Hiếp dâm mẹ bạn gái: “Yêu” mẹ con trong 3 ngày?

Trong vụ hiếp dâm mẹ bạn gái, theo đơn tố cáo của người chồng, đối tượng hiếp dâm vợ con trong 3 ngày.

Liên quan đến vụ hiếp dâm mẹ bạn gái, đối tượng bị công an huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk Lắk bắt tạm giam để điều tra về hành vi hiếp dâm là Nguyễn Bá Triệu (SN 1994) trú tại Buôn Hằng 1B, xã Ea Uy, huyện Krông Pắc.
Chiều 3/6, theo một lãnh đạo Công an huyện Krông Pắk (Đắk Lắk) cho biết đơn vị vừa nhận được đơn của gia đình anh T.V.Q. (SN 1977, trú tại buôn Kon H’ring, xã Ea Yiêng, huyện Krông Pắk) tố cáo Triệu đã thực hiện hành vi hiếp dâm vợ và con anh Q. trong vòng 3 ngày.
“Thời gian xảy ra vụ việc cháu N. đã đủ 16 tuổi nên cơ quan điều tra đang xác minh xem có đúng là Triệu hiếp dâm hay không. Vì hiện nay mới là thông tin phản ánh từ gia đình”, vị lãnh đạo thông tin thêm.
Theo đơn tố cáo của gia đình nạn nhân, khoảng 19h30 ngày 22/5, cháu N. (SN 1999, con gái anh Q.) qua nhà hàng xóm để gọi em về thì gặp Triệu.
Tại đây, nam thanh niên rủ N. đến trạm bơm gần nhà chơi nhưng do thấy đông người nên quay về.
Trên đường về, Triệu chở N. đến Buôn Hằng A (xã Ea Uy) dùng vũ lực khống chế rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.
Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, Triệu chở cháu N. về nhà và đe dọa không được nói cho ai biết nếu không sẽ giết chết cả nhà.
Hiep dam me ban gai: “Yeu” me con trong 3 ngay?
 Lợi dụng lúc anh Q. đi tìm con tên “yêu râu xanh” tiếp tục giở trò đồi bại với chị Đ.
Sau khi về nhà, do sợ hãi nên N. không dám nói với bố mẹ biết. Đến sáng hôm sau N. bỏ nhà theo bạn vào TP. HCM xin làm thuê. Hay tin cháu N. bỏ đi, anh Q. đã lập tức khăn gói lên đường vào TP.HCM để tìm con.
Tiếp đó, khoảng 23 giờ ngày 25/5/2016, Nguyễn Bá Triệu cùng với Lê Đình Hoàng (SN 1994), trú tại buôn Kon H’Ring, xã Ea Yiêng, huyện Krông Pắc đi đến nhà chị Đ (vợ anh Q. là người dân tộc Xê Đăng) SN 1980 trú tại buôn Kon H’ring, xã Ea Yiêng, huyện Krông Pắc, để chơi.
Hoàng đứng ngoài đường còn Triệu đến mở cửa và đi vào nhà. Thấy chị Đ. đứng trong nhà, Triệu hỏi con gái chị Đ nhưng không có ở nhà.
Khi chị Đ đi vào phòng ngủ thì Triệu đi theo sau, đẩy chị Đ nằm trên giường rồi thực hiện hành vi hiếp dâm.
Chị Đ hô hoán thì Triệu tát hai cái vào đầu chị Đ và đe doạ “im lặng không tao giết”. Sau đó khoảng 2 phút, Triệu đi ra cổng nói với Hoàng: “Mày đi đâu chơi thì đi, tao vào đây ngủ một chút”.
Trong lúc Triệu ra ngoài, chị Đ chạy qua nhà anh Phung là Công an viên ở sát nhà nhờ giúp đỡ.
Anh Phung cầm đèn pin rọi thì thấy Hoàng đứng ở cổng nên đứng nói chuyện với Hoàng khoảng 5 phút rồi bỏ đi. Sau đó, Hoàng đứng gọi Triệu ra rồi cả hai cùng về.

Những vụ tai nạn giao thông thảm khốc tuần qua (30/5 - 4/5/2016)

(Kiến Thức) - Nổ xe khách ở Lào, 8 người Việt tử vong; vượt bên phải xe đầu kéo, 2 phụ nữ bị cán chết... là những vụ tai nạn giao thông thảm khốc tuần qua.

1. Vượt bên phải xe đầu kéo, 2 phụ nữ bị cán chết Khoảng 6h15 sáng 30/5, tại Km 350+200 trên QL1D (đoạn qua khu phố 1, P. Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn, Bình Định) 2 người phụ nữ là Nguyễn Thị H (SN 1975) và Nguyễn Thị Đ (SN 1985, cùng trú Mỹ Phú 1, Xuân Hải, Sông Cầu, Phú Yên) điều khiển xe máy vượt xe đầu kéo BKS 77C-074.51 kéo theo rơmoóc 77R-006.19 do tài xế Lê Hồng Danh (SN 1981, trú thôn Lộc Thái, xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ, Bình Định) điều khiển. Do xe máy vượt phải nên đã va chạm vào thành xe đầu kéo ngã xuống đường. Hậu quả vụ tai nạn giao thông, 2 người phụ nữ chết tại chỗ.

1. Vượt bên phải xe đầu kéo, 2 phụ nữ bị cán chết
Khoảng 6h15 sáng 30/5, tại Km 350+200 trên QL1D (đoạn qua khu phố 1, P. Ghềnh Ráng, TP. Quy Nhơn, Bình Định) 2 người phụ nữ là Nguyễn Thị H (SN 1975) và Nguyễn Thị Đ (SN 1985, cùng trú Mỹ Phú 1, Xuân Hải, Sông Cầu, Phú Yên) điều khiển xe máy vượt xe đầu kéo BKS 77C-074.51 kéo theo rơmoóc 77R-006.19 do tài xế Lê Hồng Danh (SN 1981, trú thôn Lộc Thái, xã Mỹ Châu, huyện Phù Mỹ, Bình Định) điều khiển. Do xe máy vượt phải nên đã va chạm vào thành xe đầu kéo ngã xuống đường. Hậu quả vụ tai  nạn giao thông, 2 người phụ nữ chết tại chỗ.

2. Xe khách va chạm xe máy, 1 người tử vong tại chỗ Khoảng 14h30 ngày 30/5, xe khách BKS 73B - 00285 lưu thông từ TP. HCM về Quảng Bình, khi đến KM 1556+600 đường Hồ Chí Minh, thuộc phường Trần Hưng Đạo (TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum) thì xảy ra va chạm với xe máy BKS 82K6 - 7496 do ông Đặng Văn Sen (trú phường Trần Hưng Đạo) điều khiển lưu thông cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến ông Sen ngã xuống đất và bị xe khách cán ngang qua người tử vong tại chỗ, còn xe máy vỡ nát hoàn toàn.
2. Xe khách va chạm xe máy, 1 người tử vong tại chỗ
Khoảng 14h30 ngày 30/5, xe khách BKS 73B - 00285 lưu thông từ TP. HCM về Quảng Bình, khi đến KM 1556+600 đường Hồ Chí Minh, thuộc phường Trần Hưng Đạo (TP. Kon Tum, tỉnh Kon Tum) thì xảy ra va chạm với xe máy BKS 82K6 - 7496 do ông Đặng Văn Sen (trú phường Trần Hưng Đạo) điều khiển lưu thông cùng chiều. Cú va chạm mạnh khiến ông Sen ngã xuống đất và bị xe khách cán ngang qua người tử vong tại chỗ, còn xe máy vỡ nát hoàn toàn.

Miền Bắc vẫn oi bức dù nắng nóng bắt đầu suy giảm

(Kiến Thức) - Dự báo thời tiết ngày hôm nay (5/6): Tại miền Bắc, nắng nóng đã bắt đầu suy giảm và mưa dông có thể xảy ra nhưng trời vẫn oi bức.

Ngày hôm qua (4/6), nắng nóng tiếp tục xảy ra trên diện rộng ở Trung Bộ và một số nơi ở Nam Đồng Bằng Bắc Bộ với nền nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38 độ C, một số nơi trên 38 độ C như: Tĩnh Gia (Thanh Hóa) 38,5 độ C, Vinh (Nghệ An) 39,0 độ C, Đông Hà (Quảng Trị) 39,3 độ C, Quảng Ngãi 38,7 độ C…

CSGT chốt chặn, kịp thời cứu ông cụ định lao xe vào tàu hỏa

Ngày 5/6, Đội CSGT số 14 (Công an TP Hà Nội) cho biết, vừa ngăn cản kịp thời một ông cụ định lao xe vào tàu hỏa để tự tử.

Cụ thể, khoảng 10h ngày 4/6, trên đường tuần tra quanh địa bàn quận Hoàng Mai, trung tá Lê Văn Tiến, Đội trưởng Đội CSGT số 14 phát hiện một ông cụ đi xe máy mang BKS 29G1-320.32, dáng đi loạng choạng, đang lưu thông theo hướng từ Giáp Bát về Thanh Trì. Đáng chú ý, ông cụ vừa đi vừa chăm chú nhìn về hướng đường sắt Bắc – Nam với biểu hiện không bình thường.

Đọc nhiều nhất

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Truy tố bị can Lê Trung Khoa

Lê Trung Khoa bị truy tố về tội “Làm, tàng trữ, phát tán, tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Tin mới