Đấu thầu tại Cảng Đồng Nai: Hé lộ hệ sinh thái nhà thầu "quen mặt"

Cảng Đồng Nai có tỷ lệ cạnh tranh thầu thấp. Dữ liệu cho thấy một số nhà thầu quen thuộc trúng hàng loạt gói thầu với tỷ lệ cao.

Dữ liệu đấu thầu của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai (MST: 3600334112; người đại diện pháp luật: ông Trần Thanh Hải; địa chỉ tại KCN Biên Hòa 1, P. An Bình, TP. Biên Hòa, Đồng Nai) đang cho thấy những con số đáng chú ý, đặc biệt là tỷ lệ cạnh tranh thấp và sự thống trị của một nhóm các nhà thầu quen thuộc.

66f5843ea7d2118c48c3.jpg
Ảnh HĐ

Tỷ lệ cạnh tranh thấp đáng báo động

Theo báo cáo phân tích dữ liệu đấu thầu tính đến ngày 12/07/2025, trung bình số nhà thầu tham gia trên mỗi gói thầu do Cảng Đồng Nai mời thầu là 1,80 nhà thầu. Con số này thấp hơn đáng kể so với mặt bằng chung, đặt ra câu hỏi về tính hấp dẫn và minh bạch của các gói thầu do chủ đầu tư này công bố.

Những "nhà thầu ruột" với tỷ lệ thắng áp đảo

Trong môi trường ít cạnh tranh, một "hệ sinh thái" nhà thầu quen thuộc đã hình thành. Hai cái tên nổi bật nhất là: Công ty TNHH Tẻm (MST: 3600609494; người đại diện pháp luật: ông Nguyễn Phước Hòa; địa chỉ tại xã Phước Thái, Đồng Nai ): Thắng 14 trên tổng số 16 gói thầu đã tham gia tại Cảng Đồng Nai. Công ty Cổ phần Xây dựng Quý Lộc (MST: 0313335533; người đại diện pháp luật: ông Nghiêm Xuân Hoàn; địa chỉ tại TP. Hồ Chí Minh): Thắng 24 trên 30 gói thầu đã tham gia tại Cảng Đồng Nai.

Đáng chú ý, các nhà thầu này không chỉ thắng các gói thầu cạnh tranh mà còn thường xuyên được chỉ định thầu rút gọn.

Từ đầu năm 2025 đến nay, Công ty TNHH Tẻm cũng đã được chỉ định thầu liên tiếp 02 gói thầu: Gói thầu thi công sửa chữa bãi bê tông cốt thép (mã TBMT IB2500255830-00), giá trúng thầu: 807.350.987 đồng theo quyết định chỉ định thầu số 668/QĐ-CĐN-QLDA ngày 28/04/2025 và gói thầu Thi công mương thoát nước ngang đường B3 kéo dài (Mã TBMT: IB2500247195-00), Giá trúng thầu: 548.898.630 đồng theo quyết định chỉ định thầu số số 624/QĐ-CĐN-QLDA ngày 21/05/2025.

Các gói thầu lựa chọn nhà thầu theo hình thức khác cũng có rất ít nhà thầu tham dự như:

Gói thầu: Thi công mở rộng mặt đường bê tông xi măng (Mã TBMT: IB2500289077) có giá 1.572.768.863 đồng. Theo biên bản mở thầu ngày 11/7/2025 chỉ có 2 nhà thầu tham gia dự thầu là Công ty TNHH Tẻm dự thầu với giá 1.400.193.870 đồng và Công ty TNHH Xây dựng An Phú Long dự thầu với giá 1.492.462.544 đồng.

Gói thầu Thi công sửa chữa mặt đường bãi (mã TBMT số IB2400436578) có giá 2.256.951.822 đồng. Theo biên bản mở thầu ngày 25/11/2024 cũng chỉ có 02 nhà thầu tham dự là Công ty TNHH Tẻm và Công ty cổ phần Xây dựng Thủy Lợi Long An tham gia dự thầu. Kết quả LCNT công ty TNHH Tẻm trúng thầu với giá 2.202.261.923 đồng

Chỉ trong cuối năm 2024, Công ty Quý Lộc đã được chỉ định thầu rút gọn đối với 2 gói thầu sửa chữa cảng gồm: gói thầu thi công sửa chữa dầm, bản mặt cầu (Mã TBMT: IB2400571861-00), giá trúng thầu 443.058.563 đồng theo quyết định số 1394/QĐ-CĐN-QLDA ngày 29/11/2024 và gói thầu thi công sửa chữa dầm, nút giao dầm, đáy bản sàn và đệm tựa (Mã TBMT: IB2400487184-00), giá trúng thầu 954.757.425 đồng theo quyết định số 1226/QĐ-CĐN-QLDA ngày 23/10/ 2024

Trao đổi với phóng viên, Luật sư Nguyễn Văn Lập (Đoàn Luật sư TP HCM) cho biết: “Một trong những mục tiêu quan trọng nhất của Luật Đấu thầu là đảm bảo tính cạnh tranh. Tỷ lệ nhà thầu tham gia trung bình thấp là một dấu hiệu cần được xem xét kỹ lưỡng. Dù pháp luật không cấm một nhà thầu tham gia và trúng nhiều gói thầu của cùng một chủ đầu tư, nhưng nếu tỷ lệ trúng thầu quá áp đảo và thiếu cạnh tranh, nó có thể làm giảm đi hiệu quả kinh tế và tiềm ẩn các rủi ro không đảm bảo tính minh bạch như tinh thần của luật định”.

Sự thống trị của các nhà thầu "ruột" đặt ra câu hỏi về cơ hội cho các doanh nghiệp khác muốn tham gia vào các dự án của Cảng Đồng Nai.

Bài viết tiếp theo, Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ phân tích sâu về các gói thầu "một mình một ngựa" của Công ty CPXD Quý Lộc.

Đồng Nai: Nhà thầu 'quen mặt' trúng gói thầu 6 tỷ xây Trạm Y tế xã Xuân Bắc

Vượt qua hai đối thủ cạnh tranh, Công ty Cổ phần Đại Việt Lạc Hồng tiếp tục được lựa chọn thực hiện gói thầu hơn 6 tỷ đồng tại Ban QLDA khu vực 07. Đây là gói thầu thứ 8 mà doanh nghiệp này trúng trong tổng số 10 gói đã tham gia tại bên mời thầu này.

Cuộc "so găng" tại gói thầu 6 tỷ tại Ban QLDA khu vực 07

Ngày 11/7/2025, ông Nguyễn Thái Học, Giám đốc Ban Quản lý dự án (QLDA) khu vực 07, đã ký Quyết định số 15/QĐ-QLDA phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu cho Gói thầu số 01 thuộc dự án Xây dựng mới Trạm Y tế xã Xuân Bắc, một dự án y tế quan trọng tại Xuân Lộc, Đồng Nai. Quyết định này là kết quả cuối cùng của một quá trình đấu thầu qua mạng đầy cạnh tranh, với sự tham gia của 3 nhà thầu.

Gói thầu xây trường Mầm non ở Sa Đéc bị nghi vấn E-HSMT

Gói thầu xây Trường Mầm non Hoa Sen hơn 33 tỷ đồng đang "nóng" với loạt yêu cầu làm rõ E-HSMT về nhân sự, năng lực và vật liệu…

Gói thầu số 01: Xây dựng mới Trường Mầm non Hoa Sen tại thành phố Sa Đéc (nay là phường Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp), trị giá dự toán 33,43 tỷ đồng, đang trở thành tâm điểm của dư luận khi quá trình xét thầu vấp phải nhiều yêu cầu làm rõ Hồ sơ mời thầu điện tử (E-HSMT) từ phía nhà thầu.

Các vấn đề nổi cộm liên quan đến tiêu chí về nhân sự, nguồn cung cấp vật liệu và chứng chỉ năng lực đã đặt ra câu hỏi về tính công bằng và khả thi của gói thầu xây lắp quan trọng này.

BV Hùng Vương: Sáng Tạo trúng gói thầu hệ thống mạng không dây

Ba nhà thầu tham gia gói thầu tại Bệnh viện Hùng Vương, nhưng chỉ Công ty Sáng Tạo đáp ứng yêu cầu kỹ thuật để được lựa chọn, với tỷ lệ tiết kiệm gần 1,8%.

Bệnh viện Hùng Vương (TP HCM)

Đọc nhiều nhất

“Soi” tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối của Xây dựng Thành Công tại các “sân nhà” miền Tây [Kỳ 3]

“Soi” tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối của Xây dựng Thành Công tại các “sân nhà” miền Tây [Kỳ 3]

Không chỉ trúng thầu dồn dập, Công ty TNHH Xây dựng Thành Công còn sở hữu hồ sơ năng lực đáng nể với tỷ lệ trúng thầu lên tới 100% tại một số bên mời thầu và hơn 90% tại các đơn vị cấp nước khác. Những con số "biết nói" này khiến dư luận không khỏi băn khoăn về tính cạnh tranh thực chất tại các gói thầu mà doanh nghiệp này tham gia.

Tin mới

Trúng thầu hàng loạt, Tâm Tuệ Phương thực hiện hợp đồng ra sao: Trách nhiệm thuộc về Chủ đầu tư

Trúng thầu hàng loạt, Tâm Tuệ Phương thực hiện hợp đồng ra sao: Trách nhiệm thuộc về Chủ đầu tư

Việc Công ty Tâm Tuệ Phương trúng thầu dồn dập nhiều gói thầu lớn ở nhiều địa phương khác nhau đang đặt ra lo ngại về tiến độ và chất lượng công trình. Các chuyên gia pháp lý khẳng định, theo Luật Đấu thầu số 90/2025/QH15, Chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm toàn diện khâu giám sát thực hiện hợp đồng.

Công ty Tín Phát tại Đồng Nai: Điệp khúc 4 năm liền "độc chiếm" gói thầu bảo trì đường thủy [Kỳ 3]

Công ty Tín Phát tại Đồng Nai: Điệp khúc 4 năm liền "độc chiếm" gói thầu bảo trì đường thủy [Kỳ 3]

Dữ liệu đấu thầu cho thấy, suốt 4 năm liên tiếp (2022-2025), gói thầu quản lý bảo dưỡng đường thủy nội địa tại Đồng Nai luôn "gọi tên" Công ty Tín Phát. Dù chủ đầu tư thay đổi hay đơn vị tư vấn khác nhau, kịch bản trúng thầu của doanh nghiệp này vẫn là: Ít cạnh tranh và giá trúng sát nút.

“Soi” tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối của Xây dựng Thành Công tại các “sân nhà” miền Tây [Kỳ 3]

“Soi” tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối của Xây dựng Thành Công tại các “sân nhà” miền Tây [Kỳ 3]

Không chỉ trúng thầu dồn dập, Công ty TNHH Xây dựng Thành Công còn sở hữu hồ sơ năng lực đáng nể với tỷ lệ trúng thầu lên tới 100% tại một số bên mời thầu và hơn 90% tại các đơn vị cấp nước khác. Những con số "biết nói" này khiến dư luận không khỏi băn khoăn về tính cạnh tranh thực chất tại các gói thầu mà doanh nghiệp này tham gia.