Ngồi trước hiên, bé 17 bị lôi ra sau vườn hiếp dâm

Google News

Bé gái 17 ngồi trước hiên nhà 1 mình chờ bố mẹ liền bị người đàn ông qua đường bịt miệng, bóp cổ kéo ra vườn vắng hiếp dâm. 

Đối tượng có hành vi hiếp dâm nữ sinh 17 tuổi là Mạnh Minh Lộc (29 tuổi), trú tại xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Ngày 16/4, Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an huyện Xuyên Mộc đã tiến hành bắt giữ Lộc sau hơn 10 ngày lẩn trốn để điều tra hành vi hiếp dâm.
Thông tin ban đầu, 14h25 ngày 2/4, sau khi uống rượu xong, trên đường về nhà, Lộc thấy một nữ sinh mặc trang phục học sinh đang ngồi trước hiên nhà một mình.
Thấy thế Lộc liền vào xin nước uống. Tuy nhiên khi nữ sinh trả lời gia đình đi vắng, không có chìa khóa mở cửa thì đối tượng liền nảy sinh ý định hiếp dâm.
Quan sát xung quanh thấy vắng vẻ, Lộc tiến lại gần, ôm lấy nữ sinh rồi dùng tay bịt miệng bóp cổ khi nạn nhân kêu cứu.
Sau khi cô gái bất tỉnh, Lộc liền đưa ra khu vườn vắng sau nhà rồi thực hiện hành vi đồi bại. Sau khi thỏa mãn thú tính, thanh niên này bỏ đi, bỏ mặc nạn nhân nằm bất tỉnh tại hiện trường.
Ngoi truoc hien, be 17 bi loi ra sau vuon hiep dam
Ảnh minh họa. 
Đến 17h cùng ngày, nữ sinh 17 tuổi tỉnh dậy gọi điện cho gia đình và trình báo cơ quan công an.
Sau hơn 10 ngày lẩn trốn, Lộc đã bị cơ quan điều tra truy bắt và đưa về trụ sở để điều tra.
Cơ quan điều tra cho biết, Lộc là đối tượng hình sự cộm cán ở địa phương, từng có hai tiền án về tội trộm cắp tài sản vừa mới ra tù.
Thực tế đây không phải là lần đầu tiên, các đối tượng giả vờ vào xin nước uống rồi lợi dụng chỗ vắng vẻ để giở trò đồi bại. Một vụ việc tương tự cũng từng xảy ra tại Cà Mau.
Đối tượng có hành vi hiếp dâm là Bùi Ngọc Thọ (33 tuổi) trú tại xã Tân Ân Tây, Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau.
Nạn nhân là cụ bà H.T.C (85 tuổi, ngụ thị trấn Rạch Gốc).
Ngày 8/12/2015, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Thọ để điều tra về hành vi hiếp dâm.
Theo thông tin ban đầu, trưa 4/12/2015, trong lúc lội ngoài bìa rừng, Thọ phát hiện cụ C ở nhà một mình nên vờ vào nhà xin nước uống rồi dùng vũ lực khống chế nạn nhân để hiếp dâm. Sau khi thỏa mãn thú tính, Thọ bỏ đi để mặc cụ C nằm lại hiện trường.
Sau đó, cụ C kể lại với con cháu đồng thời trình báo công an.
Ngay lập tức, Thọ được triệu tập để lấy lời khai. Sau 4 ngày điều tra, Thọ đã thừa nhận hành vi hiếp dâm cụ bà 85 tuổi của mình.
Theo Báo Đất Việt

Bình luận(0)