Tìm kiếm CASA 212: Tiến hành trục vớt vật thể lạ hôm nay

Google News

(Kiến Thức) - Dự kiến hôm nay (22/6), lực lượng tìm kiếm sẽ tiến hành trục vớt vật thể lạ có kích thước 13x4m do tàu HQ888 quét được trong khu vực tìm kiếm CASA 212.

Thông tin tìm kiếm CASA 212 mới nhất từ Sở chỉ huy tiền phương cho biết, hôm nay (22/6), lực lượng tìm kiếm sẽ tiến hành trục vớt vật thể lạ do tàu HQ888 quét được có kích thước 13x4m ở độ sâu 60m trong khu vực 25 hải lý vuông tại khu vực nghi vị trí máy bay CASA 212 rơi.
Từ chiều 21/6, thời tiết tại khu vực tìm kiếm diễn biến tốt hơn, tạo điều kiện cho lực lượng tham gia tìm kiếm. Việc trục vớt vật thể lạ sẽ do lực lượng người nhái có khả năng lặn sâu nhất và robot cũng như các thiết bị hiện đại nhất thực hiện.
Tim kiem CASA 212: Tien hanh truc vot vat the la hom nay
 
Trước đó,ngày 20/6, tàu HQ888 rà quét trong khu vực 25 hải lý vuông tại khu vực nghi vị trí máy bay CASA 212 rơi đã phát hiện một vật thể có kích thước 13x4m ở độ sâu 60m (gần đảo Bạch Long Vỹ, Hải Phòng) . Tuy nhiên, do điều kiện sóng lớn, tàu đang neo tại vị trí chờ điều kiện thuận lợi để tiếp tục xác định.
Ngày 18/6, trong quá trình tham gia tìm kiếm máy bay CASA, tàu của Lữ đoàn 273 đã vớt được một thảm cao su màu đen có diện tích khoảng 2m2, dày 1cm (gần khu vực đảo Bạch Long Vỹ).
8h15 phút ngày 19/6, tàu Cảnh sát biển mang số hiệu 4039 đã phát hiện có 1 vết dầu loang dài khoảng 3,5m nổi lên mặt nước tại vị trí phía Nam Đông Nam đảo bạch Long Vỹ khoảng 17 hải lý. Sau khi nhận được báo cáo, Sở chỉ huy đã điều tàu CSB 8002 và tàu 888 cơ động ra khu vực trên để xác minh.
Hiện công tác tìm kiếm 9 thành viên phi hành đoàn trên chiếc máy bay CASA 212 gặp nạn đang được đẩy mạnh, các phương tiện hiện đại nhất của Việt Nam như tàu HQ888, tàu bệnh viện 561, các tàu có thiết bị quét sonar... đều được huy động tham gia tìm kiếm phi hành đoàn và máy bay CASA 212 mất tích với quyết tâm cao.
Trưa ngày 16/6, máy bay CASA C-212-400 của Cảnh sát biển Việt Nam khi đang hoạt động tìm kiếm phi công Su-30MK2 mất tích thì gặp nạn trên vùng biển Bạch Long Vĩ. Trên máy bay khi đó có 9 người, cơ trưởng là Đại tá Lê Kiệm Toàn - Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Không quân vận tải 918.
Lưu Thoa

Bình luận(0)