Biên Hòa: Mưa lớn ngập nặng, cả trăm học sinh mắc kẹt

Google News

Mưa lớn ngập lụt tại TP Biên Hòa khiến hàng trăm học sinh bị “mắc kẹt” tại trường, nhiều học sinh đứng tràn ra đường, cầu vượt để trú mưa. 

Bien Hoa: Mua lon ngap nang, ca tram hoc sinh mac ket
 Khoảng 16h ngày 17/5, cơn mưa lớn tại TP.Biên Hòa, Đồng Nai đã làm nhiều tuyến đường bị ngập nặng. Trên đường Đồng Khởi, P.Tân Tiến, TP.Biên Hòa bị ngập nặng đúng giờ tan học của học sinh trường THCS Tân Tiến và trường THPT Bùi Thị Xuân khiến hàng trăm học sinh bị “mắc kẹt” tại trường, nhiều học sinh đứng tràn ra đường, cầu vượt để trú mưa. 
Bien Hoa: Mua lon ngap nang, ca tram hoc sinh mac ket-Hinh-2
 Học sinh đứng tràn tại cầu đi bộ trước cổng trường THPT Bùi Thị Xuân trong tình trạng mưa lớn ngập lụt.

Bien Hoa: Mua lon ngap nang, ca tram hoc sinh mac ket-Hinh-3
 Học sinh đứng tràn tại cầu đi bộ trước cổng trường THPT Bùi Thị Xuân .
TP.Biên Hòa (Đồng Nai) Mưa lớn đường phố ngập nặng, cả trăm học sinh mắc kẹt 

Bien Hoa: Mua lon ngap nang, ca tram hoc sinh mac ket-Hinh-4
 Theo ghi nhận của PV, mưa ngập nửa bánh xe, tạo ra nhiều xoáy nước nhưng nhiều học sinh vẫn hồn nhiên chơi đùa rất nguy hiểm.

Bien Hoa: Mua lon ngap nang, ca tram hoc sinh mac ket-Hinh-5
 Tại khu vực cầu Đồng Khởi, nằm trên đường Đồng Khởi, ngã tư Tân Phong, cơn mưa lớn đúng giờ tan tầm khiến giao thông khu vực này ùn tắc. 

Bien Hoa: Mua lon ngap nang, ca tram hoc sinh mac ket-Hinh-6
 Lực lượng CSGT liên tục điều tiết giao thông, cơ quan chức năng cũng cho chặt hạ các cây xanh ở khu vực gần mố cầu Đồng Khởi để tránh nguy cơ sạt lở, cây ngã đổ xuống đường gây nguy hiểm cho người dân.

Bien Hoa: Mua lon ngap nang, ca tram hoc sinh mac ket-Hinh-7
 Sáng 17/5, ông Trịnh Tuấn Liêm – GĐ Sở GTVT tỉnh Đồng Nai - cho biết: Sở GTVT đang tổ chức đo đạc, kiểm định chất lượng cầu Đồng Khởi bắc qua suối Săn Máu (P.Tân Phong, TP.Biên Hòa, Đồng Nai) nhằm đảm bảo an toàn cho các phương tiện lưu thông sau sự cố sập nhà dân, lún nứt tại cầu Đồng Khởi.

Bien Hoa: Mua lon ngap nang, ca tram hoc sinh mac ket-Hinh-8
 Các lực lượng chức năng cũng đã phong tỏa khu vực, tiến hành di dời các hộ dân sống tại khu vực có nguy cơ bị sạt lở. Sở đang tiến hành thanh thải dòng suối, mở rộng khả năng thông, thoát nước qua cầu. Lực lượng chức năng cũng hạn chế xe có tải trọng trên 3,5 tấn lưu thông qua cầu để đảm bảo an toàn.


Theo Lao Động

Bình luận(0)