"Khai quật" năng lượng điện bí ẩn từ... hầm mộ Ai Cập

Màu xanh Ai Cập 5.200 tuổi thường thấy trong những tượng cổ, phù điêu khai quật từ hầm mộ ẩn chứa năng lượng khó tin: nó có thể giúp người hiện đại tạo ra… điện.

Màu xanh Ai Cập không chỉ là sắc màu tổng hợp đầu tiên được loài người chế tạo. Các nhà khoa học thuộc Phòng thí nghiệm Quốc gia Lawrence Berkeley – Bộ Năng lượng Mỹ đã phát hiện ra sắc xanh bí ẩn này mang một nguồn năng lượng khó tin.
Màu xanh trên các bức phù điêu Ai Cập cổ đại mang nhiều giá trị khoa học khó tin - (ảnh: ANCIENT PAGES).
Màu xanh trên các bức phù điêu Ai Cập cổ đại mang nhiều giá trị khoa học khó tin - (ảnh: ANCIENT PAGES). 
Theo nghiên cứu vừa công bố trên tờ The Journal of Applied Physics, nhóm khoa học gia này cho biết màu xanh Ai Cập huyền bí này có thể giúp con người cải thiện hiệu suất trong các tòa nhà hiện đại với ứng dụng sơn mái nhà, tường, xe hơi… để chống nhiệt, làm mát tự nhiên; sơn cửa sổ để tạo ra… điện.
Các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng mức huỳnh quang mà sơn xanh Ai Cập tạo ra cao hơn hiểu biết trước đây đến 10 lần. Màu xanh này hấp thụ ánh sáng tự nhiên, sau đó phát ánh sáng này trở lại trong phạm vi gần hồng ngoại.
Nếu được ứng dụng trên các bề mặt, nó sẽ có tác dụng phản xạ ánh sáng mặt trời như sơn trắng nhưng mạnh mẽ hơn và có tác dụng làm mát tốt hơn. Còn nếu bạn sơn chúng lên khung cửa sổ và kết nối với các thiết bị phù hợp, năng lượng hồng ngoại mà các khung cửa phát ra sẽ giúp tạo ra nguồn điện đáng kể mà không cần đến các tấm pin năng lượng mặt trời cồng kềnh.
Các ứng dụng này rất khả thi bởi khi được phục chế đúng cách, sắc xanh Ai Cập nguyên bản là một màu cực kỳ đẹp và trang nhã.
Màu xanh Ai Cập có tuổi đời khoảng 5.200 năm. Người Ai Cập cổ đại đã dùng một hỗn hợp chứa đồng, cát và chất kiềm mạnh, nung ở nhiệt độ 800-900 độ C với những điều kiện chặt chẽ. Vào năm 2017, một nhóm khoa học gia đến từ Viện nghiên cứu Nanochemistry (Đại học Curtin, Tây Úc) và Bảo tàng Nghệ thuật Indianapolis (Mỹ) đã nghiên cứu ứng dụng màu xanh Ai Cập này thành một chất bột phát hiện vân tay tốt hơn bất cứ phương tiện nào mà ngành pháp y sở hữu trước đây.

Phát hiện căn phòng bí ẩn có thể chứa xác ướp vị vua Ai Cập

Khufu, vị vua nổi tiếng trong lịch sử Ai Cập đến nay xác ướp thực sự đang ở đâu vẫn là câu hỏi lớn với giới khảo cổ học. Tuy nhiên, mới đây một nhà sử học người Anh đã tuyên bố có khả năng đã tìm ra căn phòng bí ẩn của vua Khufu.

Tuyên bố của nhà sử học người Anh Matt Sibson ngay lập tức đã thu hút được sự quan tâm của giới sử học, khảo cổ học và những người yêu thích nền văn minh cổ đại Ai Cập với nhiều bí ẩn.

Loài cá "dị" có thể trườn bò trên cạn kiếm ăn

Nhờ khả năng hô hấp đặc biệt, cá nác hoa sống được cả trên cạn và dưới nước, khi thủy triều xuống, chúng bò khỏi hang và đi kiếm thức ăn là các sinh vật phù du.

 

Mời quý vị xem video: Loài cá "dị" có thể trườn bò trên cạn kiếm ăn

Cảnh tượng bi thảm 50 cá voi chết bất thường ở bờ biển

(Kiến Thức) - "Tôi có thể ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc khi nhìn thấy cảnh tượng đau lòng này. Đây thực sự là một cảnh tượng bi thảm, số lượng những con cá voi chết rất nhiều", một nhân chứng cho biết. 

Mới đây, chiếc trực thăng chở một nhóm khách du lịch Mỹ bay qua bờ biển bán đảo Snaefellsnes ở phía tây Iceland, Ireland phải dừng lại khẩn cấp khi họ bất ngờ phát hiện hơn 50 xác cá voi khổng lồ chết thảm, dạt vào bờ biển.
Canh tuong bi tham 50 ca voi chet bat thuong o bo bien
 
Theo những người chứng kiến, xác của những con cá voi khổng lồ bị chôn vùi trong cát. Toàn bộ cảnh tượng trông vô cùng rợn người, nghi ngờ rằng, số người chết thực sự có thể còn nhiều hơn nữa.

Mời quý vị xem video: Kịch tính cảnh thợ lặn bơi cùng cá voi sát thủ

"Tôi có thể ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc khi nhìn thấy cảnh tượng đau lòng này. Đây thực sự là một cảnh tượng bi thảm, số lượng những con cá voi chết rất nhiều", một nhân chứng cho biết. 
Canh tuong bi tham 50 ca voi chet bat thuong o bo bien-Hinh-2
 
Edda Elísabet Magnúsdóttir, một nhà sinh vật học nghiên cứu cá voi và cá heo từ lâu chỉ ra rằng, khi những con cá voi bắt đầu bơi vào vùng nước nông, hầu hết chúng sẽ bị mất phương hướng.
Có thủy triều và dòng chảy mạnh trong khu vực. Nhiều lý do, nững con cá voi khó quay trở lại vùng nước sâu và bị mắc cạn.
Canh tuong bi tham 50 ca voi chet bat thuong o bo bien-Hinh-3
 
Tuy nhiên lý do thực sự khiến hơn 50 con cá voi hoa tiêu dạt bờ và chết thảm vẫn chưa thể chắc chắn. Cá voi hoa tiêu cũng là loài cá voi hành động theo tập thể. Đó là nguyên nhân khiến chúng thường chết hàng loạt.
Hiện, cảnh sát đã bàn giao vấn đề này cho chính quyền thị trấn lân cận Stykkisholmur.

Đọc nhiều nhất

Tin mới