài hạn. Đây cũng là lý do đưa tới quyết định đầu tư 4 nghìn tỷ won (3,7 tỷ USD) của ông vào việc xây dựng siêu công viên khoa học tại Seoul – LG Science Park - khu tổ hợp dành cho 22.000 nhà nghiên cứu thuộc các chi nhánh của tập đoàn.
Sau khi tiếp quản tập đoàn, ông Koo Kwang-mo được cho là sẽ tập trung vào phát triển mở rộng công ty trong các lĩnh vực mới nổi như trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật và robot.
Ông Koo, cố Chủ tịch LG, có hai con gái cùng con trai Koo Kwang-mo, người được nhận nuôi vào năm 2004.

Khó tin: Từ bãi rác ô nhiễm thành vườn cây công nghệ cao

Từng có thời gian người dân sống khu vực xung quanh bãi rác Đông Thạnh phải khổ sở vì mùi hôi, nước rỉ của rác thải nhưng giờ đây sau nhiều năm đóng cửa và cải tạo, toàn bộ bãi rác đã thành vườn cây công nghệ cao. 

Bãi chôn lấp rác Đông Thạnh với diện tích 40,4 ha trước năm 2002 thuộc Công ty xử lý chất thải TPHCM quản lý và thực hiện. Theo đó, toàn bộ rác thải được xử lý bằng cách chôn lấp tự nhiên, không có lớp lót chống thấm. Đến năm 2002, bãi chôn lấp rác này ngưng tiếp nhận rác và chuyển giao về cho Công ty Môi trường Đô thị. Theo đó, trách nhiệm của công ty tại thời điểm được chuyển giao là xây dựng và thực hiện giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho bãi chôn lấp rác Đông Thạnh.
 Bãi chôn lấp rác Đông Thạnh với diện tích 40,4 ha trước năm 2002 thuộc Công ty xử lý chất thải TPHCM quản lý và thực hiện. Theo đó, toàn bộ rác thải được xử lý bằng cách chôn lấp tự nhiên, không có lớp lót chống thấm. Đến năm 2002, bãi chôn lấp rác này ngưng tiếp nhận rác và chuyển giao về cho Công ty Môi trường Đô thị. Theo đó, trách nhiệm của công ty tại thời điểm được chuyển giao là xây dựng và thực hiện giải pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường cho bãi chôn lấp rác Đông Thạnh.

Dự án 8B Lê Trực “tai tiếng” giờ thay đổi thế nào?

(Kiến Thức) - Ghi nhận của Kiến Thức tại tòa nhà 8B Lê Trực (Quận Ba Đình, TP Hà Nội) vào ngày 18/5 cho thấy, sau hơn 2 năm bị tháo dỡ do sai phạm, công trình đang trong tình trạng "án binh bất động", không có công nhân ra vào làm việc.

Du an 8B Le Truc “tai tieng” gio thay doi the nao?
Theo một số người dân sống gần dự án 8B Lê Trực (Quận Ba Đình, TP Hà Nội) sau khi kết thúc công đoạn phá dỡ giai đoạn 1 thì cả năm nay, hoạt động này như đã dừng lại.
Du an 8B Le Truc “tai tieng” gio thay doi the nao?-Hinh-2
Theo quan sát của Kiến Thức, tại đây không có dấu hiệu của hoạt động xây dựng, không có công nhân ra vào làm việc, chỉ có hai bảo vệ trông coi công trình 8B Lê Trực.

Máy giặt “Made in Vietnam” bị kiện tại Mỹ, Samsung và LG nói gì?

(ITC) mới đây đã khởi xướng điều tra áp dụng biện pháp tự vệ toàn cầu với sản phẩm máy giặt  "Made in Việt Nam" của Samsung, LG sản xuất tại Việt Nam xuất khẩu đi Mỹ.

Nguyên đơn khởi kiện là Tập đoàn Whirlpool (Mỹ) - công ty đồ gia dụng tổng hợp có lịch sử hơn 100 năm - đã đệ đơn kiện đòi áp dụng biện pháp tự vệ Safe Guard (cơ chế hỗ trợ trong trường hợp doanh nghiệp sản xuất tại Mỹ bị thiệt hại khi các doanh nghiệp nhậu khẩu bán giá sản phẩm với giá quá thấp) lên ITC, rằng Samsung Điện tử và LG Điện tử đã bán phá giá với sản phẩm máy giặt trên thị trường Mỹ.
May giat “Made in Vietnam” bi kien tai My, Samsung va LG noi gi?
 Thị phần máy giặt của Samsung tại Mỹ đã tăng từ 16,2% từ quý 1 năm 2016 lên 19,7% trong cùng kỳ 2017. Trong khi đó, vị trí số 1 trước đó của Whirlpool từ 19,7% đã giảm xuống còn 17,3%. LG cũng có tốc độ tăng trưởng mạnh mẽ, đứng ở vị trí thứ 3 với 16,8%.
Kiện vì… “Samsung, LG chuyển sản xuất sang Việt Nam”?

Đọc nhiều nhất

Phát hiện bom 'khủng' ở Quảng Trị

Phát hiện bom 'khủng' ở Quảng Trị

Trong quá trình đào đất, một hộ dân tại xã Kim Ngân (Quảng Trị) phát hiện một quả bom nằm cách móng nhà chỉ khoảng 40cm, nên đã cấp báo chính quyền.

Tin mới

Phát hiện bom 'khủng' ở Quảng Trị

Phát hiện bom 'khủng' ở Quảng Trị

Trong quá trình đào đất, một hộ dân tại xã Kim Ngân (Quảng Trị) phát hiện một quả bom nằm cách móng nhà chỉ khoảng 40cm, nên đã cấp báo chính quyền.