Israel sử dụng bom địa chấn tấn công Gaza

Israel tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch tấn công bằng cả không quân và pháo binh vào các mục tiêu tại dải Gaza. Thông báo của quân đội Israel khẳng định, hơn 400 mục tiêu của Phong trào Hồi giáo Hamas ở Gaza đã bị phá hủy trong ngày.

Trong khi đó, nguồn tin Y tế Palestine tối qua cho biết đã ghi nhận thêm gần 300 người chết và khoảng 500 người bị thương trong các cuộc tấn công mới nhất của quân đội Israel, nâng tổng thương vong kể từ đầu chiến dịch tấn công của Israel vào Gaza sáng 7/10 đến nay lên hơn 5.800 người chết, hơn 16.000 người bị thương. Ngoài ra, còn khoảng 1.500 người đang bị vùi lấp trong các đống đổ nát do các cuộc không kích gây ra.

Đáng chú ý, truyền thông Israel hôm qua cho biết, quân đội nước này đã bắt đầu đưa vào sử dụng loại bom gây động đất (còn gọi là bom địa chấn), để phá hủy hệ thống hầm ngầm của Hamas ở dải Gaza. Tuy nhiên, nguồn tin không nói rõ thời gian cụ thể cũng như quy mô loại vũ khí mới được sử dụng.

Israel su dung bom dia chan tan cong Gaza

(Ảnh minh họa - Sky News)

Về phần mình, một thành viên cấp cao trong Văn phòng chính trị Hamas tuyên bố lực lượng này hiện có 35.000 chiến binh ở Gaza với đầy đủ trang bị vũ khí. Hamas đã hoàn toàn sẵn sàng cho mọi kịch bản đối đầu với quân đội Israel, kể cả trong trường hợp quân đội Israel được Mỹ và châu Âu hỗ trợ. 

Liên quan đến tình hình cứu trợ nhân đạo quốc tế, Cục Thông tin Quốc gia Ai Cập (SIS) chiều qua cho biết 457 tấn thuốc men và thiết bị y tế, hơn 251 tấn lương thực, 87 tấn nước ngọt, đã được chuyển vào dải Gaza trong 3 ngày qua. Đây là một phần trong số hàng cứu trợ nhân đạo mà Ai Cập huy động được từ các nguồn trong nước cùng sự đóng góp cộng đồng quốc tế, đang được tập kết tại bán đảo Sinai để chuyển cho người dân Gaza.

Trong đó, các quốc gia khu vực và thế giới đã gửi tổng cộng 39 chuyến hàng cứu trợ bằng đường hàng không gồm thuốc men, thiết bị y tế, thực phẩm, nhu yếu phẩm…, đến thành phố Arish, ở phía Bắc Sinai. 

Trên mặt trận ngoại giao, Tổng thống Pháp Emanuel Macron hôm qua đã có chuyến công du tới cả Israel và khu Bờ Tây để bày tỏ tình đoàn kết với Israel, thúc đẩy nỗ lực giải cứu các con tin đang bị Hamas bắt giữ và chuyển hàng cứu trợ nhân đạo cho người dân dải Gaza. Tại Tel Aviv, Tổng thống Pháp có cuộc gặp Tổng thống Israel Issac Hezorg và gặp Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ở thành phố Ramallah, khu Bờ Tây.

Tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York (Mỹ) Ngoại trưởng 3 nước A rập là Ai Cập, Saudi Arabia và Jordan đã tổ chức họp báo bên lề cuộc họp Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc để bày tỏ quan điểm về cuộc chiến hiện nay ở dải Gaza. Tại đây, các Ngoại trưởng A rập một lần nữa kêu gọi Israel lập tức chấm dứt chiến dịch bao vây và tấn công vào dải Gaza, tạo điều kiện cho việc nối lại các cuộc đàm phán tìm kiếm giải pháp tạo lập hòa bình tại Trung Đông.

Nga đưa pháo tự hành bánh lốp 120mm Floks tới chiến trường Ukraine

Theo thông tin từ hãng tin RIA Novosti của Nga, tập đoàn Rostec của Nga đã bắt đầu đưa những khẩu pháo tự hành bánh hơi 120 mm Floks mới đầu tiên tới chiến trường Ukraine để thử nghiệm.

Nga dua phao tu hanh banh lop 120mm Floks toi chien truong Ukraine

Trang tin Bulgarian Military dẫn nguồn tin từ RIA Novosti của Nga  cho biết, tập đoàn Rostec của Nga, đã bắt đầu đưa những khẩu pháo tự hành bánh hơi 120 mm Floks mới đầu tiên tới chiến trường Ukraine để thử nghiệm.

Dàn chiến cơ "Trung Đông bất bại" trong biên chế Không quân Israel

Mặc dù giành được thắng lợi vẻ vang đầu tiên với tiêm kích Pháp, nhưng máy bay Mỹ mới là những “chim sắt” giúp làm nên danh tiếng bất bại của Không quân Israel (IAF).

Dan chien co
 Không quân Israel (IAF) được xem là một trong những lực lượng chiến đấu trên không thiện chiến nhất hành tinh với chuỗi dài thành tích vẻ váng kéo dài suốt từ những năm đầu thành lập tới tận ngày nay. Mặc dù cũng chịu một vài thất bại, tuy nhiên tựu chung lại IAF trong lịch sử chưa bao giờ thất bại hoàn toàn trong một cuộc chiến. Phần lớn thời gian, họ reo rắc nỗi kinh hoàng cho không quân các nước Ả Rập đối địch.

Lần đầu tiên kể từ năm 2006: Israel sử dụng tên lửa M270

Tạp chí Quốc phòng Ukraine cho biết, quân đội Israel đã sử dụng tên lửa M270 để tấn công các lực lượng Hamas. Đây là lần đầu tiên Tel Aviv sử dụng loại vũ khí này sau gần 20 năm.

Quân đội Israel (IDF) sử dụng hệ thống tên lửa M270 để tấn công các mục tiêu của Hamas tại Dải Gaza vào ngày 12 tháng 10 năm 2023. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2006 IDF sử dụng hệ thống này để tấn công ở Dải Gaza. Tuy nhiên, thông tin về loại tên lửa hoặc đạn đạn được sử dụng chưa được công bố.
Lan dau tien ke tu nam 2006: Israel su dung ten lua M270
 Tên lửa phóng loạt M270 của quân đội Israel.
Truyền thông Israel cho biết, IDF sử dụng M270 như một phần của cuộc tấn công kết hợp, cùng với sự hỗ trợ từ hàng không chiến thuật và pháo bin. Số lượng hệ thống M270 MLRS mà IDF sở hữu là 30, và còn 18 hệ thống nữa đang được bảo quản. Tổng cộng, quân đội Israel có khoảng 100 loại tên lửa đạn đạn khác nhau được bảo quản, bao gồm cả 50 đơn vị LAR-160 và 20 đơn vị MAR-290.

MAR-290 là một hệ thống tên lửa phóng hàng loạt cỡ nòng 290mm, được đưa vào biên chế từ năm 1973. Nói một cách đơn giản, đó là bốn hệ thống phóng trên một khung xe tăng nặng "Centurion", khoảng cách bắn từ 10 đến 25 km.

Lan dau tien ke tu nam 2006: Israel su dung ten lua M270-Hinh-2
 
Trong khi đó, LAR-160 là một hệ thống tên lửa phóng loạt cỡ nòng 160mm trên khung xe ô tô, được đưa vào biên chế từ năm 1983, và cũng được xuất khẩu. Số lượng ống phóng là 36, khoảng cách bắn từ 8 km đến 45 km.

Đọc nhiều nhất

Tin mới