Dù tiền ấn phẩm thi tốt nghiệp được ngân sách nhà nước chi trả, nhưng Hiệu trưởng Trường THPT Kỳ Sơn (Hòa Bình) vẫn chỉ đạo giáo viên thu 100.000 đồng/học sinh.
Dù tiền ấn phẩm thi tốt nghiệp được ngân sách nhà nước chi trả, nhưng Hiệu trưởng Trường THPT Kỳ Sơn (Hòa Bình) vẫn chỉ đạo giáo viên thu 100.000 đồng/học sinh.
Cứ đầu mỗi năm học, trước những phản ánh tình trạng lạm thu tại các địa phương, nhiều phụ huynh thắc mắc Ban đại diện cha mẹ học sinh được và không được quyên góp các khoản tiền gì?
Trước nội dung phụ huynh phản ánh về 20 khoản thu dưới danh nghĩa tự nguyện, kết quả xác minh của Phòng GD&ĐT huyện Tứ Kỳ cho thấy, một số khoản thu không có trong quy định.
Liên quan đến vụ việc Trường ĐH Y dược Hải Phòng bị sinh viên tố thu thêm kinh phí đào tạo 21 triệu đồng/sinh viên/năm, Sở Y tế TP. Hải Phòng vừa hoàn tất việc kiểm tra.
“Chúng tôi nói rất nhiều, tuy nhiên vẫn có những sơ suất. Chúng tôi trân trọng gửi lời xin lỗi tới phụ huynh” - ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD&ĐT TP.HCM nói.
Lạm thu đang là vấn đề nhức nhối của ngành giáo dục, gây bức xúc trong xã hội. Liên quan đến lạm thu, nhiều hiệu trưởng tại Hải Phòng đã bị kỷ luật, vướng vào vòng lao lý.
Đại diện VKSND quận Lê Chân đã đề nghị mức án từ 4 đến dưới 5 năm tù cho nguyên Hiệu trưởng trường THCS Ngô Quyền (Hải Phòng) về tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ.
TAND quận Lê Chân (TP Hải Phòng) chuẩn bị đưa vụ án nguyên Hiệu trưởng, thủ quỹ trường THCS Ngô Quyền ra xét xử về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
UBND TP Hà Nội yêu cầu Sở GD-ĐT có chính sách hỗ trợ, miễn, giảm, giãn thời gian đóng học phí, hỗ trợ kịp thời SGK đối với học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “lạm thu” đầu năm học.