Hai bé sinh đôi tử vong, gia đình tố bác sĩ

5 ngày sau khi sinh, bé đầu tiên tử vong. Ngày hôm sau, bé còn lại cũng qua đời. Gia đình cho rằng nguyên nhân do bác sĩ thiếu trách nhiệm.

Bác sĩ Phạm Công Bằng, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc (Đồng Tháp), cho biết hiện bệnh viện chưa xác định được nguyên nhân tử vong của hai bé trai sinh đôi tại bệnh viện này cách đây hơn một tuần. Kết quả thanh tra vụ việc sẽ có trong vài ngày tới.
Vợ chồng chị Linh mang con về quê an táng.
Vợ chồng chị Linh mang con về quê an táng. 
Trước đó vào ngày 2/8, sản phụ Trương Thị Trúc Linh (sinh năm 1984, ở ấp An Hòa, xã An Khánh, Châu Thành, Đồng Tháp) vào bệnh viện Đa khoa Sa Đéc để chờ sinh. Đến ngày 7/8, chị Trúc Linh sinh 2 bé trai (sinh thường), mỗi bé nặng 2,1 kg.
Rạng sáng 12/8, một trong hai cháu bé qua đời tại bệnh viện Sa Đéc. Cũng theo gia đình nạn nhân, chiều tối ngày 12/8, thấy bé sơ sinh còn lại có dấu hiệu bất thường, gia đình yêu cầu chuyển lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP HCM). Thế nhưng cháu bé đã chết vào lúc 11h05 ngày 13/8.
Người nhà nạn nhân cáo buộc hai cháu bé sơ sinh tử vong “do sự lơ là, thiếu trách nhiệm của các y bác sĩ”. Cha của sản phụ Linh kể: “Khi cháu tôi có dấu hiệu co giật dữ dội, toàn thân lạnh ngắt, chúng tôi chạy đi tìm bác sĩ trực nhưng không tìm được. Y tá hay hộ lý cũng không thấy đâu. Hơn 10 phút sau, một bác sĩ xuất hiện nhưng dửng dưng, không khám sức cho cháu tôi. Sau đó, cháu tôi chết và họ bảo gia đình mang về chôn cất mà không một lời giải thích”.
Gia đình nạn nhân cũng cho biết, các bác sĩ tại Bệnh viện Nhi đồng 1 có nói: “Nếu cả hai bé sơ sinh được chuyển lên cấp cứu kịp thời thì sẽ cứu được”.
Chồng của sản phụ Linh là anh Trương Văn Long bày tỏ mong muốn sớm có kết luận rõ ràng về cái chết của hai con. “Nếu có thể hãy khai quật mộ các con tôi để khám nghiệm tử thi. Cần làm rõ vụ việc này để tránh tái diễn”, anh Long tha thiết.
Về phía bệnh viện Đa khoa Sa Đéc, bác sĩ Phạm Công Bằng cho biết, 2 con của sản phụ Linh sinh thiếu tháng (34 tuần) và bệnh viện đã điều trị hai cháu trong 6 ngày. Theo bác sĩ Bằng, bệnh viện và gia đình có buổi thương lượng nhưng không có kết quả.
“Chưa thể xác định các y bác sĩ của bệnh viện tắc trách. Vấn đề này sẽ có bộ phận chuyên môn bàn bạc trao đổi với gia đình nạn nhân. Nếu có thiếu sót, chúng tôi sẽ nhận và thông báo với báo chí”, bác sĩ Bằng cho biết.

9 dị vật trong tai kinh hoàng nhất thế giới

(Kiến Thức) - Gián, nhện, sâu bướm, thậm chí cả một ổ giòi đã ở trong tai những bệnh nhân này một cách hy hữu.

Hendrik Helmer, ở Darwin, Australia cho biết anh đã phải tới bác sĩ để gắp một con gián bò sâu vào tai phải của anh khi đang ngủ. Mãi tới khi con gián di chuyển trong tay và gây đau đớn, Helmer mới biết có sự tồn tại của nó trong cơ thể mình. Và càng cố tìm cách móc nó ra thì anh càng thấy đau hơn bởi con gián càng chui sâu vào trong tai hơn. Các bác sĩ đã phải dùng một cái kẹp gắp con gián ra và kích cỡ của con gián khiến mọi người ngạc nhiên bởi nó dài hơn 2,5cm.
 Hendrik Helmer, ở Darwin, Australia cho biết anh đã phải tới bác sĩ để gắp một con gián bò sâu vào tai phải của anh khi đang ngủ. Mãi tới khi con gián di chuyển trong tay và gây đau đớn, Helmer mới biết có sự tồn tại của nó trong cơ thể mình. Và càng cố tìm cách móc nó ra thì anh càng thấy đau hơn bởi con gián càng chui sâu vào trong tai hơn. Các bác sĩ đã phải dùng một cái kẹp gắp con gián ra và kích cỡ của con gián khiến mọi người ngạc nhiên bởi nó dài hơn 2,5cm.
Một phụ nữ ở Trường Sa Trung Quốc thấy ngứa tai kinh khủng đã phải tới bệnh viện để khám. Thật ngạc nhiên khi các bác sĩ gắp ra một con nhện từ ống tay trái của bà và con nhện này vẫn còn sống dù đã ở trong tai 5 ngày.
 Một phụ nữ ở Trường Sa Trung Quốc thấy ngứa tai kinh khủng đã phải tới bệnh viện để khám. Thật ngạc nhiên khi các bác sĩ gắp ra một con nhện từ ống tay trái của bà và con nhện này vẫn còn sống dù đã ở trong tai 5 ngày.
Khi Rochelle Harris trở về nhà tại Anh quốc sau chuyến du lịch Peru, cô luôn nghe thấy tiếng sột soạt trong tai mình rồi sau đó cô bị đau đầu kinh khủng và thậm chí một bên tai còn bị chảy mủ. Ban đầu các bác sĩ chẩn đoán tai Rochelle bị viêm, nhưng cuối cùng họ đã phát hiện trong tai người phụ nữ 27 tuổi một ổ giòi 8 con trú ngụ, một số con còn có trứng. Các xét nghiệm cho thấy Harris không bị hỏng màng tai, mạch máu hoặc các dây thần kinh nhưng lũ giòi đã đục thủng một lỗ sâu 12mm trong ống tai của cô.
 Khi Rochelle Harris trở về nhà tại Anh quốc sau chuyến du lịch Peru, cô luôn nghe thấy tiếng sột soạt trong tai mình rồi sau đó cô bị đau đầu kinh khủng và thậm chí một bên tai còn bị chảy mủ. Ban đầu các bác sĩ chẩn đoán tai Rochelle bị viêm, nhưng cuối cùng họ đã phát hiện trong tai người phụ nữ 27 tuổi một ổ giòi 8 con trú ngụ, một số con còn có trứng. Các xét nghiệm cho thấy Harris không bị hỏng màng tai, mạch máu hoặc các dây thần kinh nhưng lũ giòi đã đục thủng một lỗ sâu 12mm trong ống tai của cô.
Cậu bé Wade Scholote, 12 tuổi ở Colorado, Mỹ đã được đi cấp cứu để gắp một con sâu bướm ra khỏi tai. Wade cho biết con sâu bướm đã khiến cậu đau tai đến nỗi phát khóc và hét lên. Sau khi được gắp ra, con sâu bướm này vẫn còn sống và vỗ cánh bay xung quanh.
 Cậu bé Wade Scholote, 12 tuổi ở Colorado, Mỹ đã được đi cấp cứu để gắp một con sâu bướm ra khỏi tai. Wade cho biết con sâu bướm đã khiến cậu đau tai đến nỗi phát khóc và hét lên. Sau khi được gắp ra, con sâu bướm này vẫn còn sống và vỗ cánh bay xung quanh.
Một cậu bé ở Northampton, Anh quốc đã phải tới các bác sĩ khám sau khi khai với bố mẹ là đã đút một cái bút chì nhỏ vào tai và giờ thấy đau. Nhưng khi thăm khám, các bác sĩ phát hiện thực tế là trong tai cậu bé có một chiếc pin đồng hồ.
 Một cậu bé ở Northampton, Anh quốc đã phải tới các bác sĩ khám sau khi khai với bố mẹ là đã đút một cái bút chì nhỏ vào tai và giờ thấy đau. Nhưng khi thăm khám, các bác sĩ phát hiện thực tế là trong tai cậu bé có một chiếc pin đồng hồ.
Một bé gái 16 tháng tuổi ở Bắc Kinh, Trung Quốc đã được đưa tới bệnh viện khi bố mẹ bé nhìn thấy một vật gì đó cứ lớn dần lên trong tai con mình. Thật ngạc nhiên khi cái bác sĩ tìm trong tai cô bé là một cây bồ công anh dài khoảng 2cm và nó đang lớn dần lên, lấp đầy ống tai của bé.
 Một bé gái 16 tháng tuổi ở Bắc Kinh, Trung Quốc đã được đưa tới bệnh viện khi bố mẹ bé nhìn thấy một vật gì đó cứ lớn dần lên trong tai con mình. Thật ngạc nhiên khi cái bác sĩ tìm trong tai cô bé là một cây bồ công anh dài khoảng 2cm và nó đang lớn dần lên, lấp đầy ống tai của bé.
Một cụ già 92 tuổi bị bệnh Alzheimer ở Mỹ đã được các bác sĩ phát hiện có 57 con giòi đang bò trong tai khi đang nằm an dưỡng trong một trại dưỡng lão với chi phí khoảng 10.000 USD/tháng. Gia đình cụ bà McCann đã kiện trại dưỡng lão ở Arlington Height, Chicago vì không trông nom cụ cẩn thận. Được biết số tiền để cho cụ tới ở một trại dưỡng lão với chi phí đắt đỏ 10.000 USD/tháng là từ tiền tiết kiệm của chồng, ông John McCann.
 Một cụ già 92 tuổi bị bệnh Alzheimer ở Mỹ đã được các bác sĩ phát hiện có 57 con giòi đang bò trong tai khi đang nằm an dưỡng trong một trại dưỡng lão với chi phí khoảng 10.000 USD/tháng. Gia đình cụ bà McCann đã kiện trại dưỡng lão ở Arlington Height, Chicago vì không trông nom cụ cẩn thận. Được biết số tiền để cho cụ tới ở một trại dưỡng lão với chi phí đắt đỏ 10.000 USD/tháng là từ tiền tiết kiệm của chồng, ông John McCann.
Các bác sĩ điều trị cho rằng cụ bà McCann đã bị một con ruồi chui vào tai rồi đẻ trứng trong đó và trứng ruồi đã nở ra thành gần 60 con giòi và những con giòi này đã ở trong tai bà cụ 2-3 ngày trước khi cụ được đưa tới bác sĩ. Sự việc được phát hiện khi có một con giòi bỗng bò khỏi tai bà cụ.
  Các bác sĩ điều trị cho rằng cụ bà McCann đã bị một con ruồi chui vào tai rồi đẻ trứng trong đó và trứng ruồi đã nở ra thành gần 60 con giòi và những con giòi này đã ở trong tai bà cụ 2-3 ngày trước khi cụ được đưa tới bác sĩ. Sự việc được phát hiện khi có một con giòi bỗng bò khỏi tai bà cụ.
Bác sĩ Simon Gane, người sáng lập ra bệnh viện chuyên các bệnh về tai Clear Ear từng gắp một cái răng ra khỏi tai một bệnh nhân nữ. Theo bác sĩ, nguyên nhân cái răng nằm trong tai của cô bé bởi bé muốn “giữ cái răng sữa ở một nơi nào đó an toàn”.
 Bác sĩ Simon Gane, người sáng lập ra bệnh viện chuyên các bệnh về tai Clear Ear từng gắp một cái răng ra khỏi tai một bệnh nhân nữ. Theo bác sĩ, nguyên nhân cái răng nằm trong tai của cô bé bởi bé muốn “giữ cái răng sữa ở một nơi nào đó an toàn”.
Bố mẹ của một bé trai lo lắng khi các bác sĩ chẩn đoán con mình bị một cái u trong tai và có thể phát triển thành một khối ung thư và lan lên tận não. May mắn, sau khi phẫu thuật các bác sĩ phát hiện đó chỉ là một chiếc giày búp bê Barbie màu hồng mà cậu bé đã nhét vào tai từ trước đó rất lâu.
 Bố mẹ của một bé trai lo lắng khi các bác sĩ chẩn đoán con mình bị một cái u trong tai và có thể phát triển thành một khối ung thư và lan lên tận não. May mắn, sau khi phẫu thuật các bác sĩ phát hiện đó chỉ là một chiếc giày búp bê Barbie màu hồng mà cậu bé đã nhét vào tai từ trước đó rất lâu.

Bà lão chi gần 1 tỷ “dao kéo” thành thiếu nữ

(Kiến Thức) - Sau khi đầu tư gần 1 tỷ đồng để dao kéo chỉnh sửa cơ thể và khuôn mặt, bà lão 54 tuổi này đã có trở nên tự tin với thân thể mới.

“Kỹ nghệ” đỡ đẻ của bác sĩ Việt số 1 Đông Nam Á

(Kiến Thức) - Việt Nam là nước tiến bộ hơn về sức khỏe mẹ và trẻ em, đồng thời được đánh giá là nước có tỷ lệ trẻ sơ sinh tử vong thấp nhất Đông Nam Á.

Theo báo cáo “Ending Newborn Deaths” (Chấm dứt tình trạng tử vong ở trẻ sơ sinh) của tổ chức Save the Children (tổ chức Cứu trợ Trẻ em) có khoảng 2,2 triệu trẻ em trên thế giới bị tử vong trong quá trình sinh nở hoặc tử vong ngay trong ngày đầu sau sinh. Trong số này, một nửa có thể can thiệp được nếu các bà mẹ và trẻ được tiếp cận với dịch vụ y tế miễn phí và nữ hộ sinh có kinh nghiệm.
Khu vực Đông - Nam Á có sáu nước trong số 75 nước trên thế giới phải chịu gánh nặng về tỷ lệ tử vong bà mẹ và trẻ sơ sinh cao bao gồm: Cam-pu-chia, Lào, Indonesia, Myanmar, Philippines và Việt Nam. Trong số sáu nước này, Việt Nam là nước tiến bộ hơn cả về sức khỏe bà mẹ và trẻ em, là nước có số trẻ tử vong trong quá trình sinh nở và trong ngày đầu sau sinh thấp nhất. Indonesia là nước có nhiều trẻ sơ sinh tử vong nhất, hơn gần 48 ngàn ca mỗi năm.

Đọc nhiều nhất

Tin mới