CSGT ra quân dẹp xe xích lô sau vụ bé trai bị tôn cứa cổ

Google News

(Kiến Thức) - Sau vụ việc bé trai bị tôn cứa cổ tử vong, Phòng CSGT Hà Nội ngày hôm nay (25/9) sẽ ra quân xử lý xe xích lô, xe ba gác chở quá khổ, quá tải. 

Theo Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67 - Công an TP Hà Nội), vào 9h sáng ngày hôm nay (25/9), đơn vị sẽ ra quân xử lý xe xích lô, xe ba gác chở quá khổ, quá tải đe dọa an toàn giao thông và gây mất trật tự an toàn giao thông. Công tác này được thực hiện sau vụ việc thương tâm một bé trai bị tôn cứa cổ tử vong ở phố Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội.
CSGT ra quan dep xe xich lo sau vu be trai bi ton cua co

Đại diện Phòng PC67 cho biết, đây là công tác thường xuyên, nhưng việc ra quân xử lý mạnh vào ngày 25/9 được thực hiện nhằm tăng cường đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô đối với phương tiện xe thô sơ.
Theo đó, lực lượng CSGT sẽ xử lý nghiêm các trường hợp xe thô sơ, xe tự chế, xích lô, ba gác chở quá khổ quá tải gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông và lập lại trật tự an toàn giao thông trên đường phố.
Trước đó, vào khoảng 14h15 ngày 23/9, một bé trai trên đường đi học do thiếu quan sát đã lao thẳng vào những tấm tôn được đặt trên một chiếc xích lô lưu thông trên phố Tân Mai, Hoàng Mai, Hà Nội. Sau cú va chạm, cháu bé bị tấm tôn cứa vào cổ gây mất máu nhanh. Dù được đưa khẩn cấp vào BV Bạch Mai cứu chữa, tuy nhiên, do vết thương quá nặng, cháu bé tử vong vào chiều cùng ngày.
Hiện người lái xích lô đã bị tạm giữ phục vụ công tác điều tra.
An Ninh

>> xem thêm

Bình luận(0)