Lần đầu tiên kể từ năm 2006: Israel sử dụng tên lửa M270

Tạp chí Quốc phòng Ukraine cho biết, quân đội Israel đã sử dụng tên lửa M270 để tấn công các lực lượng Hamas. Đây là lần đầu tiên Tel Aviv sử dụng loại vũ khí này sau gần 20 năm.

Quân đội Israel (IDF) sử dụng hệ thống tên lửa M270 để tấn công các mục tiêu của Hamas tại Dải Gaza vào ngày 12 tháng 10 năm 2023. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2006 IDF sử dụng hệ thống này để tấn công ở Dải Gaza. Tuy nhiên, thông tin về loại tên lửa hoặc đạn đạn được sử dụng chưa được công bố.
Lan dau tien ke tu nam 2006: Israel su dung ten lua M270
 Tên lửa phóng loạt M270 của quân đội Israel.
Truyền thông Israel cho biết, IDF sử dụng M270 như một phần của cuộc tấn công kết hợp, cùng với sự hỗ trợ từ hàng không chiến thuật và pháo bin. Số lượng hệ thống M270 MLRS mà IDF sở hữu là 30, và còn 18 hệ thống nữa đang được bảo quản. Tổng cộng, quân đội Israel có khoảng 100 loại tên lửa đạn đạn khác nhau được bảo quản, bao gồm cả 50 đơn vị LAR-160 và 20 đơn vị MAR-290.

MAR-290 là một hệ thống tên lửa phóng hàng loạt cỡ nòng 290mm, được đưa vào biên chế từ năm 1973. Nói một cách đơn giản, đó là bốn hệ thống phóng trên một khung xe tăng nặng "Centurion", khoảng cách bắn từ 10 đến 25 km.

Lan dau tien ke tu nam 2006: Israel su dung ten lua M270-Hinh-2
 
Trong khi đó, LAR-160 là một hệ thống tên lửa phóng loạt cỡ nòng 160mm trên khung xe ô tô, được đưa vào biên chế từ năm 1983, và cũng được xuất khẩu. Số lượng ống phóng là 36, khoảng cách bắn từ 8 km đến 45 km.

60 máy bay chiến đấu, 4 lữ đoàn hạng nặng Israel tiến vào Gaza

Chiến dịch phản công của Israel vào Dải Gaza đã bắt đầu, với 60 máy bay chiến đấu thực hiện các cuộc không kích và cả 4 lữ đoàn vũ trang hạng nặng đều được đưa vào chiến đấu; xe tăng Merkava tiếp tục bị bắn cháy.

60 may bay chien dau, 4 lu doan hang nang Israel tien vao Gaza

Sau khi điều tra và xác minh, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), trong mấy ngày qua đã thực hiện các hành động trả đũa lực lượng vũ trang Hamas Palestine ở Dải Gaza. Quy mô, tốc độ và sức mạnh của hoạt động quân sự này, được đánh giá là hiếm có trong những thập kỷ qua.

Hết đạn chuẩn Liên xô, T-72AMT của Ukraine phải dùng súng Mỹ

Xe tăng T-72AMT của Ukraine sử dụng súng máy hạng nặng M2 Browning thay vì súng máy NSVT của Liên Xô; trong khi pháo phản lực phóng loạt BM-21 của Ukraine đã cạn nguồn cung cấp đạn.

Het dan chuan Lien xo, T-72AMT cua Ukraine phai dung sung My

Tờ Bulgarian Military cho biết, một chiếc xe tăng T-72AMT của Ukraine được trang bị súng máy hạng nặng 12,7 mm Browning .50 do Mỹ sản xuất, còn được gọi là súng máy M2, trên tháp pháo. Súng máy hạng nặng nguyên bản trên xe tăng T-72AMT là súng máy kiểu 12,7 mm NSVT.

Không còn yếu tố bất ngờ, Hamas đối đầu với Israel bằng cách nào?

Hàng trăm xe tăng của Israel tiếp cận Gaza và tên lửa của Hamas tiếp tục bắn vào lãnh thổ Israel. Phải chăng Hamas đang cố gắng giết một con voi bằng một hòn đá, khi cố đương đầu với Quân đội Israel?

Khong con yeu to bat ngo, Hamas doi dau voi Israel bang cach nao?

Tờ Sina của Trung Quốc cho biết, xe tăng và xe chiến đấu bộ binh của Israel liên tục được điều tới Dải Gaza, những thách thức mà Hamas phải đối mặt là vô cùng nghiêm trọng. Trước đây, Hamas viện nhiều lý do để tránh xung đột trực tiếp với Israel, nhưng giờ đây, đối mặt với “hổ thật” trên thực tế, liệu họ vẫn có thể bình tĩnh giải quyết?

Đọc nhiều nhất

Tin mới