Dịch vụ chở hoa, cây cảnh “hốt bạc” dịp Tết

Cận Tết Nguyên đán, vườn hoa Nhật Tân, Tứ Liên, khu vực bán hoa trên đường Lạc Long Quân... luôn tấp nập người đến mua đào, cây quất chơi Tết. Từ đó, dịch vụ chở hoa, cây cảnh đến tận nhà nở rộ, lái xe ba bánh, xe ôm dễ dàng “đút túi” tiền triệu mỗi ngày.

 
Thời điểm này, nhiều gia đình đã ghé qua điểm bán hoa, cây cảnh để ngắm trước những chậu cây ưng ý. Vốn là những cây cảnh to, cồng kềnh, thông thường khách hàng phải thuê người chở đến tận nhà. Nắm bắt được nhu cầu này, mỗi chủ vườn đào, vườn quất đều nằm lòng số điện thoại của người làm dịch vụ chở hoa.
 

Thông thường, xe bán tải, xe ba bánh và xe máy được tận dụng triệt để chuyên chở hàng. Anh Quách Linh (Ba Vì, Hà Nội) – chuyên bán đào rừng tại đường Lạc Long Quân cho biết: “Đối với những loại đào rừng thì thường cây to, cồng kềnh chúng tôi phải thuê sẵn xe ôtô 1,4 tấn để chở đào đến tận nhà cho khách hàng. Đến tầm 23, 24 Âm lịch là khách phải xếp hàng chờ vì gọi người chở cây cảnh rất khó”.
Theo những người xe ôm chuyên chở cây cảnh, càng cận Tết nhu cầu thuê chở càng cao, một ngày không đếm xuể số chuyến. Trong thời gian ngắn dịp này, làm việc hết công suất cũng có thu nhập vài chục triệu đồng trong tầm tay.
Đang “đánh” quất lên xe chở cho khách, ông Thừa Văn Cúc (huyện Khỏa Sương, Thanh Hóa) cho biết: “Chúng tôi nhận chở đào, quất đến hết 27 Tết, chỉ cần chủ vườn gọi tôi sẽ có mặt ngay và chở cây cảnh theo địa chỉ mà khách hàng yêu cầu. Làm nghề này được 8 năm nay, mỗi chuyến chở đào, quất tùy vào độ xa gần nhưng cũng được từ 300-500 nghìn đồng/chuyến. Như vậy, cả ngày chạy được vài triệu không khó”.
 
Không chỉ ở Hà Nội, còn nhiều khách hàng ở Hưng Yên, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc… sành chơi đào tết có nhu cầu tìm đến Nhật Tân. Lúc này, những xe tải được sử dụng chuyên chở cây đi các tỉnh. Theo khảo sát của PV, mỗi chuyến đào chở đi các tỉnh trừ phụ phí, lái xe cũng "đút túi” được 800 nghìn đồng – 1 triệu đồng. Như vậy, nếu chuyên chở đều đặn trong dịp này, người lao động thu nhập được tiền chục triệu dễ dàng.
Tuy nhiên, việc chở đào, quất cảnh thuê cũng gặp nhiều rủi ro và đòi hỏi người phải có kinh nghiệm. Anh Nguyễn Linh (Xuân La, Tây Hồ) cho biết: "Tuy là cho thu nhập khá cao, nhưng khi tham gia giao thông Hà Nội mà chở cây cảnh tết phải cẩn trọng, tránh va quệt và ngã xe. Nếu cây cảnh chở đến khách hàng mà bị gãy, dập nát thì tiền công không đủ tiền bồi thường".
Những ngày cận Tết, thời tiết có lạnh căm căm thì những người làm dịch vụ chở hoa, cây cảnh vẫn luôn phải túc trực tại vườn hoặc địa điểm bán. Chỉ cần khách hàng gọi, họ lại nhanh nhảu buộc cây cẩn thận và di chuyển đến tận nhà cho khách. Có ngày cao điểm phải chở vài chục chuyến cả ngày lẫn đêm, buộc người lao động phải có sức khỏe tốt để đáp ứng cường độ công việc cao.

San hô bonsai siêu độc cho Tết thêm rực rỡ sắc màu

(Kiến Thức) - Những chậu san hô đỏ dáng bonsai vô cùng độc lạ và bắt mắt giá từ vài trăm nghìn đến vài triệu đồng đang thu hút được sự chú ý của nhiều người chơi trên thị trường cây cảnh Tết.

Cây san hô dáng bonsai được người bán trồng lên chậu cảnh nhỏ... Ảnh: Dân Việt.
Cây san hô dáng bonsai được người bán trồng lên chậu cảnh nhỏ... Ảnh: Dân Việt.
... tựa như những cây cảnh khác mọc trên mặt đất. Ảnh: Dân Việt.
... tựa như những cây cảnh khác mọc trên mặt đất. Ảnh: Dân Việt.

Giá xăng hôm nay 3/2 có tăng không?

Giá xăng nhập khẩu từ Singapore đã tăng thêm 2 USD/thùng so với lần điều chỉnh trước, tuy nhiên, nhiều khả năng giá xăng sẽ không tăng trong hôm nay (3/2).

Theo đúng chu kỳ điều chỉnh giá xăng, hôm nay (3/2), Liên bộ Tài chính - Công thương sẽ công bố những thông tin cần thiết về giá xăng, dầu dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Đủ loại dịch vụ khó đỡ dành cho giới siêu giàu

Không chỉ sở hữu biệt thự, siêu xe, du thuyền, giới thượng lưu còn vung tiền cho các dịch vụ "khó đỡ" như giải cứu tài sản, dọn tuyết và "làm ấm" đường...

Du loai dich vu kho do danh cho gioi sieu giau
Dịch vụ khó đỡ "giải cứu" tài sản ra khỏi vùng nguy hiểm. 

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Vì sao bi kịch cháy nổ cứ lặp lại?

Vì sao bi kịch cháy nổ cứ lặp lại?

Các vụ cháy đều có điểm chung là nhà trọ, kết hợp kinh doanh, thiếu thiết bị báo cháy, lối thoát, người dân thiếu kỹ năng, công tác quản lý còn lỏng lẻo.