Sau tiếng động lớn, hố sâu 4m xuất hiện giữa khu dân cư

Nghe tiếng động lớn, bà Hoàn chạy ra kiểm tra thì phát hiện trong khu đất của gia đình xuất hiện hố tử thần có đường kính khoảng 3m, sâu 4m. 

Ngày 16/6, trao đổi với Báo Tiền Phong, bà Nguyễn Thị Hoàn (ngõ 3, đường Thanh Niên, tổ 3, phường Linh Sơn, Thái Nguyên) cho biết, sau tiếng động lớn trưa ngày 15/6, trong khu đất của gia đình xuất hiện .

Theo quan sát, hố tử thần có đường kính khoảng 3m, sâu 4m. Phần đất bên dưới bị khoét sâu tạo thành , tiến sát chân móng nhà bà Hoàn.

Chính quyền địa phương cắm biển cảnh báo
Chính quyền địa phương cắm biển cảnh báo

"Khi đang nghỉ trưa, tôi nghe thấy tiếng động lớn nên chạy ra kiểm tra. Lúc ấy, tôi phát hiện mặt đất đã sụt xuống tạo thành một hố sâu, nước dâng lên miệng hố. Hiện tại, hố ngày càng mở rộng và sâu.

Bà Hoàn cho biết, hố sụt lún ảnh hưởng trực tiếp đến 2 hộ gia đình. Từ chiều 15/6, gia đình đã di dời một số tài sản để đảm bảo an toàn. "Trước khi xuất hiện hố sụt lún, tại khu vực này không có dấu hiệu gì bất thường", bà Hoàn chia sẻ.

Hố tử thần xuất hiện trong khu vực gia đình bà Nguyễn Thị Hoàn
Hố tử thần xuất hiện trong khu vực gia đình bà Nguyễn Thị Hoàn

UBND cho biết, sau khi nhận được thông tin, UBND xã đã cử cán bộ xuống hiện trường để kiểm tra, nắm bắt thông tin.

Chính quyền địa phương cũng đã cắm biển cảnh báo, khoanh vùng khu vực nguy hiểm, đồng thời báo cáo Sở NNMT tỉnh để có biện pháp khắc phục.

Theo các chuyên gia, Thái Nguyên có địa hình và địa chất phức tạp, xen kẽ giữa núi đá vôi, đồi thấp và các thung lũng karst. Nhiều khu vực phân bố đá carbonat dễ xảy ra quá trình karst hóa - hiện tượng nước ngầm hòa tan đá vôi qua thời gian dài, hình thành các hang hốc, khe rỗng dưới lòng đất.

Chuyên gia cho rằng mưa lớn kéo dài, hoạt động của nước ngầm hoặc các khoảng rỗng karst dưới nền đất có thể là yếu tố làm gia tăng nguy cơ xuất hiện "hố tử thần".

Thái Nguyên công bố thiệt hại sau trận mưa đá, giông lốc

Trận mưa đá kèm giông lốc tối 2/5 tại một số khu vực tỉnh Thái Nguyên làm 5 người bị thương, 309 ngôi nhà tốc mái, hơn 186.000 khách hàng mất điện.

Ngày 3/5, Sở NN&MT Thái Nguyên đã có báo cáo thiệt hại do đợt mưa đá kèm giông lốc gây ra tối ngày 2/5.

Theo báo cáo nhanh của các địa phương (tính đến 7h ngày 3/5), toàn tỉnh có 5 người bị thương, 309 ngôi nhà bị ảnh hưởng, chủ yếu là tốc mái, 152ha lúa và hoa màu bị thiệt hại. Ngoài ra, mưa dông cũng làm 11 trường học bị tốc mái, 14 cột điện bị đổ, gãy, 2 nhà xưởng, 1 nhà văn hóa bị tốc mái.

Nguyên nhân xảy ra dông lốc, mưa đá liên tiếp những ngày qua

Do sự tương tác giữa không khí lạnh yếu cuối mùa và khối không khí nóng, ẩm từ phía Tây. Sự xung đột này tạo ra vùng hội tụ, kích thích đối lưu mạnh.

Vì sao dông lốc, mưa đá liên tiếp xảy ra ở miền Bắc?

Những ngày gần đây, hiện tượng mưa dông, lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh xảy ra liên tục tại khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Mưa đá đã gây thiệt hại nặng nề cho các địa phương. Cụ thể, mưa đá, dông lốc làm 4 người bị thương (Lào Cai), sập 3 nhà (Lâm Đồng 2, Lào Cai 1), tốc mái 19 nhà (Gia Lai 10, Lâm Đồng 9), hơn 300 hộ thiệt hại về nhà ở, chủ yếu là bị mưa đá vỡ tấm lợp Fibro ximăng (Lào Cai); 370ha cây ăn quả ôn đới đang cho thu hoạch bị rụng quả; 115ha cây hàng năm (ngô, rau màu) bị thiệt hại.

Ngày 23/11, Trung Bộ vẫn mưa, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại một số tỉnh

Dự báo thời tiết 23/11, miền Bắc trời rét về đêm và sáng, Trung Bộ vẫn mưa dai dẳng, có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất tại số tỉnh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia, đêm qua và sáng sớm nay (23/11), ở TP. Huế, Tp. Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa và miền Tây Nam Bộ có mưa, mưa rào và có nơi có dông.

Từ sáng sớm 23/11 đến sáng sớm 25/11, TP. Huế, TP. Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 60–120mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Đọc nhiều nhất

Tin mới