Đề cử Đại tướng Đỗ Bá Tỵ làm Phó chủ tịch Quốc hội

Google News

(Kiến Thức) - Tờ trình danh sách đề cử chức danh Phó chủ tịch Quốc hội gồm 2 người là Đại tướng Đỗ Bá Tỵ và ông Phùng Quốc Hiển.

Vào khoảng 8h sáng hôm nay (4/4), Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đọc tờ trình để Quốc hội bầu hai Phó chủ tịch Quốc hội và bảy ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội. 
 Theo đó, danh sách đề cử chức danh Phó chủ tịch Quốc hội có ông Phùng Quốc Hiển và Đại tướng Đỗ Bá Tỵ. Ông Hiển sinh năm 1958, là tiến sỹ kinh tế chuyên ngành tài chính tín dụng, Ủy viên Trung ương Đảng. Đại tướng Đỗ Bá tỵ sinh năm 1954, là cử nhân quân sự, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.
De cu Dai tuong Do Ba Ty lam Pho chu tich Quoc hoi
Ông Đỗ Bá Tỵ, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng bộ Quốc phòng - Ảnh nguồn: VTCNews.
Tờ trình của UB Thường vụ Quốc hội cũng nêu rõ danh sách nhân sự đề cử để bầu 7 ủy viên khác của Thường vụ Quốc hội. Trong danh sách này có 3 nữ đại biểu mới được bầu vào Trung ương khóa 12: bà Nguyễn Thanh Hải, Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục thanh thiếu niên nhi đồng, bà Nguyễn Thúy Anh - Phó chủ nhiệm Ủy ban Về các vấn đề xã hội và bà Lê Thị Nga – Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp.
Các đề cử nhân sự còn lại là các ông Nguyễn Đức Hải, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, ông Trần Văn Túy – Phó ban công tác đại biểu, ông Võ Trọng Việt, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng và ông Hà Ngọc Chiến, Phó chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội. Các vị này đều là ủy viên Trung ương khóa 12.
Sau khi tiến hành thảo luận tại đoàn, Quốc hội sẽ tiến hành bỏ phiếu bầu các chức danh nói trên. Kết quả sẽ được công bố vào chiều cùng ngày.
Một vài nét về  Đại tướng Đỗ Bá Tỵ:
Đại tướng Đỗ Bá Tỵ sinh ngày 1/12/1954, quê xã Tân Lập, huyện Đan Phương, tỉnh Hà Tây (nay là Hà Nội). Ông từng giữ các chức vụ:
Năm 2001, ông giữ chức Phó Tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 2, hàm Thiếu tướng.
Năm 2006, ông được bầu làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa X.
Ngày 7/2/2007, ông được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bổ nhiệm giữ chức Tư lệnh Quân khu 2, hàm Trung tướng.
Tháng 10/2010, ông được cử làm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.
Ngày 22/12/2010, ông được Chủ tịch nước bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam.
Tháng 1/2011, ông được bầu lại làm Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI.
Tháng 5/2011, ông được bầu vào Quốc hội Việt Nam khóa 13.
Ngày 5/12/2011, ông được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phong quân hàm Thượng tướng cùng với 8 tướng lĩnh cấp cao khác của Bộ quốc phòng và Bộ công an.
Ngày 5/10/2015 ông được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang phong quân hàm Đại tướng.
Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam (tháng 1/2016), ông là một trong bốn trường hợp quá tuổi được BCH Trung ương Đảng khóa XI giới thiệu để tái cử và được bầu lại vào BCH Trung ương Đảng khóa XII.
Ngày 4/4/2016 tại Kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIII, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ  được đề cử làm phó chủ tịch Quốc hội phụ trách quốc phòng - an ninh.
>>> Xem thêm video: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ nhậm chức - Nguồn: Quốc hội
Hồng Liên

Bình luận(0)