Đắng lòng 3 học sinh nghèo chết đuối dưới hồ

Google News

(Kiến Thức) - Có thể trong lúc đi chơi, do trượt chân nên 3 em đã rơi xuồng hồ nước tưới cà phê, dẫn đến tử vong.

Nạn nhân gồm em Phạm Kiều Vy (10 tuổi), học lớp 4, em Phạm Văn Đồng (8 tuổi, em trai Vy), học lớp 2 và em Nguyễn Trọng Phát (9 tuổi), học lớp 3. Các em đều ngụ tại thôn Ia Rôk, xã Chư H’Drông, TP Pleiku (Gia Lai), là học sinh của Trường Tiểu học Nay Der.
Thông tin bước đầu cho biết, vào chiều 22/1, em Phạm Kiều Vy dắt em trai đi chơi. Khoảng gần 1 giờ sau, gia đình tìm các em về đi tắm nhưng không thấy 3 em ở đâu. Người nhà và hàng xóm đã tổ chức tìm kiếm thì phát hiện cả 3 học sinh đã tử vong dưới hồ chứa nước tưới cà phê, cách nhà khoảng 500m.
Do gia đình các em đều thuộc diện đặc biệt khó khăn, quê ở Bình Định, theo cha mẹ lên Gia Lai kiếm sống rồi học tập nên khi xảy ra sự việc đáng buồn này, người dân địa phương đã quyên góp tiền hỗ trợ gia đình nạn nhân đưa thi thể các em về quê an táng.
Nguyên nhân ban đầu được xác định là có thể trong lúc đi chơi do trượt chân nên các em đã rơi xuồng hồ nước dẫn đến tử vong.
Khắc Lịch

Bình luận(0)