Hơn 100 công nhân Công ty TNHH Lợi Tín nhập viện

Hiện số công nhân bị ngộ độc tại nhà máy sản xuất giầy của Công ty TNHH Lợi Tín lên tới hơn 100 người; cơ quan chức năng đang khẩn trương vào cuộc làm rõ vụ việc.
 

Hon 100 cong nhan Cong ty TNHH Loi Tin nhap vien vi hit phai khi doc
 Hơn 100 công nhân Công ty TNHH Lợi Tín phải nhập viện vì khí độc.
Hàng loạt công nhân Công ty TNHH Lợi Tín Lập Thạch (Công ty TNHH Lợi Tín), trụ sở tại huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc, trong quá trình sản xuất đã hít phải khí độc dẫn tới đau đầu, buồn nôn, ngất xỉu.
Chiều 14/11, khi đang làm việc tại xưởng sản xuất giày da, nhiều công nhân có biểu hiện mệt mỏi, buồn nôn và ngất được đưa đến Trung tâm Y tế huyện Lập Thạch cấp cứu. Liên tiếp trong các ngày sau đó, số công nhân có dấu hiệu bị ngộ độc tiếp tục tăng lên.
Đến chiều ngày 18/11, đã có hơn 100 công nhân thuộc Công ty TNHH Lợi Tín phải nhập viện để điều trị. Trong buổi sáng 18/11, vẫn có khoảng 10 công nhân nhập viện trong tình trạng ngất xỉu, suy hô hấp.
Hon 100 cong nhan Cong ty TNHH Loi Tin nhap vien vi hit phai khi doc-Hinh-2
 Các công nhân của công ty TNHH Lợi Tín bị ngộ độc khí đang đượcđiều trị
TheoTrung tâm Y tế huyện Lập Thạch, tất cả công nhân nhập viện điều trị đều có chung biểu hiện ban đầu là đau đầu, chóng mặt, buồn nôn. Hiện, một số bộ phận của nhà máy vẫn cho công nhân làm việc bình thường. Bên cạnh đó, một số công nhân bị ngộ độc khi đang mang thai và nuôi con nhỏ khiến gia đình vô cùng lo lắng. Sở Y tế và Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Phúc đã đến kiểm tra, lấy mẫu và phân tích nguyên nhân khiến các công nhân nhập viện.
Nguyên nhân ban đầu được xác định, công nhân nhập viện là do ngạt khí.
Ông Lê Duy Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, hiện tỉnh đã đề nghị các cơ quan liên quan sớm làm rõ nguyên nhân dẫn đến tình trạng bất thường về sức khỏe của số lao động trên để có hướng xử lý dứt điểm. Tích cực giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan quyền lợi của người lao động;
Công ty TNHH Lợi Tín Lập Thạch cần phối hợp chặt chẽ các đơn vị chức năng rà soát lại tất cả các quy trình hoạt động, đánh giá, xác định nguyên nhân dẫn đến tình trạng bất ổn về sức khỏe của người lao động; có trách nhiệm phối hợp chăm sóc sức khỏe cho người lao động và tuân thủ tuyệt đối các quy định của Nhà nước trên địa bàn.
Được biết, Công ty Lợi Tín đi vào hoạt động chính thức từ năm 2015; có vốn đầu tư 100% nước ngoài, chuyên sản xuất da giày xuất khẩu.
Các cơ quan chức năng tỉnh Vĩnh Phúc đang khẩn trương vào cuộc tìm ra nguyên nhân vụ việc.

Trả giá quá đắt vì phá rừng để nuôi bò bán cho Trung Quốc

Amazon, khu rừng nhiệt đới lớn nhất thế giới, chiếm 10% đa dạng sinh học trên thế giới đang phải trả một cái giá đắt đỏ.

Tính từ năm 2015 đến 2018, người Brazil đã phá một diện tích khổng lồ của rừng Amazon lên đến 29.000 km2 và 80% của con số này dành cho việc nuôi gia súc.
Phần lớn số lượng gia súc này dùng để cung cấp thịt cho người dân Trung Quốc. Năm 2018, sản lượng thịt bò Brazil xuất khẩu sang Trung Quốc đạt 722.000 tấn, con số này cao gấp đôi năm 2015.

Giá vàng trong nước và thế giới đồng loạt giảm sâu: Bao nhiêu 1 lượng?

Chốt phiên giao dịch chiều 18/11, giá vàng SJC tiếp tục giảm xuống mức 41,19 - 41,41 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Chốt phiên giao dịch ngày 18/11, Công ty VBĐQ Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 41,19 – 41,41 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 80.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 60.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với thời điểm đầu phiên giao dịch cùng ngày. Chênh lệch giá mua - bán vẫn duy trì ở mức 220.000 đồng/lượng.
Gia vang trong nuoc va the gioi dong loat giam sau: Bao nhieu 1 luong?
Giá vàng giảm sâu.

Sai phạm, bị phạt nặng rồi vẫn tái phát, gia cầm Hòa Phát "coi thường pháp luật"?

(Kiến Thức) - Từng bị Công an tỉnh Phú Thọ xử phạt 70 triệu đồng vì sai phạm, nhưng Công ty TNHH MTV gia cầm Hòa Phát - Tập đoàn Hòa Phát - ở xã Đồng Lương, vẫn tái phạm xả thải ô nhiễm môi trường rồi tiếp tục bị UBND tỉnh Phú Thọ phạt hơn 400 triệu đồng. Việc doanh nghiệp này sai phạm, bị phạt rồi vẫn tái phạm có phải đang coi thường pháp luật?

Như Kiến Thức đã phản ánh ở loạt bài trước, hàng trăm người dân xã Đồng Lương (huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ) vẫn đang phải sống khốn khổ vì mùi phân gà hôi thối, ô nhiễm môi trường, nhất là ô nhiễm nguồn nước do Công ty TNHH MTV gia cầm Hòa Phát - Tập đoàn Hòa Phát gây ra.

Đáng nói, trước đó tháng 11/2018, Công ty TNHH MTV gia cầm Hòa Phát từng bị Công an tỉnh Phú Thọ xử phạt số tiền 70 triệu đồng vì thực hiện không đúng một trong các nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường và yêu cầu trong quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Mới đây nhất, ngày 5/11/2019, UBND tỉnh Phú Thọ tiếp tục đã ban hành Quyết định số 2856/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH MTV gia cầm Hòa Phát số tiền 442,5 triệu đồng.

UBND tỉnh Phú Thọ cho biết, Công ty TNHH MTV gia cầm Hòa Phát Phú Thọ đã thực hiện không đúng một trong các nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt và các yêu cầu trong quyết định phê duyệt trong báo cáo đánh giá tác động môi trường; thải chất thải rắn công nghiệp thông thường (phân gà) trái quy định về bảo vệ môi trường từ 60.000kg đến dưới 80.00kg…

Sai pham, bi phat nang roi van tai phat, gia cam Hoa Phat
Dù mới vào hoạt động từ năm 2018, nhưng khu trang trại của Công ty TNHH MTV gia cầm Hòa Phát Phú Thọ tại xã Đồng Lương liên tục gây nên sự bức xúc cho người dân địa phương vì xả thải "bức tử" môi trường.
Việc Công ty TNHH MTV gia cầm Hòa Phát sai phạm, bị phạt, vẫn tái phạm khiến dư luận đặt dấu hỏi: Phải chăng doanh nghiệp này đang hoạt động theo kiểu bất chấp, coi thường pháp luật để trục lợi?.

Đọc nhiều nhất

Tin mới