Chủ tịch EVN “phản pháo” ĐBQH: Nói giá điện không tăng 8,36% là tính toán không đúng

(Kiến Thức) - Ông Dương Quang Thành cho biết đã nắm được thông tin đại biểu Quốc hội Lê Thu Hà đưa ra về cách tính giá điện. Tuy nhiên, các bậc thang đại biểu Quốc hội đưa ra tính toán không đúng.

Liên quan đến việc đại biểu Lê Thu Hà (Lào Cai) - Ủy viên thường trực Ủy ban Đối ngoại khi thảo luận tại Tổ về kinh tế xã hội tại Quốc hội sáng 22/5 cho biết, qua tham khảo ý kiến của nhiều nhà kinh tế thì “thực tế giá điện không phải tăng 8,36% như công bố”, chiều cùng ngày, bên hành lang Quốc hội, đại biểu Dương Quang Thành, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã có những trao đổi với PV về những thông tin trên.
Theo đại biểu Dương Quang Thành, ông đã nắm được thông tin được đại biểu Quốc hội Lê Thu Hà đưa ra về cách tính giá điện. Tuy nhiên, các bậc thang đại biểu Quốc hội đưa ra tính toán không đúng.
“Việc tính toán tăng giá điện như thế nào, mức độ % mà EVN đưa ra hoàn toàn chính xác. So sánh trước khi tăng giá và sau khi tăng giá với từng bậc thang một mà EVN đưa ra chính xác, đồng thời đều tăng từ 8,3 - 8,4%", Chủ tịch EVN nói và cho biết, các số liệu được nữ đại biểu đưa ra không nằm trong biểu giá được Chính phủ quy định.
Chu tich EVN “phan phao” DBQH: Noi gia dien khong tang 8,36% la tinh toan khong dung
Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam Dương Quang Thành và Đại biểu Lê Thu Hà. 
Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam cũng cho biết, giá điện cơ sở chỉ là giá bán điện bình quân mà Chính phủ quy định còn không có giá cơ sở nào.
"Khi so sánh các bậc, lấy cơ sở bậc 1, và từ bậc 2, 3, 4, 5, 6 tăng theo tỷ lệ. Còn khi so sánh các bậc với nhau phải so cùng một bậc trước và sau tăng giá. Nếu cần thiết Tập đoàn sẽ đưa ra bảng giá cho rõ ràng", Đại biểu Thành nói.
Trước câu hỏi của PV về việc "thông tin đại biểu đưa ra không chính xác, vậy EVN và cá nhân ông có gặp đại biểu để trao đổi rõ hay không?", ông Thành cho biết, đã yêu cầu bên điện lực giải thích rõ cho các đại biểu Quốc hội trước khi các đoàn đi họp.
"Tôi sẽ kiểm tra lại thông tin này. Nếu điện lực chưa thông tin rõ cho các đoàn ĐBQH, tôi sẽ yêu cầu làm rõ hơn và có bảng tính toán cụ thể để đại biểu hiểu hơn so sánh biểu giá điện trước và sau tăng giá", ông Thành thông tin và cho biết thêm, về ý kiến của ĐBQH đưa ra nên gộp bậc thang tính điện vào, phải nghiên cứu từ cơ sở thực tế, tính toán.
"Tôi đang yêu cầu tập hợp lại các số lượng, tỷ lệ khách hàng cũng như giá trị chi phí khách hàng trả từng bậc thang để cân đối cụ thể. Chiều mai Cục Điều tiết Điện lực sẽ họp cùng EVN vấn đề này", Chủ tịch EVN nói thêm.
Chủ tịch EVN khẳng định, đang làm đúng theo lộ trình của Thủ tướng, Chính phủ về tăng giá điện.
“Vừa rồi cũng có một ĐBQH đưa cho tôi bảng tính so sánh tương tự bảng của đại biểu Hà và tôi đã giải thích và đưa lại biểu tính giá điện. Sau khi đọc, đại biểu đồng tình với giải thích của ngành điện", ông Thành thông tin.
Đại biểu Thành cũng cho biết, vào năm 2017, kiểm toán đã vào kiểm toán về giá điện và không có sai phạm.
"Nay ĐBQH đề nghị kiểm toán Nhà nước vào kiểm toàn về giá điện thì tôi nghĩ kiểm toán là vấn đề tốt. Đoàn kiểm tra của Thanh tra Chính phủ, các Bộ Công Thương, Tài chính và các cơ quan vào kiểm tra giá điện đã làm việc với EVN. Chúng tôi đã cung cấp đầy đủ tài liệu với Đoàn Kiểm tra", ông Thành khẳng định.
Trước đó, thảo luận tại tổ Nghệ An sáng 22/5, đại biểu Lê Thu Hà (Lào Cai) - Ủy viên thường trực Ủy ban Đối ngoại cho biết qua tham khảo ý kiến của nhiều nhà kinh tế thì “thực tế giá điện không phải tăng 8,36% như công bố”.
Dẫn số liệu tham khảo từ chuyên gia kinh tế để chứng minh, bà Lê Thu Hà cho biết, người tiêu dùng ở bậc 6 (từ 401kWh trở lên) phải trả đến 2.927 đồng cho 1kWh. Mức này tăng đến 189% so với giá cơ sở (1.549 đồng), và tăng đến 15% so với bậc 6 trước khi chưa tăng giá - không phải là 8,37% như EVN đệ trình để Chính phủ thông qua cho bậc 6.
Đối với bậc 3 (101-200kWh), theo EVN là phổ cập, thì mức giá mới 2.014 đồng sẽ có sự gia tăng lên 130% so với mức cơ sở (1.549 đồng), hơn 10% so với giá cũ 1.858 đồng, khác với 8,4% mà EVN thông báo.
Tương tự, sự gia tăng giá điện ở bậc 4 (201-300kWh) là 12,7% và ở bậc 5 (301-400kWh) là 14,2%. Như vậy thực chất mức tăng mới là 10%, 12,7%, 14,2% và 15%, khác với 8,33-8,4% trong đề xuất trình Chính phủ phê duyệt.
“Vấn đề đặt ra ở đây chúng tôi cần sự minh bạch của điện lực về mức giá đúng của 1 kWh điện. Nếu có mức giá đúng mới biết mức tăng giá từ mức cơ sở lên mức lũy tiến là như thế nào. Tôi cho rằng nên đề xuất kiểm toán cách tính toán đầu vào giá điện cũng như cách kinh doanh điện trong thời gian qua. Báo cáo Bộ Công thương gửi thấy lý giải rất nhiều lý do, nhưng cá nhân tôi cảm thấy báo cáo chưa đáp ứng được yêu cầu của cử tri cũng như thông tin đến đại biểu Quốc hội", đại biểu Lê Thu Hà nói.

Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra việc tăng giá điện trong tuần tới

(Kiến Thức) - Phó Tổng thanh tra Chính phủ Bùi Ngọc Lam cho biết, sau khi có ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ sẽ chủ trì thanh tra việc tăng giá điện trong đầu tuần tới.

Nếu có lỗi của ngành điện thi phải xin lỗi và xử lý nghiêm khắc sai phạm
Tại cuộc họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4/5, PV đã đặt nhiều câu hỏi liên quan việc tăng giá điện. Đáng chú ý là các câu hỏi như: Có ý kiến cho rằng, Bộ Công thương vừa là cơ quan trình vừa là cơ quan tăng giá điện thì có phải là “vừa đá bóng, vừa thổi còi” hay không? Thủ tướng vừa qua có yêu cầu Thanh tra Chính phủ kiểm tra giá điện. Vậy Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành như thế nào, bắt đầu từ đâu? Trách nhiệm giám sát của Bộ Công thương trong việc để tăng giá điện ra sao?

Bà mẹ cùng con chuyển 30 bánh heroin có 4 tiền án

(Kiến Thức) - Bà mẹ vận chuyển 30 bánh Heroin Đào Thị Hải – kẻ cùng con trai và hai cháu nội đi trên một chiếc xe ô tô bị bắt tại Hải Dương từng có 4 tiền án về nhiều tội khác nhau.

Thông tin mới nhất vụ "Bà mẹ vận chuyển 30 bánh Heroin cùng con trai" bị bắt giữ tại Hải Dương, Phòng Cảnh sát hình sự – Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đơn vị vừa ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Đào Thị Hải (sinh năm 1968, nơi cư trú số 5/38/31, đường Trại Lẻ, phường Kênh Dương, quận Lê Chân, TP Hải Phòng) về tội vận chuyển trái phép chất ma túy theo quy định tại Điều 250 Bộ luật hình sự. Đồng thời, tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Hải.

Cháy kinh hoàng sau tiếng nổ lớn, hàng trăm công nhân tháo chạy

(Kiến Thức) - Khoảng 13h30 ngày 22/5, một nhà máy cháy kinh hoàng sau tiếng nổ lớn, hàng trăm công nhân tháo chạy thoát thân khi ngọn lửa hung dữ lan nhanh sang các khu vực khác.

Thông tin ban đầu, vụ cháy kinh hoàng sau tiếng nổ lớn, hàng trăm công nhân tháo chạy khỏi nhà máy xảy ra vào lúc 13h30 ngày 22/5 tại công ty nằm sát quốc lộ 13 đoạn qua phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương.
Chay kinh hoang sau tieng no lon, hang tram cong nhan thao chay
Hiện trường vụ cháy. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới