Iran trả thù cho tướng Soleimani: Ông Trump nói “Ổn!”, Mỹ sẵn sàng đàm phán
(Kiến Thức) - Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ông Mark Esper trả lời họp báo từ Lầu Năm Góc cho biết nước này "không tìm kiếm chiến tranh với Iran".
Tuấn Anh
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper tuyên bố nước Mỹ sẵn sàng tìm giải pháp ngoại giao với Iran.
Bài phát biểu của ông Mark Esper được truyền hình trực tiếp trên kênh truyền hình Al Jazeera chỉ khoảng một giờ đồng hồ trước khi Iran tấn công bằng tên lửa vào căn cứ Mỹ ở Iraq.
Trong bài phát biểu ngắn gọn từ Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho biết nước Mỹ không hề tìm kiếm một cuộc chiến tranh với Iran dù rằng Mỹ sẵn sàng kết thúc một cuộc chiến tranh tổng lực với quốc gia này bất cứ lúc nào.
"Ngay tại thời điểm hiện tại, chúng tôi đang tìm kiếm một giải pháp ngoại giao nhưng đầu tiên, Iran cần phải tỏ ra thiện chí" - Bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ cho biết.
Cuối bài phát biểu, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ một lần nữa nhấn mạnh Mỹ hoàn toàn "cởi mở" để đón nhận một giải pháp đối thoại với Iran. Tuy nhiên trong trường hợp Iran tỏ ra cứng rắn, Mỹ cũng sẵn sàng tấn công Iran tổng lực bất cứ lúc nào để bảo vệ "lợi ích Mỹ".
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tuyên bố sẵn sàng tìm giải pháp ngoại giao với Iran. Nguồn ảnh: Al Jazeera.
Như vậy, rất có thể một cuộc tấn công đáp trả sẽ không diễn ra giữa Mỹ và Iran trong thời gian sắp tới và nhiều khả năng các bên sẽ chỉ quan sát thái độ của nhau một cách chặt chẽ.
Còn về phía ông Donald Trump, sau khi vụ tấn công của Iran diễn ra khoảng 2 giờ, vị Tổng thống Mỹ đã có phát ngôn, thông báo trên trang Twiter chính thức.
"Các tên lửa được phóng từ Iran nhằm vào hai căn cứ quân sự tại Iraq. Đánh giá về thương vong và thiệt hại đang diễn ra. Cho đến nay, mọi thứ vẫn ổn. Chúng tôi sở hữu lực lượng quân đội được trang bị tốt và mạnh nhất ở mọi nơi trên thế giới. Tôi sẽ đưa ra tuyên bố vào sáng mai 8/1 (giờ địa phương)", nhà lãnh đạo Mỹ viết trên Twitter.
Tổng thống Trump viết trên Twitter sau vụ Iran tấn công căn cứ Mỹ ở Iraq. Ảnh chụp màn hình.
Đây không phải là lần đầu tiên Iran và Mỹ tiến gần tới chiến tranh, tuy nhiên trong quá khứ, mọi căng thẳng lên tới "đỉnh điểm" giữa hai nước cuối cùng cũng đều kết thúc một cách lặng lẽ.
Không quân Iran có bao nhiêu chiếc máy bay Mỹ còn “mạnh khỏe“?
(Kiến Thức) - Mặc dù bị áp đặt lệnh cấm vận vũ khí dữ dội từ Mỹ và phương Tây, nhưng phải nói rằng Không quân Iran quá giỏi khi tiếp tục duy trì số lượng lớn tới hàng trăm máy bay chiến đấu do Mỹ sản xuất.
Trong lực lượng Không quân Iran hiện tại có một loạt các chiến đấu cơ của Mỹ, đây đều là chiến đấu cơ được Mỹ bán cho Iran trước khi quan hệ giữa hai quốc gia trở nên căng thẳng và Iran bị Mỹ đặt cấm vận. Một trong những loạt hiện đại nhất mà Iran có được từ Mỹ là F-14 Tomcat - máy bay tiêm kích cánh cụp cánh xòe vốn được thiết kế có thể hoạt động trên tàu sân bay. Nguồn ảnh: Sina.
Làm thế nào mà Iran có trong tay hàng loạt chiến đấu cơ Mỹ?
(Kiến Thức) - Trong biên chế của Không quân Iran đang có gần 200 chiến đấu cơ các loại có nguồn gốc từ Mỹ và phương Tây sản xuất. Việc một quốc gia bị Mỹ cấm vận 40 năm nay có được các loại máy bay này là điều không phải mấy ai cũng hiểu.
Đầu tiên là các chiến đấu cơ chiếm ưu thế trên không F-14 Tomcat. Đây là các chiến đấu cơ do Mỹ sản xuất và hiện đang có trong biên chế của Không quân Iran với số lượng khoảng từ 40 tới 44 chiếc. Nguồn ảnh: Archive.
Mệnh danh "Vua Tốc Độ", chiến đấu cơ MiG-25 Liên Xô nhanh đến mức nào?
(Kiến Thức) - Ra đời từ năm 1970 của thế kỷ trước, chiến đấu cơ MiG-25 của Liên Xô đã từng phục vụ hàng chục quốc gia trong quá khứ và được Nhật Bản đặt biệt danh là "vua tốc độ".
Chuyên gia phân tích quân sự người Nhật ông Kentaro Mori trả lời trên báo chí nước này cho biết, chiến đấu cơ MiG-25 tới nay vẫn được người Nhật coi là "vua tốc độ" dù nó đã có tuổi đời lên tới nửa thế kỷ. Nguồn ảnh: Pinterest.
Quân đội Nga tiếp tục siết chặt vòng vây, mở hướng tiến tới tuyến đường chiến lược N-08, đe dọa cô lập Orekhov và tạo áp lực mạnh lên phòng tuyến Ukraine.
Sự thành công của Quân đội Nga trên chiến trường trong thời gian qua, có sự đóng góp rất lớn của Lữ đoàn UAV Rubicon. Vậy Lữ đoàn này có vai trò thế nào?
Ở hướng Siversk-Lyman, Quân đội Nga có bước tiến quan trọng khi các mũi tấn công đã tiến tới ga đường sắt Siversk, cắt đứt tiếp tế hậu cần tới thành phố này.
Sau những ngày mưa lũ, Bộ Chỉ huy quân sự Đắk Lắk cùng Bệnh viện Quân y 175 đã tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân bị ảnh hưởng thiên tai.
Ở hướng Siversk-Lyman, Quân đội Nga có bước tiến quan trọng khi các mũi tấn công đã tiến tới ga đường sắt Siversk, cắt đứt tiếp tế hậu cần tới thành phố này.
Sự thành công của Quân đội Nga trên chiến trường trong thời gian qua, có sự đóng góp rất lớn của Lữ đoàn UAV Rubicon. Vậy Lữ đoàn này có vai trò thế nào?
Sau những ngày mưa lũ, Bộ Chỉ huy quân sự Đắk Lắk cùng Bệnh viện Quân y 175 đã tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân bị ảnh hưởng thiên tai.
Quân đội Nga tiếp tục siết chặt vòng vây, mở hướng tiến tới tuyến đường chiến lược N-08, đe dọa cô lập Orekhov và tạo áp lực mạnh lên phòng tuyến Ukraine.
Từ khi được hoạt động hạn chế năm 2020 và biên chế đơn vị đầy đủ năm 2024, tiêm kích thế hệ 5 Su-57 của Nga liên tục xuất hiện trong các báo cáo nâng cấp.
Trận chiến kéo dài hơn một năm giành Pokrovsk giống như một "chu kỳ tử thần" của Nga, đã làm binh lính Ukraine kiệt sức; ý chí khó có thể lấp đầy cho năng lực.
Ngày 4/12, Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025 tiếp tục chương trình làm việc dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang.
Nga tung đoạn quảng cáo tiêm kích Su-57 cho thấy khoang chứa bên trong mang theo hai tên lửa chống bức xạ Kh-58, nhằm áp chế hệ thống phòng không đối phương.
Tổng Bí thư Tô Lâm mong muốn mỗi cán bộ, chiến sỹ biến "5 vững" thành hành động hằng ngày, thành thước đo kết quả xây dựng quân đội trong tình hình mới.
Sáng 4/12, Vùng 3 Hải quân tổ chức xuất quân thực hiện “Chiến dịch Quang Trung” giúp nhân dân tỉnh Gia Lai xây dựng, sửa chữa nhà ở bị thiệt hại sau mưa lũ.
Đêm trước trận chiến cuối cùng ở Donbass, tuyến phòng thủ “không còn đường lui” của Kiev; quân Ukraine bị bao vây ở Mirnohrad vẫn hy vọng có thể đột phá.
Một cảnh tượng “khó hiểu” diễn ra ở thành phố Pokrovsk, khi 50.000 quân Nga bao vây 2.000 quân Ukraine, nhưng hầu như không bên nào chủ động nổ súng trước.