100 cảnh sát bắt quả tang “ổ” ma tuý đang thác loạn

Google News

(Kiến Thức) - 100 cảnh sát thuộc Công an TX Dĩ An (Bình Dương) đã đột nhập quán cà phê Bon Sai (KP Thống Nhất 2, P. Dĩ An) bắt quả tang “ổ” ma tuý đang thác loạn tại đây.

Clip hàng trăm công nhân thác loạn trong quán cà phê Bon Sai (Thực hiện: Thiên Dũng):
Ngày 16/7, trao đổi PV báo điện tử Kiến Thức, Công an tỉnh Bình Dương cho biết, cơ quan này đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng sử dụng ma tuý trong quán cà phê Bon Sai (đóng tại KP Thống Nhất 2, phường Dĩ An, TX. Dĩ An, Bình Dương).
Trước đó, báo điện tử Kiến Thức đã có bài viết “Thâm nhập cà phê DJ thác loạn nhảy sexy ở Bình Dương” đăng ngày 8/7/2016 phản ánh về tình trạng quán biến tướng thành một vũ trường hoạt động ồn ào gây mất an ninh trật tự, khách đến có dấu hiệu sử dụng ma tuý trong quán cà phê.
100 canh sat bat qua tang “o” ma tuy dang thac loan
Quán cà phê Bon Sai, nơi 100 cảnh sát ập vào bắt quả tang hàng trăm khách đang sử dụng ma tuý. 
Sau khi bài viết được đăng tải, vào lúc 21h ngày 10/7/2016, công an thị xã Dĩ An đã lập chuyên án và huy động khoảng 100 cảnh sát tiến hành ập vào kiểm tra hoạt động của quán cà phê Bon Sai này.
Khi cảnh sát ập vào, tại quán có gần 400 khách đang “thác loạn” trong tiếng nhạc inh tai, có nhiều đối tượng có dấu hiệu sử dụng ma tuý.
Tại thời điểm kiểm tra, cảnh sát phát hiện quán Bon Sai “kinh doanh hoạt động vũ trường không có giấy phép” và “không giao kết hợp đồng lao động bằng văn bản đối với công việc cố định từ 11 – 50 người”.
Bên cạnh đó, cảnh sát còn phát hiện và thu giữ 4 viên thuốc lắc dạng kẹo, 2 bịch nilon chứa ma tuý đá, 2 bịch nilon chứa chất bột màu trắng (heroin) tại các bàn.
Cảnh sát tiến hành mời 165 đối tượng có biểu hiện nghi vấn về xét nghiệm ma tuý. Qua công tác xét nghiệm, phát hiện nhiều đối tượng sử dụng ma tuý.
100 canh sat bat qua tang “o” ma tuy dang thac loan-Hinh-2
 Tại quán cà phê Bon Sai, các tối thứ 3, 5, 7 và chủ nhật hàng tuần, có hàng trăm khách tìm đến đây sử dung ma tuý và nhảy nhót thác loạn đến 1-2h sáng.
Được biết, quán cà phê Bon Sai do bà Nguyễn Thị Huyền (SN 1979, ngụ 6/15 KP Nhị Đồng 2, P. Dĩ An, TX. Dĩ An, Bình Dương) làm chủ.
Mặc dù quán cà phê Bon Sai do bà Huyền làm chủ được cấp phép bán cà phê kèm với các loại nước giải khát. Thế nhưng, sau khi đi vào hoạt động, quán tổ chức nhảy nhót, biến tướng dưới hình thức của bar, vũ trường. Việc các tụ điểm này sử dụng nhạc công suất lớn nhằm thu hút thực khách đến ăn uống đã gây ồn ào, ảnh hưởng đến đời sống của người dân xung quanh, chưa kể các hệ lụy về an ninh xã hội...
Công an thị xã Dĩ An đã đề nghị chủ tịch UBND thị xã ra quyết định xử phạt hành chính 24 triệu đồng đối với chủ quán cà phê Bon Sai.
Sau sự việc này, công an tỉnh Bình Dương đang chỉ đạo rà soát và xử lý nghiêm những cơ sở kinh doanh tương tự theo đúng quy định của pháp luật
Thiên Dũng

>> xem thêm

Bình luận(0)