Kẻ cầm đầu truy sát cả nhà ra công an đầu thú

Google News

(Kiến Thức) - Kẻ cầm đầu vụ truy sát cả nhà ở thị xã Phú Thọ đã đến cơ quan Công an tỉnh Phú Thọ đầu thú sau khi bị cơ quan chức năng phát lệnh truy nã toàn quốc.

Kẻ cầm đầu vụ truy sát cả nhà ở Phú Thọ được xác định là Nguyễn Thùy (39 tuổi, phường Trường Thịnh, thị xã Phú Thọ). Thùy đã đến Công an tỉnh Phú Thọ đầu thú vào 6 ngày trước sau khi bị cơ quan chức năng phát lệnh truy nã toàn quốc.
Trước đó, ngày 7/6, tại phường Âu Cơ (thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) xảy ra vụ truy sát cả nhà gây rúng động, khiến 3 người bị thương nặng và phải đưa đi bệnh viện cấp cứu. Các nạn nhân gồm anh Nguyễn Tuấn Dũng (23 tuổi, bị chấn thương sọ não, gãy và hở xương cẳng tay trái), anh Chu Thanh Sơn (20 tuổi) và anh Cao Văn Tuấn (20 tuổi) bị chém rách mặt.
Ke cam dau truy sat ca nha ra cong an dau thu
 Các đối tượng cầm hung khí, dao, kiếm truy sát cả nhà ở Phú Thọ.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc Công an tỉnh Phú thọ đã vào cuộc, xác minh, làm rõ. Theo điều tra ban đầu của lực lượng chức năng xác định, nguyên nhân xảy ra vụ truy sát là do mâu thuẫn giữa Nguyễn Ngọc Thụ (28 tuổi, ở phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ) với Nguyễn Tuấn Linh (22 tuổi, ở phường Hùng Vương). Sau đó, Thụ kể lại mọi chuyện cho Nguyễn Thùy, Lê Minh Cường (28 tuổi) và Lê Xuân Thao (29 tuổi, cùng ở thị xã Phú Thọ) nghe. Chiều 7/6, Thùy dẫn nhóm hàng chục thanh niên đã đi theo một ô tô bán tải chở hung khí đến số nhà 258 phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ để trả thù cho đàn em.
Đối tượng cầm đầu là Nguyễn Thùy. Tuy nhiên, ngay sau đó Thùy đã bỏ trốn nên bị truy nã toàn quốc. Biết rằng không thể thoát tội trước pháp luật nên y đã đến công an đầu thú.
Hiện cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
Linh Anh

Bình luận(0)