Chủ quán vịt chém chết khách dã man ngay tại quán

Google News

(Kiến Thức) - Đi mua vịt rồi xảy ra mâu thuẫn, anh Hồ Văn Thông đã bị chủ quán vịt chém chết…

Trao đổi với PV Kiến Thức, Phó CA xã Lạc Hồng (Văn Lâm, Hưng Yên), Đào Văn Tráng cho biết, vào lúc 18h15 ngày 24/7 trên địa bàn thôn Hồng Thái (Lạc Hồng, Văn Lâm, Hưng Yên) vừa xảy ra vụ án mạng khiến anh Hồ Văn Thông (SN 1970, trú tại xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm) tử vong. Người gây ra cái chết cho anh Thông là Phạm Quốc Sử (SN 1966), chủ quán vịt trên địa bàn thôn Hồng Thái.
 Hiện trường vụ án mạng.
Vào thời điểm trên, anh Hồ Văn Thông đến quán vịt Thoa Béo để mua vịt. Tại đây, anh Thông đã xảy ra mâu thuẫn với vợ chồng chủ quán. Trong lúc xô xát, Phạm Quốc Sử đã dùng dao chặt vịt chém anh Thông trọng thương.
Khi xảy ra vụ việc trên, người dân địa phương đã đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng do vết thương nặng dẫn đến mất máu, anh Thông đã tử vong sau đó.
Công an xã Lạc Hồng đã có mặt tại hiện trường và báo cáo Công an huyện Văn Lâm (Công an tỉnh Hưng Yên). Đối tượng Phạm Quốc Sử đã bị tạm giữ để điều tra hành vi giết người.
Nguyên nhân sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.
Hải Ninh

Bình luận(0)