(Kiến Thức) - Các chuyên gia cho rằng, chính thói quen sống thu mình khiến người cao tuổi càng nhanh già yếu hơn.
Đức Anh
Già hơn tuổi già của mình
Sang thăm ông chú họ ở tổ 2, Giáp Nhất, Thanh Xuân (Hà Nội), vợ chồng chị Nguyễn Hồng Hạnh không khỏi giật mình, suýt không nhận ra chú bởi dáng vẻ lụ khụ cuốn trong cái áo bông, vừa chống gậy đứng bên hiên vừa hắng giọng ho sù sụ khi cháu hỏi thăm.
"Chú chỉ vừa qua tuổi 70, thậm chí còn thua bố mẹ tôi đến chục tuổi, mà nhìn còn già yếu hơn cả bố tôi", chị Hạnh chia sẻ. Hỏi thăm các em thì chị Hạnh được biết, chú chả có bệnh tật gì ngoài chứng đau xương đau cốt của tuổi già, nhưng cái chính là ông cứ suốt ngày ở trong nhà, quanh quẩn trên giường, đắp chăn xem tivi, nghe đài, không tham gia hoạt động gì bên ngoài. Con cháu cũng khuyến khích ông đi tham gia tập thể dục theo hội người cao tuổi hoặc chí ít thi thoảng cũng ra ngoài, gặp gỡ bà con hàng xóm, chuyện trò cho khuây khỏa, nhưng ông bảo già rồi thì ở nhà nghỉ ngơi, chứ ra ngoài tập tành gì nữa cho thêm mệt...
Thói quen người già nên từ bỏ thói quen sống khép mình. (Ảnh minh họa)
ThS Trần Mạnh Hoàng, Trung tâm bồi dưỡng kỹ năng mềm cho rằng, thực tế không ít người già khi còn sức khoẻ chỉ chăm chăm lo con, lo cháu, già hơn thì lại suốt ngày làm bạn với cái tivi, quẩn quanh trong nhà; thậm chí nhiều người còn sống già hơn tuổi già của mình, bởi quan niệm cho rằng già thì còn việc gì ngoài "ăn rồi ngồi một chỗ". Người tích cực thì coi như thế là an nhàn hưởng tuổi già, nhưng thậm chí cũng có cụ lại bi quan cho rằng đây chỉ là giai đoạn chờ chết. Chính cái tâm lý ấy khiến các cụ ngại tham gia hoạt động bên ngoài, càng ở lâu trong nhà, ít tiếp xúc với xã hội lại càng ngại ra ngoài hơn.
Dẫn chứng một nghiên cứu của Viện Sức khoẻ Tâm thần Hoa Kỳ cho thấy, những người cao tuổi có xu hướng sống khép kín, ít tham gia các hoạt động bên ngoài có tỷ lệ tử vong do tim mạch cao hơn những người tích cực hoạt động. ThS Trần Mạnh Hoàng khẳng định: Sống tù túng, bó hẹp trong bốn bức tường sẽ dễ khiến người cao tuổi trở nên chậm chạp, ốm yếu và nhanh già. Tâm lý vui tươi, thoải mái khi tham gia các hoạt động cộng đồng hay những hình thức sinh hoạt chung với bạn bè đồng lứa sẽ khiến người cao tuổi vui hơn, trẻ khoẻ hơn, tránh được các bệnh do tâm lý tuổi già mang đến.
Nên đa dạng các hoạt động
ThS Đinh Đoàn, Trung tâm tư vấn tâm lý, đào tạo, phát triển cá nhân và cộng đồng cho hay, thực ra hiện nay chúng ta đang thiếu các chương trình, hoạt động dành cho người già, quanh quẩn chỉ có tập dưỡng sinh, tham gia câu lạc bộ thơ, họp tổ hưu trí, họp tổ dân phố... Chúng ta chỉ thấy hoạt động của người già là thỉnh thoảng đi họp tổ hưu trí, sáng ra công viên đi bộ mấy vòng, hay đứng "vẩy vẩy" tay vài cái... là hết. Chính các hoạt động đơn điệu này không thu hút được sự tham gia của nhiều người cao tuổi.
Theo ThS Đinh Đoàn, trong khi các hoạt động xã hội chưa phong phú thì cái quan trọng, để tránh người già cảm thấy bị cô đơn, sống tách biệt với xã hội bên ngoài thì con cháu trong gia đình phải là cầu nối giữa cha mẹ và xã hội. Người xưa đã có câu "trẻ cậy cha, già cậy con", con cái hãy là chỗ dựa cho cha mẹ, tận dụng mọi cơ hội có thể để đưa cha mẹ ra ngoài, đi dạo, đi chơi thăm bạn bè, họ hàng, có điều kiện thì tổ chức cho cha mẹ đi chơi xa, đi du lịch...
Đồng quan điểm, ThS Trần Mạnh Hoàng cho biết, đối với tuổi già, bên cạnh sức khoẻ thể chất thì sức khoẻ tinh thần vô cùng quan trọng, việc sống vui, sống khoẻ sẽ làm cho tuổi già có ý nghĩa hơn, các cụ không chỉ là sống cho qua ngày mà phải thực sự hưởng thụ tuổi già.
Tôi phải nói là nhiều người già "lười" lắm, không muốn tham gia hoạt động gì của xóm làng, chỉ suốt ngày ru rú trong bốn bức tường. Nhưng thực tế chính những việc như đi họp tổ hưu, đi tập dưỡng sinh hay tham gia công tác đoàn thể mang đến cho mình rất nhiều lợi ích. Đấy là được giao tiếp với xã hội, cập nhật, hiểu biết tình hình thực tế, không bị tụt hậu, lại vừa giúp mình nhanh nhẹn, minh mẫn, trẻ lâu nữa.
Ông Quang Chính (phường Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội)
Xem Video Bài tập thể dục cho người già. (Nguồn: Youtube)
Bữa sáng tiện lợi nhưng mất cân đối dinh dưỡng có thể góp phần làm tăng nguy cơ thừa cân, rối loạn mỡ máu. Lựa chọn thực phẩm hợp lý là cách bảo vệ tim mạch.
Nằm sấp, kê gối quá cao hoặc quá thấp, vặn cổ lệch với thân người có thể khiến vùng cổ khó chịu sau một đêm. Chọn tư thế ngủ đúng giúp hạn chế triệu chứng.
Cơ đùi suy yếu khiến người cao tuổi khó đi lại, leo cầu thang, đứng lên ngồi xuống. Một số bài tập nhẹ tại nhà giúp tăng sức mạnh cơ, hỗ trợ chức năng khớp gối.
Sau tai nạn giao thông, người phụ nữ 49 tuổi bị trật khớp gối, gần như không thể gấp chân sau 2 tháng. Phẫu thuật kéo dài 4,5 giờ giúp xử lý nhiều tổn thương.
Ho khạc đờm hơn một tháng, kèm tức ngực và khó thở nhẹ khi gắng sức, người đàn ông 67 tuổi được phát hiện u tuyến ức trung thất trước, phải phẫu thuật nội soi.
Loãng xương có thể diễn tiến âm thầm nhiều năm. Bổ sung canxi đúng nhu cầu, kết hợp vitamin D và vận động phù hợp là những bước quan trọng để bảo vệ xương.
Đau ngực tăng khi ho, triệu chứng không thuyên giảm sau điều trị ban đầu, người đàn ông cao tuổi được phát hiện tràn dịch màng phổi phải chưa rõ nguyên nhân.
Một bé 33 tháng tuổi bị ngộ độc thuốc nhuộm tóc tại nhà trẻ, các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh cẩn trọng bảo quản hóa chất và xử trí đúng khi trẻ gặp sự cố.
Sau can thiệp bào thai, trải qua nhiều biến cố thai kỳ, em bé chào đời ở tuần 28 với cân nặng 1.200g, được chăm sóc gần 2 tháng trước khi xuất viện nặng 2.300g.
Không ho, không khó thở, nữ bệnh nhân 63 tuổi phát hiện tổn thương phổi khi khám định kỳ. Sau 3 năm theo dõi, nốt kính mờ tăng kích thước, nguy cơ ung thư phổi.
Sau tai nạn giao thông, người phụ nữ 49 tuổi bị trật khớp gối, gần như không thể gấp chân sau 2 tháng. Phẫu thuật kéo dài 4,5 giờ giúp xử lý nhiều tổn thương.
Tự dùng thuốc tránh thai suốt 10 tháng, người phụ nữ 36 tuổi bị huyết khối tĩnh mạch sâu, biến chứng thuyên tắc phổi. Bác sĩ cảnh báo dấu hiệu cần cấp cứu.
Nằm sấp, kê gối quá cao hoặc quá thấp, vặn cổ lệch với thân người có thể khiến vùng cổ khó chịu sau một đêm. Chọn tư thế ngủ đúng giúp hạn chế triệu chứng.
Việt Nam ghi dấu ấn quốc tế qua các nhà khoa học đạt thành tích cao, góp phần nâng cao môi trường giáo dục và thúc đẩy tư duy nghiên cứu của sinh viên.