"Hệ sinh thái" của Công ty Thiên Quốc An: Tỷ lệ trúng thầu 100% ở đâu? [Kỳ 2]

Chỉ trong 9 tháng đầu năm 2025, Công ty Thiên Quốc An đã trúng 4 gói thầu với tổng giá trị gần 53 tỷ đồng. Đáng chú ý, tại một số chủ đầu tư, doanh nghiệp này đạt tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối, có gói thầu chỉ một mình tham dự.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, năm 2025 là một năm đặc biệt thành công của Công ty Thiên Quốc An khi liên tiếp được công bố trúng nhiều gói thầu xây lắp giá trị lớn, chủ yếu trên địa bàn TP.HCM. Tính đến đầu tháng 10/2025, doanh nghiệp này đã trúng 4/6 gói thầu đã tham gia, mang về tổng doanh thu gần 53 tỷ đồng.

"Một mình một ngựa" và tỷ lệ tiết kiệm thấp

Gói thầu mở hàng cho chuỗi thành công của Thiên Quốc An trong năm 2025 là gói "Thi công xây dựng và đảm bảo an toàn giao thông phục vụ thi công" thuộc công trình Sửa chữa đường Hà Duy Phiên (từ cầu Bà Đế đến Tỉnh lộ 8). Gói thầu này do Trung tâm Quản lý Hạ tầng giao thông đường bộ làm chủ đầu tư.

Theo Quyết định số 04/QĐ-TTQLĐB ngày 07/01/2025, Công ty Thiên Quốc An được phê duyệt trúng thầu với vai trò độc lập. Giá trúng thầu là 9.400.186.072 đồng, so với giá gói thầu 9.689.043.144 đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 2,98%. Đáng chú ý, dữ liệu từ hệ thống mạng đấu thầu cho thấy, đây là nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu gói này.

Việc một gói thầu đấu thầu rộng rãi chỉ có một nhà thầu tham gia và trúng thầu với tỷ lệ tiết kiệm thấp là một trong những dấu hiệu cần được xem xét về tính cạnh tranh, theo các chuyên gia trong lĩnh vực đấu thầu.

screen-shot-2025-10-14-at-142700.png

Tiếp đó, ngày 24/03/2025, liên danh của Thiên Quốc An tiếp tục được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Quận 7 phê duyệt trúng gói thầu "Xây lắp (nền mặt đường, thoát nước, chiếu sáng, cây xanh và đảm bảo giao thông)" thuộc dự án Nâng cấp, cải tạo đường Phú Thuận, Quận 7. Giá trúng thầu là 26.113.245.384 đồng, tiết kiệm 9,7% so với giá gói thầu 28.918.142.652 đồng.

Gần đây nhất, vào tháng 9 và tháng 10, Thiên Quốc An trúng liên tiếp hai gói thầu: Gói thầu số 4: Xây lắp tại thành phố Thủ Đức cũ (giá trúng thầu 7.686.806.261 đồng, tiết kiệm 3,02%) và gói thầu Thi công mặt bãi CPĐD tại Cảng Đồng Nai (giá trúng thầu 9.227.499.855 đồng, tiết kiệm 7,21%).

Những mối quan hệ "quen mặt"

Phân tích dữ liệu lịch sử đấu thầu của Công ty Thiên Quốc An cho thấy một số mối quan hệ đáng chú ý với các bên mời thầu. Cụ thể, doanh nghiệp này có tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối (100%) tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Củ Chi (trúng 2/2 gói tham gia) và Công ty TNHH Xây dựng Thương mại Dịch vụ Thiên Lộc Gia (trúng 2/2 gói tham gia).

Tại Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện Củ Chi, cả hai gói thầu Thiên Quốc An trúng đều có tỷ lệ tiết kiệm rất thấp, lần lượt là 0,44% và 0,56% (giá trúng thầu 5.569.807.126 đồng và 3.318.712.215 đồng).

Ngoài ra, trong vai trò nhà thầu liên danh, Thiên Quốc An thường xuyên "bắt tay" với Công ty Cổ phần Xây dựng hạ tầng Trung Tín. Liên danh này đã cùng nhau trúng 2 gói thầu với tổng giá trị hơn 57 tỷ đồng.

Sự xuất hiện của các nhà thầu "quen mặt" và tỷ lệ trúng thầu cao tại một số chủ đầu tư nhất định có thể phản ánh năng lực và uy tín của nhà thầu, nhưng cũng có thể tiềm ẩn những vấn đề về tính khách quan và minh bạch. Việc làm rõ các mối quan hệ này là cần thiết để đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh trong hoạt động đấu thầu.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin:

[Kỳ 3:] Hoạt động đấu thầu của Thiên Quốc An qua góc nhìn pháp lý chuyên gia

Chân dung Công ty Thiên Quốc An và gói thầu hơn 9 tỷ tại Cảng Đồng Nai [Kỳ 1]

Mới thành lập hơn 2 năm, Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ & Xây dựng Thiên Quốc An đã liên tiếp trúng nhiều gói thầu xây lắp. Gần đây nhất, doanh nghiệp này vừa được phê duyệt trúng gói thầu hơn 9,2 tỷ đồng tại Cảng Đồng Nai trong một cuộc đấu chỉ có hai nhà thầu tham gia.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, ngày 02/10/2025, ông Trần Thanh Hải, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai, đã ký quyết định số 1293/QĐ-CĐN-QLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu "Thi công mặt bãi CPĐD - Công trình: Bãi số 9". Đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ & Xây dựng Thiên Quốc An (sau đây gọi là Công ty Thiên Quốc An), với giá trúng thầu là 9.227.499.855 đồng.

Được biết, gói thầu này thuộc dự án "Mở rộng cảng Đồng Nai giai đoạn 2B (Mở rộng hệ thống kho bãi)", sử dụng vốn doanh nghiệp. Giá gói thầu được duyệt là 9.944.527.000 đồng. Như vậy, giá trúng thầu của Công ty Thiên Quốc An thấp hơn giá gói thầu khoảng 717 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 7,21%.

"Hệ sinh thái" của Công ty Thái Bình Dương: Những mối quan hệ quen mặt [Kỳ 2]

Phân tích dữ liệu đấu thầu của Công ty TNHH Xây dựng Đường thủy Thái Bình Dương cho thấy một bức tranh đáng chú ý, với sự hiện diện tập trung ở hai bên mời thầu lớn và sự chênh lệch đáng kể về hiệu quả tiết kiệm giữa các gói thầu mà doanh nghiệp này tham gia độc lập và liên danh.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, năm 2025 ghi nhận hoạt động đấu thầu sôi động của Công ty TNHH Xây dựng Đường thủy Thái Bình Dương (Thái Bình Dương). Doanh nghiệp này đã tham gia 3 gói thầu và trúng 2 gói, mang về tổng giá trị hợp đồng hơn 60,7 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi đi sâu vào phân tích các gói thầu này, nổi lên những đặc điểm rất đáng chú ý về "hệ sinh thái" đấu thầu và sự đối lập gay gắt trong các chỉ số hiệu quả kinh tế.

Sự đối lập gần 7 lần trong tỷ lệ tiết kiệm

Đấu thầu tại Bến Tre cũ - Góc nhìn từ chuyên gia: Cần minh bạch để tối ưu hiệu quả [Kỳ 4]

Chuyên gia chỉ ra, dù không thể kết luận sai phạm, nhưng quy trình đấu thầu thiếu cạnh tranh, giá cao đã đi ngược lại mục tiêu của luật. Trách nhiệm của chủ đầu tư, cơ quan quản lý cần được xem xét lại để đảm bảo hiệu quả.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, chuỗi các sự kiện tại hai gói thầu thiết bị giáo dục ở Bến Tre, từ việc chỉ có một nhà thầu tham gia, tỷ lệ tiết kiệm thấp, cho đến việc người dân phản ánh giá trúng thầu cao bất thường so với giá thị trường, đã cho thấy những góc khuất trong công tác đấu thầu cần được nhìn nhận nghiêm túc.

Góc nhìn pháp lý từ chuyên gia

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Đấu thầu thiết bị tại Tây Ninh: Góc nhìn chuyên gia về rủi ro pháp lý, "bẫy giá rẻ" và kiến nghị thanh tra [Kỳ 5]

Đấu thầu thiết bị tại Tây Ninh: Góc nhìn chuyên gia về rủi ro pháp lý, "bẫy giá rẻ" và kiến nghị thanh tra [Kỳ 5]

Các chuyên gia và luật sư nhận định, việc cài cắm tiêu chí kỹ thuật và áp dụng không nhất quán quy định về "sai sót không nghiêm trọng" có dấu hiệu vi phạm Luật Đấu thầu. Đồng thời, cảnh báo rủi ro chất lượng từ mức giá giảm sốc 45% và kiến nghị thanh tra toàn diện gói thầu.