Trao đổi với Tri thức và Cuộc sống, ĐBQH, ThS, Kỹ sư Nguyễn Quang Huân, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Halcom Việt Nam nhấn mạnh, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, trở thành nguồn lực để khơi thông nội lực và thúc đẩy phát triển đất nước.
Đại đoàn kết không chỉ là truyền thống mà là nguồn lực phát triển
- Thưa ông, ông đánh giá như thế nào về ý nghĩa của Đại hội Đại biểu Toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI đối với công tác đại đoàn kết dân tộc trong giai đoạn hiện nay?
Hiện nay, chúng ta thấy Đại hội XIV của Đảng vừa được tổ chức thành công và đây là thời điểm phải triển khai nghị quyết. Trong quá trình triển khai nghị quyết thì cần đến sức mạnh toàn dân.
Trong bài phát biểu tại Đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã khẳng định, đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu, là đường lối chiến lược của Đảng, là cội nguồn sức mạnh Việt Nam. Trong kỷ nguyên mới, đại đoàn kết toàn dân tộc không chỉ là truyền thống tinh thần, mà còn là năng lực phát triển quốc gia; là sức mạnh để khơi thông nguồn lực, giải phóng sức sáng tạo, tạo đồng thuận xã hội, bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.
Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nhấn mạnh rất nhiều đến ý nghĩa của đại đoàn kết với một nội hàm mới, đó là xem đại đoàn kết như một nguồn lực.
Khi đã coi đó là nguồn lực thì phải thấy rằng, triển khai bất cứ việc gì mà không có nguồn lực thì sẽ thất bại. Đặc thù của Việt Nam là từ trước đến nay, chúng ta mới khai thác đại đoàn kết dân tộc chủ yếu ở bình diện chính trị, như đoàn kết để làm phong trào này, phong trào kia. Nhưng bây giờ, nếu coi đó là một nguồn lực thì hoàn toàn khác.
Nguồn lực này rất mạnh, nhiều quốc gia và dân tộc khác không có được khối đại đoàn kết dân tộc như Việt Nam. Để phát huy đại đoàn kết dân tộc, Mặt trận chính là nòng cốt.
Vì vậy, việc tổ chức Đại hội XI của Mặt trận Tổ quốc vào đúng thời điểm này là rất kịp thời. Nếu chúng ta làm tốt công tác đại đoàn kết dân tộc, phát huy được nội lực thì sẽ thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội XIV, một nghị quyết đầy tham vọng nhằm đưa đất nước cất cánh, vươn mình, sánh vai cùng các cường quốc năm châu như Tổng Bí thư đã nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Doanh nhân trí thức cần trở thành lực lượng nòng cốt
- Với việc tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa XI, ông kỳ vọng sẽ đóng góp vào những nội dung trọng tâm nào?
Có ba vấn đề mà tôi tâm đắc và sẽ theo đuổi. Thứ nhất là tinh thần đại đoàn kết với vai trò của đội ngũ doanh nhân, đặc biệt là doanh nhân trí thức. Cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Đảng liên quan đến phát triển kinh tế tư nhân, trong đó xác định rõ đội ngũ doanh nhân là một lực lượng quan trọng trong khối đại đoàn kết dân tộc.
Xây dựng phong trào trí thức hóa doanh nhân và khuyến khích trí thức làm kinh doanh để “đội ngũ doanh nhân vừa giàu lại vừa sang”, giàu để tích lũy phát triển, sang để tận tâm cống hiến; tham gia sâu hơn vào các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và “vươn cùng đất nước”.
Từ trước đến nay, chúng ta xác định doanh nhân là một giai tầng và trí thức là một lực lượng riêng, nhưng chưa kết hợp được hai lực lượng này thành một. Trí thức được hiểu là những người có kiến thức rộng, giỏi lý thuyết, còn doanh nhân là những người năng động, nhạy bén và thiên về thực tiễn. Nếu kết hợp được sẽ trở thành lực lượng nòng cốt cho khối đại đoàn kết dân tộc.
Khi đại diện được cả hai khối thì lực lượng đó còn có thể kết nối, lôi kéo các thành phần khác trong khối Mặt trận Tổ quốc. Đây cũng là tinh thần triển khai Nghị quyết 68 về xóa bỏ định kiến, tạo môi trường bình đẳng cho kinh tế tư nhân và đội ngũ doanh nhân. Nhưng để làm được điều đó, doanh nhân phải có trí thức. Khi doanh nhân có tri thức, có đóng góp cho xã hội, xã hội sẽ tôn trọng họ.
Thứ hai, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát và phản biện xã hội, tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm như chuyển đổi năng lượng, kinh tế xanh, kinh tế số, kinh tế tuần hoàn và giảm phát thải.
Cần khuyến khích sự tham gia của các nhà khoa học, chuyên gia và doanh nhân vào quá trình này, để chính sách được xây dựng sát thực tiễn và có tính khả thi cao. Đồng thời, Mặt trận Tổ quốc cần phát huy vai trò là cầu nối giữa Nhà nước và doanh nghiệp trong việc thúc đẩy áp dụng các tiêu chuẩn phát triển bền vững, hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực và tích hợp ESG vào chiến lược kinh doanh.
Thứ ba, nâng cao hơn nữa vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong các hoạt động kinh tế, xã hội và môi trường; giám sát việc thực hiện chương trình hành động và lời hứa trước cử tri của các đại biểu Quốc hội và HĐND do Mặt trận Tổ quốc cùng cấp hiệp thương giới thiệu; biểu dương kịp thời doanh nhân, doanh nghiệp tốt; chủ động đóng góp ý kiến trong việc xây dựng các chính sách pháp luật theo đúng định hướng của Đảng và kỳ vọng của Nhân dân.
Hình mẫu doanh nhân “vừa giàu vừa sang”
- Ông có nhắc đến việc khuyến khích trí thức tham gia kinh doanh để hình thành đội ngũ doanh nhân vừa giàu vừa sang, có trách nhiệm với cộng đồng. Theo ông, để làm được điều này thì cần làm gì?
Từ trước đến nay, khi nói đến doanh nhân thì người ta thường chỉ nói đến làm giàu. Làm giàu chính đáng là rất tốt và rất đáng khuyến khích. Nhưng xã hội cũng luôn kêu gọi doanh nhân phải có trách nhiệm xã hội.
Ở góc độ doanh nhân, tôi cho rằng chỉ khi anh cống hiến thì xã hội mới tôn trọng anh. Anh cống hiến cho đất nước thì đất nước tôn trọng anh; anh cống hiến cho xã hội thì xã hội tôn trọng anh. Khi được tôn trọng, tự nhiên anh sẽ trở thành người “sang”.
Nếu chỉ chăm chăm vào lợi ích cá nhân thì rất khó để được xã hội trân trọng. Để hiểu được điều đó thì doanh nhân phải có hàm lượng trí thức, phải có trình độ.
Ngày xưa, người thầy rất sang nhưng có thể nghèo; còn doanh nhân có thể rất giàu nhưng lại bị xã hội kỳ thị. Vậy tại sao chúng ta không kết hợp hai hình ảnh ấy lại để tạo nên một hình mẫu “vừa giàu vừa sang”?
Theo tôi, chỉ khi trí thức làm doanh nhân hoặc doanh nhân trở thành người trí thức thì lúc đó họ vừa làm giàu, vừa có ích cho xã hội và sẽ được kính trọng.
- Ông muốn gửi gắm thông điệp gì tới cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân cũng như người dân cả nước sau Đại hội lần này?
Tôi mong rằng sau Đại hội này, tinh thần đại đoàn kết sẽ được phát huy cao độ. Đây là một đặc thù rất riêng của Việt Nam và chúng ta cần phát huy tối đa để tạo nên nguyên khí quốc gia, phát huy nội lực.
Tất cả các giai tầng trong xã hội cần đoàn kết dưới ngọn cờ của Đảng. Đặc thù của Việt Nam là Đảng lãnh đạo toàn diện. Khi đường lối, chính sách đã được xác định rõ và gắn với lộ trình phát triển, với hai mục tiêu chiến lược 100 năm, nếu thực hiện thành công thì Việt Nam hoàn toàn có thể sánh vai cùng các cường quốc năm châu.
Đó là mong mỏi của mọi người dân Việt Nam và tôi nghĩ đã đến lúc chúng ta cần biến mong mỏi đó thành hiện thực.
- Trân trọng cảm ơn ông!