3 địa điểm xứ Thanh chọn đặt nhà máy Apple: Tim Cook chốt “đơn” nào?

Google News

 Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa vừa tiết lộ Foxconn - Tập đoàn chuyên sản xuất thiết bị, linh kiện điện tử chính cho Tập đoàn công nghệ Apple, đã “chấm” 3 địa điểm ở Thanh Hóa để đặt nhà máy Apple.

Hồi giữa tháng 1/2021, Tập đoàn Foxconn Việt Nam do Tổng Giám đốc Zhuo Xiam Hong làm trưởng đoàn đã đến tỉnh Thanh Hóa để khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư sản xuất thiết bị điện tử.
Tỉnh này đã giới thiệu 7 KCN trên địa bàn để Foxconn Việt Nam tìm hiểu đầu tư, gồm: KCN đô thị - dịch vụ phía Tây TP Thanh Hóa; KCN Quảng Xương (huyện Quảng Xương); KCN Giang - Quang - Thịnh (huyện Thiệu Hóa); KCN Lam Sơn - Sao Vàng; KCN số 6 và số 17, Khu kinh tế Nghi Sơn; KCN Tượng Lĩnh (huyện Nông Cống).
3 dia diem xu Thanh chon dat nha may Apple: Tim Cook chot
Với 3 địa điểm xứ Thanh được Tập đoàn Foxconn Việt Nam "chấm" để đặt nhà máy Apple: Tim Cook chốt "đơn" nào? (Ảnh minh họa).
Tiết lộ trên Tuổi Trẻ mới đây, ông Đỗ Minh Tuấn - Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, Foxconn Việt Nam đã “chấm” 3 địa điểm để đặt nhà máy tỷ đô sản xuất linh kiện, thiết bị cho ông lớn công nghệ Apple tại xứ Thanh, là khu kinh tế Nghi Sơn, KCN phía Tây TP Thanh Hóa, KCN tại huyện Thiệu Hóa.
Theo lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, tỉnh đang phối hợp với nhà đầu tư để đẩy nhanh quá trình cấp phép đầu tư dự án. Đại diện Foxconn tại Việt Nam đang xin ý kiến Tập đoàn mẹ ở nước ngoài trước khi quyết định đầu tư dự án.
Trước thông tin 3 địa điểm xứ Thanh được Foxconn “chấm” để đặt nhà máy Apple tại Việt Nam, dư luận đang khá tò mò liệu rằng CEO Apple Tim Cook sẽ chốt “đơn” nào?
3 dia diem xu Thanh chon dat nha may Apple: Tim Cook chot
 Tim Cook - CEO của Apple thăm nhà máy của Foxconn hồi đầu năm 2020.
Được biết, Foxconn là Tập đoàn chuyên sản xuất thiết bị, linh kiện điện tử và đứng thứ 27/500 Tập đoàn đa quốc gia trên thế giới (cũng là một trong những nhà cung ứng, sản xuất linh kiện chính cho Tập đoàn công nghệ Apple). Năm 2020, doanh thu của Foxconn đạt hơn 210 tỷ USD, trong đó doanh thu của Tập đoàn Foxconn Việt Nam năm 2019 đạt 3 tỷ USD, năm 2020 đạt 6 tỷ USD, dự kiến năm 2021 đạt hơn 10 tỷ USD.
Để đạt doanh thu 40 tỷ USD trong 3 đến 5 năm tới, Tập đoàn đang tìm hiểu để đầu tư thêm dự án.
Còn Apple là Tập đoàn công nghệ đầu tiên có giá trị vốn hóa trên 1.000 tỷ USD. Yếu tố làm nên thành công của Apple, gần 10 năm sau khi nhà đồng sáng lập Steve Jobs qua đời, nằm ở những sản phẩm mang tính biểu tượng như iPod hay iPhone. CEO Apple Tim Cook là người kế nhiệm Steve Jobs.
Khánh Hoài (T/H)

>> xem thêm

Bình luận(0)