![]() |
| Gần đây, phóng viên cũng nhận được một số phản ánh của người dân về việc thôn Phù Ích đặt ra các khoản thu hàng năm cao. Đặc biệt là nếu chậm nộp phí sẽ tính lãi 1% theo từng mùa vụ, cứ thế lãi mẹ đẻ lãi con. |
![]() |
| Hồ Phúc Tiến trao đổi với PV. |
![]() |
| Gần đây, phóng viên cũng nhận được một số phản ánh của người dân về việc thôn Phù Ích đặt ra các khoản thu hàng năm cao. Đặc biệt là nếu chậm nộp phí sẽ tính lãi 1% theo từng mùa vụ, cứ thế lãi mẹ đẻ lãi con. |
![]() |
| Hồ Phúc Tiến trao đổi với PV. |
Đủ các thể loại lý do để thu tiền
Trong đơn gửi báo chí, nhiều phụ huynh kêu cứu, phản ánh về tình trạng lạm thu tại trường THSC Thọ Vực (Triệu Sơn, Thanh Hóa) năm học 2015-2016.
Theo đó, trong danh sách tổng hợp các khoản thu dự kiến năm học 2015 - 2016, trường THCS Thọ Vực “đẻ” tới gần 30 khoản thu phục vụ công tác dạy và học tại nhà trường.
Nói là bàn bạc, song trên thực tế, qua phản ánh của nhiều bậc phụ huynh, hầu hết các khoản thu mà nhà trường đưa ra đều đã được “chốt hạ” từ trước.
Nhiệm vụ của giáo viên chỉ là đưa danh sách các khoản thu tới phụ huynh, đề nghị họ ký với danh nghĩa... tự nguyện.
![]() |
| Gần 30 khoản thu được ấn định thu tại trường THCS Thọ Vực với tổng số tiền 120 triệu đồng (Triệu Sơn). |
Bên cạnh các khoản thu bắt buộc theo quy định, nhà trường còn đưa ra hàng chục khoản thu để tu sửa, mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy học, như: Sửa bàn, ghế học sinh, bóng tuýp, quạt trần, sửa chữa máy in, máy bơm ở đài phun nước... Các khoản thu này đều ấn định mức thu.
Cũng trong danh sách thu năm học 2015 - 2016, có những công trình xây dựng đã thực hiện xong từ năm học 2014 - 2015 nhưng còn “nợ” chưa có tiền thanh toán, phải chờ tiền đóng góp của học sinh.
Cụ thể các khoản thu: Mua và sửa chữa bàn ghế, làm hệ thống dẫn nước khu mới, mua dụng cụ văn phòng, sửa chữa nội thất các phòng, hỗ trợ làm chuẩn…
Điều đáng nói ở đây là tất cả các khoản thu đều được hợp thức hóa dưới danh nghĩa đề xuất của đại diện Hội cha mẹ học sinh.
“Không chỉ riêng tôi mà nhiều phụ huynh học sinh khác đều cảm thấy hoa mắt khi trường đưa ra một loạt các khoản đã thu, dự thu với đủ loại tiền, từ tiền nước, tiền vệ sinh, tiền thuê bảo vệ…
Quá choáng ngợp với nội dung các khoản thu tôi đứng lên có ý kiến, nhưng giáo viên trong trường không cho phát biểu với lý do con tôi mới đầu cấp (lên lớp 6) nên không được quyền phát biểu", một phụ huynh bức xúc.
Nhà trường không liên quan?
Cũng liên quan tới những khoản thu kéo dài từ năm 2014 - 2015 đến nay, ngày 22/8/2014 Sở GD&ĐT Thanh Hóa đã ban hành văn bản số 1521/SGDĐT – KHTC về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách.
Nội dung văn bản chỉ rõ, các đơn vị trường học, tuyệt đối không được thu các khoản kinh phí để phục vụ chi thường xuyên mà ngân sách nhà nước đã bố trí theo quy định như: phí công tác dạy, học, điện sáng, nước sinh hoạt, khen thưởng, phụ đạo học sinh yếu, bồi dưỡng học sinh giỏi, tiền bảo vệ trường.
Đối với các khoản thu theo hình thức tự nguyện (mua sắm trang thiết bị cho các trường học), phải được thực hiện theo đúng nguyên tắc, không ép buộc, không bình quân hóa mức đóng góp...
Như vậy, việc đưa danh sách, nhiều khoản đã thu theo phản ánh của phụ huynh (tiền điện, bảo vệ, khuyến học...) và các khoản thu theo hình thức tự nguyện nhưng đều mang tính ép buộc, ấn định mức thu là trái với quy định.
![]() |
| Trường THCS Thọ Vực (Triệu Sơn, Thanh Hóa). |
Trao đổi với phóng viên hôm 18/9 về những nội dung phản ánh của phụ huynh học sinh bà Lê Thị Huyền, hiệu trưởng Trường THCS Thọ Vực khẳng định: “Đây là những khoản dự kiến thu để xin ý kiến của lãnh đạo, nhà trường chưa thu đồng nào cả".
Trên thực tế nhiều khoản thu bất hợp lý kéo dài từ năm 2014 - 2015 đến nay (một số khoản thu vẫn chưa thu xong) tiếp tục được nhà trường ấn định mức thu trong năm học mới.
Theo đó, đến nay nhà trường đã thực hiện được 8 nội dung công việc (mua sắm, sửa chữa với tổng kinh phí lên đến hơn 80 triệu đồng.
Số tiền này vẫn còn đang nợ và chờ học sinh đóng góp trong năm học 2015 - 2016.
Sự việc gây bất bình trong dư luận, cần sự vào cuộc của các cơ quan chức năng.
Vụ tai nạn lật xe chở đoàn từ thiện ở Lào Cai khiến 8 người tử vong, một số người khác bị thương.
Đối tượng Nguyễn Văn Giàu (tỉnh Vĩnh Long) bị cáo buộc đã tiếp cận, có hành vi dâm ô với cháu V.L.P, khi nạn nhân vừa bơm lốp xe đạp xong.
Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Vi (tức Vi "ngộ") 6 tháng tù.
Tai nạn khiến anh Đoàn Quang Hưng bị thương nặng, nếu không được cấp cứu khẩn cấp sẽ nguy hiểm đến tính mạng.
Do mâu thuẫn gia đình, ông T.Đ.C đã có hành vi to tiếng, đe dọa, gây tâm lý hoảng sợ cho vợ buộc nạn nhân phải và chạy sang nhà hàng xóm kêu cứu.
Công an xã Hồng Vân (TP Hà Nội) đang xác minh, xử lý vụ người đàn ông thả chó dữ vào đám đông khiến một người phụ nữ bị chó tấn công.
Do cần tiền tiêu cá nhân, Tuấn Anh nhờ người quen thuê giúp xe ô tô. Ngay khi nhận xe thuê, đối tượng đã mang phương tiện đi cầm cố rồi bỏ trốn.
Đối tượng Vàng A Ly khai nhận mua số ma túy trên ở phía bên kia biên giới về để bán kiếm lời, ngay sau khi mang hàng vào nội địa thì bị bắt giữ.
Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra ở tỉnh Lào Cai khiến nhiều người thương vong. Lực lượng chức năng đang nỗ lực cứu nạn.
Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Xuân Nguyên đổ trái phép hơn 360 tấn chất thải xây dựng ra môi trường.
Nhiều tuyến cao tốc trên cả nước lại bị cơ quan chức năng “điểm tên” vì các tồn tại kéo dài liên quan đến an toàn giao thông.
Ngày 25/12/2025, nhà thầu thi công dự án hầm chui Vành đai 2,5 qua nút giao Giải Phóng – Kim Đồng đã tháo dỡ hàng rào công trường, hoàn trả mặt bằng.
UBND tỉnh Phú Thọ công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai do sạt lở bờ, vỡ sông Lô tại xã Dân Chủ, nguy cơ đe dọa trực tiếp nhà dân và tuyến đê hữu Lô.
Trưa 27/12, Cục Cảnh sát giao thông có thông tin về vụ tai nạn lật xe chở đoàn từ thiện tại Lào Cai khiến 9 người tử vong.
Sau khi nhận được tiền đặt cọc, đối tượng Hoàng Văn Phát (tỉnh Hà Tĩnh) đã chặn liên lạc, chiếm đoạt hàng chục triệu đồng của nhiều bị hại.
Đang vận chuyển 12.000 viên ma túy từ Lào về Việt Nam, đối tượng Hồ Văn Triệu đã bị lực lượng Biên phòng tỉnh Quảng Trị phát hiện, bắt giữ.
Vụ tai nạn lật xe chở đoàn từ thiện ở Lào Cai khiến 8 người tử vong, một số người khác bị thương.
Một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng vừa xảy ra ở tỉnh Lào Cai khiến nhiều người thương vong. Lực lượng chức năng đang nỗ lực cứu nạn.
Tính đến nay, có gần 20.000 cơ sở đã hoàn thành xử lý, song, vẫn còn hơn 5.000 cơ sở nhà, đất cần tiếp tục được rà soát và xử lý dứt điểm.
Nhìn từ trên cao, đại công trường thi công trên sông Hồng nhộn nhịp với sà lan, cần cẩu và đường công vụ vươn dài giữa lòng sông.
Một vụ cháy tiệm điện nước vừa xảy ra tại xã Hòa Phú (Đắk Lắk) khiến 4 người trong một gia đình tử vong.
Công an xã Hồng Vân (TP Hà Nội) đang xác minh, xử lý vụ người đàn ông thả chó dữ vào đám đông khiến một người phụ nữ bị chó tấn công.
Chính phủ ban hành Nghị định số 339/2025/NĐ-CP quy định chính sách hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở học ở các xã biên giới đất liền.
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành Quyết định số 3588 về bộ sách giáo khoa (SGK) giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất toàn quốc.
Cục Cảnh sát giao thông cho biết năm 2025, số lượng ô tô đăng ký mới là 624.300 xe, tăng 27% so với năm 2024.
Một người ở Phú Thọ suýt chuyển hơn 40 triệu đồng sau khi làm quen qua ứng dụng “ghép đôi thần tốc”. Vụ việc được phát hiện, ngăn chặn kịp thời.
Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Xuân Nguyên đổ trái phép hơn 360 tấn chất thải xây dựng ra môi trường.
Ngày 26/12, Công an tỉnh Gia Lai thông tin, đang điều tra xử lý các tổ chức và cá nhân có liên quan đến 2 điểm khai thác thác cát trái phép xã Tây Sơn.
Lễ trao giải ảnh 'Khoảnh khắc Báo chí' 2025 tại Hà Nội tôn vinh các tác giả xuất sắc với những bức ảnh phản ánh đời sống xã hội, thời sự và thể thao Việt Nam.
Tai nạn khiến anh Đoàn Quang Hưng bị thương nặng, nếu không được cấp cứu khẩn cấp sẽ nguy hiểm đến tính mạng.