Quảng Bình: Giám đốc rừng phòng hộ “mất tích” bí ẩn

Hơn 1 tuần nay, Giám đốc ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Tuyên Hóa không đến cơ quan làm việc, không có giấy phép xin nghỉ việc, không báo cáo lên cấp trên.

Chiều 5/8, trao đổi với PV Dân Việt, ông Hoàng Minh Đề - Bí thư Huyện ủy Minh Hóa xác nhận, ông Nguyễn Hữu Sơn (SN 1976, Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Tuyên Hóa) “mất tích” một tuần nay. Không ai liên lạc được với ông Sơn.

Ông Sơn giữ chức Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Tuyên Hóa từ 2 năm nay.

Theo ông Đề, thời gian qua, ông Sơn không có biểu hiện khác biệt, là người có trình độ, năng lực nên mới được bổ nhiệm trong làm Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Tuyên Hóa, quản lý hơn 22.000 ha rừng đầu nguồn.

Quang Binh: Giam doc rung phong ho “mat tich” bi an
Người dân cùng tham gia công tác quản lý, bảo vệ rừng phòng hộ đầu nguồn Tuyên Hóa. Ảnh: Phan Phương

"Hiện tôi đã chỉ đạo Ban tổ chức Huyện ủy, phòng Nội vụ huyện Tuyên Hóa vào cuộc kiểm tra. Ông Sơn “mất tích” khỏi cơ quan hơn một tuần nay, không có giấy xin nghỉ việc, không báo cáo cấp trên là rất lạ lùng” - ông Đề cho biết.

Dân vẫn khốn đốn vì kẹt xe trên con đường hơn 400 tỉ mới nâng cấp

(Kiến Thức) - Ùn tắc giao thông nghiêm trọng xảy ra thường xuyên tại giao lộ Kha Vạn Cân - Trường Thọ sau khi con đường hơn 400 tỉ vốn đầu tư được nâng cấp, mở rộng.

Dan van khon don vi ket xe tu con duong hon 400 ti moi nang cap

Đó là thực trạng đang diễn ra hàng ngày tại nút giao ngã 3 đường Trường Thọ và đường Kha Vạn Cân, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, TP HCM suốt nhiều tháng qua, kể từ khi tuyến đường Trường Thọ (từ đường song hành xa lộ Hà Nội đến đường Kha Vạn Cân), con đường hơn 400 tỉ vốn đầu tư được nâng cấp, mở rộng và đưa vào sử dụng từ cuối tháng 4/2017.

Thông tin mới tình hình sau mưa lũ ở Yên Bái, Sơn La, Lai Châu...

(Kiến Thức) - Số người thiệt mạng do mưa lũ ở Yên Bái, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu đã tăng lên con số 18. Tổng thiệt hại về tài sản ước tính trên 718,2 tỷ đồng.

Báo cáo nhanh của Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN các tỉnh Lai Châu, Điện Biên, Yên Bái, Sơn La, Cao Bằng, Lào Cai, Bắc Cạn mưa lũ xảy ra từ 01-03/8, số người chết do mưa lũ đã tăng lên con số 18, tổng thiệt hại về tài sản ước tính trên 718,2 tỷ đồng.
Cụ thể, mưa lũ ở Yên Bái, Sơn La, Điện Biên, Lai Châu... đã làm 18 người thiệt mạng, tăng 9 người trong đó tìm được thi thể của 6 người mất tích (cụ thể: Yên Bái: 3 người, tăng 1 người (tìm thấy người mất tích), Sơn La: 10 người, tăng 4 người (tìm thấy 4 người mất tích), Lai Châu: 2 người, tăng 1 người (tìm thấy người mất tích), Điện Biên: 3 người, tăng 3 người); 18 người mất tích (Yên Bái: 11 người, Sơn La: 6 người, Lai Châu: 1 người); 12 người bị thương (Yên Bái: 9 người, Sơn La: 3 người).

Lũ quét lịch sử Mù Cang Chải: Cạn nước mắt bên hồ thủy điện

(Kiến Thức) - Lo lắng hằn trên khuôn mặt những người có người thân mất tích, nước mắt lăn dài trên mặt những người thân tìm thấy thi thể nạn nhân trận lũ quét ở Mù Cang Chải.

Sau cơn lũ quét lịch sử bất ngờ đổ xuống, Thị trấn Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái) đang trải qua những nỗi đau thương khi hơn chục người mất tích theo dòng lũ chưa được tìm thấy, mất mát khi hàng chục hộ dân bị lũ cuốn trôi nhà cửa, tài sản. Những nỗi lo lắng hằn trên khuôn mặt của những người có người thân mất tích, những giọt nước mắt lăn dài trên những khuôn mặt những người thân tìm thấy thi thể nạn nhân trong trận lũ quét ở Mù Cang Chải. Dòng lũ chỉ cuốn qua ít thời gian những nỗi đau với nhiều người dân nơi đây sẽ kéo dài đến hết cả cuộc đời của họ.
Khi anh Giàng A Hù (39 tuổi, làm việc tại Đài PTTH huyện Mù Cang Chải) bị cuốn trôi theo dòng nước lũ, những người thân của anh mắt đỏ hoe dõi theo công cuộc tìm kiếm của lực lượng chức năng với hi vọng may mắn sẽ đến với anh. Tuy nhiên, niềm hi vọng mong manh ấy vụt tắt, những giọt nước mắt lại tuôn trào khi vào 9h30 sáng ngày 5/8, lực lượng cứu hộ cứu nạn đã tìm thấy thi thể của anh, cũng là nạn nhân thứ 4 bị thiệt mạng do trận lũ quét lịch sử ngay tại hồ thủy điện Mù Cang Chải.

Đọc nhiều nhất

Tin mới