Không thể cấm người hành hung y tế đến khám chữa bệnh

Đại biểu Phạm Khánh Phong Lan cho rằng, rất cần những giải pháp căn cơ để có một môi trường bảo đảm về an toàn, bảo đảm về các cái điều kiện chuyên môn cũng như là đãi ngộ cho nhân viên y tế.

Ngày 29/10, tại phiên thảo luận ở hội trường về tình hình kinh tế - xã hội, nhiều đại biểu Quốc hội trăn trở và thể hiện bức xúc trước nhiều vụ việc nhân viên y tế bị hành hung.

Phát biểu thảo luận, đại biểu Trần Khánh Thu (đoàn Hưng Yên) cho biết, từ kỳ họp thứ 9, bà đã có báo cáo về vấn đề gây nhiều bức xúc trong ngành y khi có nhiều vụ bạo hành nhân viên y tế liên tiếp xảy ra.

202510291120575545-z7166833865096-2ab9243ce635c6df4232dd94d7ae24db.jpg

Theo đại biểu Khánh Thu, trước đây, các vụ hành hung cán bộ y tế thường xảy ra tại khu vực cấp cứu, nơi áp lực công việc và cảm xúc của người nhà bệnh nhân đều dâng cao. Tuy nhiên, ngày 23/10 vừa qua, cán bộ y tế đã thực sự bị đổ máu ngay tại nơi làm việc; sự việc lại xảy ra ngay trong khu sơ sinh - nơi đáng lẽ phải là "bình yên nhất trong bệnh viện".

Sau 5 phút người nhà bệnh nhân có hành vi bạo động, lực lượng an ninh bệnh viện đã có mặt, nhưng 4 cán bộ y tế, 2 người nhà người bệnh và 1 cháu bé sơ sinh đã bị thương tổn. Trong đó nữ điều dưỡng N.T.T.T bị 11 vết thương.

Đại biểu Thu cho biết, các sự cố này đều đã được dự báo từ lâu và trong thực tế vẫn xảy ra và có xu hướng thường xuyên hơn, nghiêm trọng hơn.

Từ đó, đại biểu đoàn Hưng Yên đề xuất bổ sung vào Nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 một số nội dung liên quan đến vấn đề này, đảm bảo cán bộ, nhân viên y tế được làm việc trong môi trường y tế an toàn; Người có hành vi xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng hoặc xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cán bộ, nhân viên y tế tại các cơ sở y tế tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc xử lý hình sự.

Cũng quan tâm đến vấn đề bạo lực trong môi trường y tế, đại biểu Phạm Khánh Phong Lan (đoàn TP HCM) trăn trở: Có một điều hết sức đáng buồn là tình trạng bạo hành, bạo lực diễn ra trong các cơ sở y tế và hầu như chưa có một biện pháp nào để giải quyết triệt để.

202510291507371293-z7167593367966-fd840dfe04e5cdc3f549f8b54d2ace8b.jpg

Rất đáng buồn ở chỗ không phải bây giờ mới xảy ra mà tình trạng bạo hành nhân viên y tế đã xảy ra những năm gần đây và khá nhiều. Lẽ ra chúng ta phải có những biện pháp căn cơ, kể cả về mặt luật pháp. Liệu một cơ sở khám chữa bệnh, một nơi điều trị có thể được là coi là một đơn vị mà an ninh phải được bảo đảm và nếu như ai vi phạm thì sẽ xử phạt nặng?

"Y tế không thể như ngành hàng không là cấm bay với người gây rối ở trên máy bay. Chúng tôi không thể cấm người này không được bệnh viện hay là cấm không được khám chữa bệnh. Cho nên rất cần những giải pháp căn cơ để có một môi trường bảo đảm về an toàn, bảo đảm về các cái điều kiện chuyên môn cũng như là đãi ngộ cho nhân viên y tế, có như vậy thì mới phục vụ người dân được tốt hơn", đại biểu Phạm Khánh Phong Lan ý kiến.

Bên hành lang Quốc hội, đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) đánh giá hành vi trong vụ việc diễn ra tại Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An là rất manh động.

Theo đại biểu, trong một số trường hợp, người bệnh hoặc người nhà bệnh nhân do quá nóng ruột, lo lắng cho sức khỏe của mình hoặc người thân nên có thể mất bình tĩnh, dẫn đến phản ứng thiếu kiểm soát.

"Nhưng nhân viên y tế không chỉ chăm sóc một người mà phải lo cho rất nhiều bệnh nhân. Vì vậy, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, có thể xảy ra chậm trễ nhất định. Nhưng không thể vì vậy mà người nhà bệnh nhân có lời lẽ, hành vi, cử chỉ bạo lực, hành hung nhân viên y tế", ông nói.

Sáng 23/10, tại phòng 304, Khoa Sơ sinh, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, đối tượng Bàn Văn Vỹ (SN 1996, quê Bắc Ninh, trú tại xã Quế Phong, Nghệ An) trong lúc chăm sóc vợ vừa sinh đôi, bất ngờ dùng dao gọt hoa quả tấn công nhiều người trong phòng, khiến 7 nạn nhân bị thương.

Trong số các nạn nhân, nữ điều dưỡng N.T.T.T bị thương nặng nhất với 11 vết đâm, trong đó có 4 vết chí mạng vùng cổ và ngực, sốc mất máu, tràn máu màng phổi phải và đã được mổ cấp cứu kịp thời.

Kiến nghị hình thức kỷ luật lao động công cộng với học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Hà kiến nghị bổ sung các hình thức kỷ luật học sinh mang tính phục hồi nhưng vẫn đủ sức răn đe như lao động cộng đồng, tư vấn bắt buộc...

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, sáng 29/10, Quốc hội thảo luận ở hội trường về "Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026".

anh-chup-man-hinh-2025-10-29-luc-123248.png

Vì sao thị trường tín chỉ carbon vẫn còn 'trì trệ'?

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga chỉ ra điểm nghẽn lớn nhất khiến thị trường carbon chưa thể vận hành mạnh mẽ và chưa thể trở thành công cụ kinh tế hiệu quả.

Sáng 29/10, tiếp tục kỳ họp thứ 10, Quốc hội thảo luận về Đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2026....

KHÁI NIỆM TÍN CHỈ CARBON VẪN CÒN XA LẠ

Đại biểu Quốc hội lo ngại dùng cát biển thay cát sông làm hạ tầng dự án

Đại biểu Trần Kim Yến lo ngại, khai thác cát biển có thể làm xáo trộn đáy biển, gây xói lở bờ, mất rạn san hô và thảm cỏ biển...

Tại nghị trường Quốc hội, sau khi nghe Báo cáo của Đoàn Giám sát và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về kết quả giám sát chuyên đề “việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường kể từ khi Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành”, đại biểu Trần Kim Yến (đoàn TP HCM) cho rằng, còn tồn tại đáng kể khoảng cách giữa báo cáo đánh giá tác động môi trường trên giấy và hiệu quả thực hiện ngoài thực tế.

NHIỀU TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG TỪ CÁC DỰ ÁN

Đọc nhiều nhất

Tin mới