Miền Bắc có mưa trước khi đón đợt không khí lạnh tăng cường
Trước khi chuyển mưa, trong hai ngày 10-11/12, các tỉnh miền Bắc, Bắc Trung bộ tiếp tục duy trì thời tiết sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác.
PV
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, miền Bắc và Bắc Trung Bộ đang bước vào chính Đông, không khí lạnh sẽ gia tăng về cường độ và tần suất hoạt động trong thời gian tới. Tuy nhiên, nền nhiệt tháng 12 năm nay được nhận định cao hơn trung bình nhiều năm từ 1-2 độ.
Từ chiều tối 12/12, thành phố Hà Nội chịu ảnh hưởng bởi đợt không khí lạnh có cường độ yếu gây mưa nhỏ.
Hiện áp cao lạnh lục địa tiếp tục suy yếu, nhưng từ 12-13/12 được tăng cường yếu lệch đông trở lại, sau di chuyển nhanh ra phía đông và suy yếu. Đến khoảng 16-17/12, không khí lạnh có khả năng được tăng cường mạnh xuống Bắc Bộ.
Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm 11-13/12 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông; riêng vùng núi cục bộ có mưa vừa, mưa to. Sáng và đêm trời lạnh. Đáng lưu ý, từ 16-17/12, khu vực này có mưa rải rác; từ 17/12 có khả năng trời chuyển rét. Ở Bắc và Trung Trung Bộ, từ 17/12 có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông.
Khoảng từ chiều tối 12/12, thành phố Hà Nội chịu ảnh hưởng bởi đợt không khí lạnh có cường độ yếu gây mưa nhỏ, nhiệt độ giảm nhẹ về đêm và sáng. Khoảng 16-17/12, đợt không khí lạnh tăng cường có cường độ mạnh hơn tràn tới gây mưa nhỏ, rét đậm cho khu vực thủ đô.
Do ảnh hưởng của mưa giông, trong hai ngày 12-13/12, nền nhiệt các tỉnh miền Bắc giảm từ 2-3 độ với nhiệt độ cao nhất trong hai ngày này từ 25-27 độ. Vào đêm và sáng trời lạnh với nhiệt độ thấp nhất vùng đồng bằng từ 18-20 độ, vùng núi 15-18 độ, vùng núi cao dưới 15 độ.
Trước khi chuyển mưa, trong hai ngày 10-11/12, các tỉnh miền Bắc, Bắc Trung bộ tiếp tục duy trì thời tiết sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, sau đó hửng nắng, nền nhiệt cao nhất phổ biến 27-29 độ, có nơi xấp xỉ 30 độ.
Các tỉnh Nam Bộ thời kỳ này ít mưa, ban ngày trời nắng nhiều, độ ẩm giảm thấp gây hanh khô.
>>> Mời độc giả xem thêm video Người Hà Nội co ro trong đợt không khí lạnh đầu tiên của mùa đông:
Cơ quan khí tượng nhận định đợt không khí lạnh xuất hiện ngày 13-15/5 tại miền Bắc là hình thái hiếm gặp trong tháng 5.
Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết đợt không khí lạnh tràn về miền Bắc vào ngày 13-15/5 có thể gây ra gió mạnh cấp 6, giật cấp 7-8 tại vịnh Bắc Bộ.
Thời điểm chịu ảnh hưởng của hình thái này, miền núi phía bắc ghi nhận mức nhiệt thấp dưới 16 độ C. Trong khi đó, Hà Nội và Đồng bằng Bắc Bộ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ giảm kèm mưa dông khiến thời tiết miền Bắc cuối tuần tới diễn biến xấu.
Miền Bắc sắp đón không khí lạnh, có nơi dưới 15 độ
Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 19-22 độ, vùng núi Bắc Bộ phổ biến 16-19 độ, vùng núi cao có nơi dưới 15 độ.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 19/10, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam. Dự báo khoảng ngày 20/10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ.
Không khí lạnh tăng cường, miền Bắc có nơi 11 độ C
Bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ là từ 11-14 độ C.
Ngày 5/11, bộ phận không khí lạnh đã báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Trên đất liền: khoảng đêm 15/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ; sau đó ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh lên cấp 3; vùng ven biển cấp 4-5, giật cấp 6-7.
Sau thời gian được nhà trường, chính quyền địa phương vận động, 1 trong 2 nữ sinh lớp 8 ở xã Na Loi (Nghệ An) bị “bắt” làm vợ đã đồng ý quay trở lại trường học.
Khu di tích Hải Thượng Lãn Ông ở Hà Tĩnh là nơi tôn vinh Đại danh y Lê Hữu Trác - biểu tượng của y đức và trí tuệ Việt, điểm hẹn văn hóa giàu giá trị nhân văn.
Công an phường Hưng Phú (Cần Thơ) vừa bắt giữ 10 đối tượng tụ tập trong phòng kín để sử dụng trái phép chất ma túy; 10/10 đối tượng dương tính qua test nhanh.
2 nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe môtô không đội mũ bảo hiểm, sử dụng hung khí đuổi đánh nhau, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương.
Từng là điểm nóng về ùn tắc giao thông do vướng mắc giải phóng mặt bằng, dự án đường Vành đai 1 (đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục) đang có màn 'lột xác' ngoạn mục.
Cơ quan CSĐT Bộ Công an kiến nghị Bộ Y tế chỉ đạo chủ đầu tư phối hợp nhà thầu tập trung tối đa nguồn lực, đưa 2 dự án bệnh viện sử dụng theo chỉ đạo Chính phủ.
Tối 1/3, một xe khách giường nằm bốc cháy trên đường Hồ Chí Minh (đoạn tránh phía đông Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk). Rất may, tài xế và hành khách kịp thoát nạn.
Sau thời gian được nhà trường, chính quyền địa phương vận động, 1 trong 2 nữ sinh lớp 8 ở xã Na Loi (Nghệ An) bị “bắt” làm vợ đã đồng ý quay trở lại trường học.
Khu di tích Hải Thượng Lãn Ông ở Hà Tĩnh là nơi tôn vinh Đại danh y Lê Hữu Trác - biểu tượng của y đức và trí tuệ Việt, điểm hẹn văn hóa giàu giá trị nhân văn.
Do xe bị mất lái dẫn đến tự gây tai nạn và lật ngang khiến bà D. và cháu N. tử vong tại chỗ. Ông T. may mắn sống sót nhưng bị thương và rơi vào hoảng loạn.
Theo Cục Đường bộ Việt Nam, 5 tuyến cao tốc Bắc – Nam đầu tư bằng vốn ngân sách nhà nước sẽ thu phí từ 22h ngày 2/3/2026, với 2 mức giá áp dụng cho 5 nhóm xe.