Ông Nguyễn Minh Triết được bầu vào Tỉnh ủy Bình Định ở tuổi 27

Google News

(Kiến Thức) - Sáng nay, đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Định đã công bố danh sách Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015-2010, trong đó có ông Nguyễn Minh Triết.

Sáng nay, 55 người trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2015-2020 đã được công bố.
Theo kết quả bầu cử, ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2010-2015, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, được bầu làm bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020. 
Ong Nguyen Minh Triet duoc bau vao Tinh uy Binh Dinh o tuoi 25
 Ông Nguyễn Thanh Tùng - tân Bí thư tỉnh Bình Định. Ảnh: VOV.
Ông Tùng sinh năm 1960, quê xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ (Bình Định), vào Đảng năm 1987, có trình độ chuyên môn là tiến sĩ sử học.
Trong danh sách 55 người trúng cử còn có ông Nguyễn Minh Triết - con trai út của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Ông Triết được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định khi mới 27 tuổi. Hiện ông Triết đang đảm nhiệm chức vụ bí thư Tỉnh đoàn Bình Định nhiệm kỳ 2013 - 2017. Trước đó, tháng 12/2014, ông Triết được Ban Chấp hành Trung ương Đảng chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2010-2015.
Ong Nguyen Minh Triet duoc bau vao Tinh uy Binh Dinh o tuoi 25-Hinh-2
 Nguyễn Minh Triết - con trai út của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.
Ông Nguyễn Minh Triết từng tốt nghiệp thạc sĩ tại Anh. Cuối tháng 6/2014, khi đang giữ chức vụ phó Ban Thanh niên trường học Trung ương Đoàn, Giám đốc Trung tâm hỗ trợ - phát triển sinh viên Việt Nam, ông Triết được Ban Bí thư Trung ương Đoàn cử về làm phó bí thư Tỉnh đoàn Bình Định nhiệm kỳ 2013-2017 theo chương trình cử cán bộ đi đào tạo thực tế tại cơ sở; sau đó ông Triết đảm nhiệm chức vụ bí thư Tỉnh đoàn Bình Định.
PV

Bình luận(0)