Đức bắt kẻ bán vũ khí cho thủ phạm khủng bố ở Paris

(Kiến Thức) - Giới chức Đức vừa bắt một nghi can được cho là đã bán vũ khí cho những thủ phạm vụ khủng bố ở Paris.

Theo tài liệu mới được các nhà điều tra trình lên văn phòng công tố, những kẻ tấn công trong vụ khủng bố ở Paris được cho là đã đặt mua bốn khẩu súng trường tự động Kalashnikov trên mạng từ một người bán hàng ở Đức hồi đầu tháng 11, tờ Bild-Zeitung đưa tin.
Đơn đặt hàng bao gồm hai khẩu súng trường tấn công AK-47 do Trung Quốc sản xuất và hai súng trường tấn công Zastava M70. Bốn khẩu súng này được một người có tên Sascha W., 34 tuổi, đến từ Baden-Wurttemberg Magstadt (Đức), bán vào ngày 7/11/2015 cho một người mua ở Paris (Pháp).
Duc bat ke ban vu khi cho thu pham khung bo o Paris
Hiện trường vụ tấn công khủng bố ở Paris đêm 13/11.
Nghi can Sascha bị bắt giữ từ ngày 23/11 và đang bị tạm giam tại nhà tù Stuttgart-Stammehim. Thông tin thu thập được từ điện thoại và bốn thư điện tử của người này cho thấy, nghi can bán vũ khí có liên quan với một “người Ả-rập đến từ Paris”.
Sascha lần đầu bị bắt giữ khi các nhà chức trách bắt đầu cuộc điều tra vào các trang mạng trực tuyến được sử dụng cho việc buôn bán vũ khí bất hợp pháp. Theo cảnh sát, nghi can này liên quan đến ít nhất 8 vụ buôn vũ khí trái phép trong khoảng thời gian từ 14/8 đến 18/11/2015.
Theo báo Bild, tổng công tố Frankfurt am Main và các nhà điều tra thuế quan cũng điều tra nhiều đối tượng khác đang buôn bán vũ khí, đạn dược và các bộ phận vũ khí trên những trang mạng bất hợp pháp.
An ninh vẫn được tăng cường ở Đức sau vụ tấn công đẫm máu ở Paris ngày 13/11 khiến 130 người thiệt mạng. Ngày 26/11, cảnh sát Đức đã bắt giữ hai người bị tình nghi thực hiện “một hành động bạo lực nguy hiểm đe dọa đất nước”.

Cuộc sống của binh sỹ Syria cắm chốt ở vùng Dahane

(Kiến Thức) - Hãng thông tấn Ria Novosti chia sẻ loạt ảnh về cuộc sống  của binh sỹ Syria đang cắm chốt ở vùng Dahane, đông Ghouta, ngoại ô thủ đô Damascus.

Cuoc song cua binh sy Syria cam chot o vung Dahane
 Loạt ảnh về cuộc sống của binh sỹ Syria cắm chốt vùng ngoại ô Dahane lần đầu được hé lộ qua bộ ảnh của Ria Novosti. Ảnh: Đây là quang cảnh bên ngoài vị trí đồn trú của nhóm binh sý Syria. Đó là một khu vực dân cư đổ nát, hoang tàn do các cuộc tấn công.

Đột nhập mạng lưới đường hầm của phiến quân IS ở Sinjar

(Kiến Thức) - Lực lượng người Kurd phát hiện mạng lưới gồm khoảng 40 đường hầm bí mật từng được phiến quân IS sử dụng ở thị trấn Sinjar (Iraq) vừa được giải phóng.

Dot nhap mang luoi duong ham cua phien quan IS o Sinjar
Mạng lưới đường hầm dưới lòng đất do phiến quân IS xây dựng vừa được lực lượng người Kurd phát hiện tại thị trấn Sinjar, Iraq. Ảnh: Một chiến binh người Kurd tìm thấy vật liệu chế tạo bom bên trong đường hầm này. 

Dot nhap mang luoi duong ham cua phien quan IS o Sinjar-Hinh-2
Hệ thống hầm ngầm bao gồm khoảng 40 đường hầm bí mật, bên trong có chỗ ngủ, điện, các bao cát, thiết bị chế tạo bom, dược phẩm và những cuốn kinh Koran được sao chép. 

Dot nhap mang luoi duong ham cua phien quan IS o Sinjar-Hinh-3
Các chiến binh IS từng sử dụng khu vực này làm chỗ ngủ. 

Dot nhap mang luoi duong ham cua phien quan IS o Sinjar-Hinh-4
Lối vào một đường hầm. 

Dot nhap mang luoi duong ham cua phien quan IS o Sinjar-Hinh-5
Những đường hầm này dài vài trăm mét và khá hẹp. Ảnh: Những cuốn kinh Koran sao chép và rác bừa bộn trên nền đất.

Dot nhap mang luoi duong ham cua phien quan IS o Sinjar-Hinh-6
Khung cảnh đổ nát bên ngoài một ngôi nhà ở Sinjar. Lối vào đường hầm bí mật bên trong căn nhà này.

Dot nhap mang luoi duong ham cua phien quan IS o Sinjar-Hinh-7
Bên trong đường hầm bí mật của IS chứa cả một kho đạn dược.

Dot nhap mang luoi duong ham cua phien quan IS o Sinjar-Hinh-8
Các tay súng IS phơi quần áo của chúng trong đường hầm. 

Dot nhap mang luoi duong ham cua phien quan IS o Sinjar-Hinh-9
Ngày 12/11, lực lượng người Kurd và Yazidi đã giải phóng thị trấn Sinjar, miền bắc Iraq. Thị trấn này vốn bị IS chiếm quyền kiểm soát trong hơn một năm qua.

Nga triệt đường IS buôn lậu dầu thô sang Thổ Nhĩ Kỳ

(Kiến Thức) - Tổng thống Putin cho biết, hoạt động buôn lậu dầu thô sang Thổ Nhĩ Kỳ của IS sẽ là ưu tiên trong các cuộc không kích của nước này ở Syria.

Sau cuộc gặp gỡ với Tổng thống Pháp Francois Hollande, Tổng thống Putin bày tỏ quan điểm rằng, hoạt động buôn lậu dầu thô sang Thổ Nhĩ Kỳ của IS trở thành mục tiêu ưu tiên trong các cuộc oanh kích của Nga ở Syria nhằm tiêu diệt tận gốc nhóm này. Cả hai nhà lãnh đạo đều đồng ý rằng, nguồn tiền nuôi sống nhóm IS này cần phải bị cắt đứt.
Nga triet duong IS buon lau dau tho sang Tho Nhi Ky
Chiến đấu cơ Nga tham gia không kích IS ở Syria.

Đọc nhiều nhất

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Tin mới

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Binh sĩ Đức rời khỏi Greenland

Phát ngôn viên Lực lượng Vũ trang Đức, Trung tá Peter Milevchuk, cho biết 15 binh sĩ nước này rời khỏi Greenland sau khi hoàn thành nhiệm vụ.