Israel ráo riết ngăn cản Mỹ hòa giải với Iran

(Kiến Thức) - Một phái đoàn của Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) đã đến thăm Israel, báo hiệu sự rạn nứt sâu rộng với Mỹ về cách tiếp cận vấn đề Iran.

Thủ tướng Israel bất đồng với Tổng thống Mỹ về cách giải quyết vấn đề hạt nhân Iran.
Thủ tướng Israel bất đồng với Tổng thống Mỹ về cách giải quyết vấn đề hạt nhân Iran.
Các cộng sự thân tín của Thủ tướng Benjamin Netanyahu vừa tiết lộ với báo giới rằng chuyến thăm này trùng hợp với các vụ “giao dịch” đang diễn ra giữa Israel và Saudi Arabia nhằm phối hợp hành động trong bối cảnh Mỹ đang theo đuổi cách tiếp cận “nhẹ tay” hơn đối với chương trình hạt nhân của Iran.
Theo debkafile, đây là lần đầu tiên các nguồn chính thức Israel đã công khai tiết lộ các vụ “đi đêm ngoại giao” kiểu này trong khu vực. Các cộng sự thân cận của Thủ tướng Netanyahu cũng tiết lộ rằng Israel, Saudi Arabia và UAE đã đồng ý phối hợp nỗ lực vận động Quốc hội Mỹ bỏ phiếu chống lại sự chuyển hướng của chính quyền Obama đối với Iran.
Một số nước Châu Âu cũng tỏ ý lo ngại chính phủ Mỹ đang tiến “quá nhanh và quá xa” trong nỗ lực hòa giải với Cộng hòa Hồi giáo Iran. Các nước này không mấy hài lòng về việc Mỹ sử dụng Châu Âu như một công cụ trong các cuộc đàm phán hạt nhân với Iran và hiện đang quay sang nói chuyện trực tiếp với các nhà lãnh đạo ở Tehran.
Về phần mình, Thủ tướng Netanyahu đã đề ra cương lĩnh riêng: hoặc Iran ngừng phát triển vũ khí hạt nhân hoặc phải đối mặt với nguy cơ tấn công quân sự đơn phương từ phía Israel.
Sự bất hòa giữa Israel và Mỹ về vấn đề Iran đã bộc lộ đầy đủ trong bài phát biểu của Thủ tướng Netanyahu trước Liên Hợp Quốc. Phát biểu của ông Netanyahu cho thấy Israel đã kết thúc một kỷ nguyên thụ động về quân sự và sẵn sàng đơn phương tấn công Iran mà không cần đến sự hậu thuẫn của Mỹ.
Chính vì vậy mà trong những tuần tới, phía Iran sẽ có phản ứng bằng cách gia tăng căng thẳng quân sự trong khu vực: hoặc trực tiếp hoặc thông qua các đồng minh mà nước này ủy thác.

Trung Quốc phát động chiến dịch ve vãn Châu Á

(Kiến Thức) - Trung Quốc chuẩn bị mở một cuộc đột phá mới, với việc Chủ tịch Tập Cận Bình đề xuất thành lập Ngân hàng Đầu tư hạ tầng châu Á.

Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân thăm Indonesia.
Chủ tịch Tập Cận Bình và phu nhân thăm Indonesia.
Sáng kiến trên được công bố tại cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Tập Cận Bình với Tổng thống Indonesia Bambang Susillo Yudhoyono. Ông Tập đang tiến hành chuyến thăm đầu tiên đến Đông Nam Á, trong đó có Malaysia, và tham dự Hội nghị thượng đỉnh APEC tại Bali, Indonesia.

Lý Quang Diệu bàn luận cán cân quyền lực Mỹ-Trung

Nhật báo Strait Times đăng bài viết của cựu Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu nhận định về mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc sau năm 2020.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.
Theo ông Lý Quang Diệu, trừ phi xảy ra gián đoạn lớn, tốc độ tăng trưởng GDP sẽ giúp Trung Quốc đuổi kịp và vượt qua Mỹ trong năm 2020. Trong giai đoạn 1978-2011, tỷ lệ tăng trưởng kinh tế trung bình 10% của Trung Quốc là kết quả của chính sách cải cách và mở cửa do Đặng Tiểu Bình khởi xướng. Trong giai đoạn này, tỷ lệ tăng trưởng hàng năm của kinh tế Mỹ chỉ từ 2 - 3%.

Mỹ có bổn phận giúp Nhật đối phó TQ, bảo vệ Senkaku

(Kiến Thức) - Mỹ-Nhật tăng cường hoạt động trinh sát khu vực, giữa lúc có tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc và đe dọa hạt nhân-tên lửa của Triều Tiên.

Thủ tướng Shinzo Abe (giữa) tiếp các bộ trưởng quốc phòng-ngoại giao Mỹ-Nhật Chuck Hagel, John Kerry, Fumio Kishida và Itsunori Onodera tham dự cuộc họp 2+2 ở Tokyo ngày 3/10/2013.
Thủ tướng Shinzo Abe (giữa) tiếp các bộ trưởng quốc phòng-ngoại giao Mỹ-Nhật Chuck Hagel, John Kerry, Fumio Kishida và Itsunori Onodera tham dự cuộc họp 2+2 ở Tokyo ngày 3/10/2013. 
Theo tường thuật của thông tín viên Daniel Schearf của VOA ở Seoul, Mỹ cũng hoan nghênh việc Nhật Bản nắm giữ vai trò lớn hơn trong lĩnh vực quốc phòng.

Đọc nhiều nhất

Tin mới