Đấu thầu ở Đồng Nai: Cuộc chơi của những nhà thầu "quen"? [Kỳ 4]

Hầu hết các gói thầu Công ty TNHH Một thành viên Đức Minh được công bố trúng thầu đều vắng bóng đối thủ cạnh tranh thực sự, hoặc chỉ đấu với các đối tác quen thuộc, đẩy tỷ lệ tiết kiệm xuống mức thấp.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, phân tích sâu vào các gói thầu điển hình mà Công ty TNHH Một thành viên Đức Minh tham gia cho thấy một kịch bản quen thuộc: Sự vắng bóng của cạnh tranh thực chất và hệ quả tất yếu là tỷ lệ tiết kiệm ngân sách ở mức "tượng trưng".

Kịch bản "một mình một ngựa" lặp lại

Mục tiêu hàng đầu của đấu thầu là tạo ra sự cạnh tranh. Tuy nhiên, dữ liệu về Công ty TNHH Một thành viên Đức Minh lại cho thấy sự thiếu hụt yếu tố này.

Hai gói thầu trúng trong tháng 10/2025 là minh chứng rõ nét. Gói thầu IB2500425131 (4,55 tỷ đồng) do Văn phòng HĐND và UBND xã Tân Hưng mời thầu và Gói thầu IB2500415019 (9,43 tỷ đồng) do Phòng Kinh tế xã Tân Hưng mời thầu đều chỉ có duy nhất Công ty Đức Minh (hoặc liên danh) tham gia.

Nhìn lại lịch sử, kịch bản này diễn ra khá thường xuyên, đặc biệt tại "sân nhà" Ban QLDA ĐTXD huyện Hớn Quản. Gói thầu IB2400008951 (10,93 tỷ đồng) năm 2024, cũng chỉ có duy nhất Công ty TNHH Một thành viên Đức Minh tham gia và trúng thầu. Gói thầu IB2400243450 do Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Tây Tiến mời thầu năm 2024 cũng tương tự.

Việc liên tục chỉ có một nhà thầu tham gia trong các cuộc đấu thầu rộng rãi hoặc chào hàng cạnh tranh là dấu hiệu rõ ràng của việc thiếu cạnh tranh. Điều này đặt ra câu hỏi về chất lượng của Hồ sơ mời thầu (E-HSMT).

Hành vi "Nêu điều kiện trong hồ sơ mời thầu nhằm hạn chế sự tham gia của nhà thầu... gây ra sự cạnh tranh không bình đẳng" là một trong các hành vi bị cấm tại Điều 16 Luật Đấu thầu 22/2023/QH15. Việc các gói thầu liên tục chỉ thu hút được một nhà thầu là cơ sở để các cơ quan chức năng xem xét rà soát lại chất lượng của các bộ E-HSMT này.

Khi có đối thủ: Những cái tên quen thuộc và liên danh "truyền thống"

Trong một số ít gói thầu có nhiều hơn một nhà thầu tham gia, tính cạnh tranh cũng cần được xem xét kỹ lưỡng.

Tại Gói thầu "Xây lắp" (Mã E-TBMT: IB2400127667) trị giá 13,27 tỷ đồng do Ban QLDA ĐTXD huyện Hớn Quản mời thầu năm 2024, có 2 nhà thầu tham gia: Công ty TNHH Một thành viên Đức Minh và Công ty TNHH Một thành viên Thế Điệp. Kết quả, Công ty TNHH Một thành viên Đức Minh trúng thầu với giá 12.947.037.000 đồng (ngày 07/06/2024).

Một kịch bản khác là sự xuất hiện của các đối tác liên danh "truyền thống". Công ty TNHH Một thành viên Đức Minh thường xuyên liên danh với Công ty TNHH MTV Thương mại dịch vụ Phương An. Dữ liệu cho thấy hai công ty này đã liên danh trong 5 gói thầu và trúng 4 gói.

Tại Gói thầu "Chi phí Xây lắp + Thiết bị" (Mã E-TBMT: IB2400009799) trị giá 13,14 tỷ đồng (cũng do Ban QLDA ĐTXD huyện Hớn Quản mời thầu), Liên danh Phương An - Đức Minh tham gia đấu với Tổng Công ty cổ phần công trình Viettel. Kết quả, liên danh Phương An - Đức Minh đã trượt thầu (ngày 11/03/2024). Điều này cho thấy khi có sự tham gia của các nhà thầu độc lập và có năng lực, kết quả lựa chọn nhà thầu có thể thay đổi.

Mối quan hệ chéo và nghi vấn về tính độc lập

Một vấn đề khác ảnh hưởng đến tính cạnh tranh là mối quan hệ giữa nhà thầu và đơn vị tư vấn. Điều 6 Luật Đấu thầu 22/2023/QH15 và Điều 4 Nghị định 214/2025/NĐ-CP quy định rất chặt chẽ về việc bảo đảm cạnh tranh, trong đó yêu cầu nhà thầu tư vấn lập E-HSMT, đánh giá E-HSDT phải độc lập về pháp lý và tài chính với nhà thầu tham dự thầu để đảm bảo tính khách quan, minh bạch.

Trong trường hợp của Công ty TNHH Một thành viên Đức Minh, vai trò của Công ty TNHH MTV Tư vấn xây dựng Tây Tiến cần được xem xét kỹ lưỡng. Đơn vị này vừa là đơn vị tư vấn đánh giá E-HSDT cho 2 gói thầu năm 2025 mà Đức Minh trúng (với tư cách nhà thầu duy nhất), đồng thời lại là Bên mời thầu của một gói thầu khác mà Đức Minh trúng năm 2024 (cũng với tư cách nhà thầu duy nhất).

Mối quan hệ đa chiều này cần được các cơ quan chức năng làm rõ để loại trừ khả năng có sự thiếu khách quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu. Khi tính cạnh tranh bị suy giảm hoặc triệt tiêu, hệ quả tất yếu là hiệu quả kinh tế không được đảm bảo. Tỷ lệ tiết kiệm 0,76% (và 0,36% tại Ban QLDA ĐTXD huyện Hớn Quản) là minh chứng rõ ràng nhất cho thực trạng này.

Báo Tri thức và Cuộc sống tiếp tục thông tin./.

[Kỳ 5:] Để hoạt động đấu thầu hiệu quả hơn ở Đồng Nai: Góc nhìn từ chuyên gia

Giải mã mối quan hệ giữa Đức Minh và Ban QLDA ĐTXD huyện Hớn Quản cũ: Tiết kiệm 0,36% [Kỳ 3]

Công ty TNHH MTV Đức Minh đã trúng 16/19 gói thầu tại Ban QLDA ĐTXD huyện Hớn Quản cũ, tổng giá trị 149,47 tỷ đồng, nhưng tỷ lệ tiết kiệm chỉ đạt mức báo động 0,36%.

Quan sát của Báo Tri thức và Cuộc sống cho thấy, trong bức tranh tổng thể về hoạt động đấu thầu của Công ty TNHH Một thành viên Đức Minh, mối quan hệ với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Hớn Quản (nay thuộc tỉnh Đồng Nai) nổi lên như một điểm nhấn rõ nét nhất, thể hiện đầy đủ các đặc trưng của hiện tượng "sân nhà" với những chỉ số đáng báo động về hiệu quả kinh tế.

Thống trị tuyệt đối: 16/19 gói thầu

Hồ sơ đấu thầu Công ty Đức Minh: Trúng 43/49 gói, tiết kiệm ngân sách 0,76%[Kỳ 2]

Dữ liệu cho thấy, Công ty TNHH MTV Đức Minh có tỷ lệ trúng thầu lên đến 87,7% nhưng tỷ lệ tiết kiệm trung bình cho ngân sách chỉ đạt mức "rất thấp" 0,76%.

Theo tìm hiểu của Báo Tri thức và Cuộc sống, không chỉ ghi nhận 2 gói thầu trúng liên tiếp trong tháng 10/2025 với kịch bản "một mình một ngựa", lịch sử hoạt động đấu thầu của Công ty TNHH Một thành viên Đức Minh (MSDN: 3800447201) hé lộ một bức tranh toàn cảnh với những con số ấn tượng, nhưng cũng đặt ra nhiều câu hỏi lớn về hiệu quả kinh tế.

Tỷ lệ trúng thầu "khủng" 87,7%

Đồng Nai: Công ty Đức Minh liên tiếp trúng 2 gói thầu ở xã Tân Hưng [Kỳ 1]

Hai gói thầu xây dựng trị giá hơn 13,9 tỷ đồng tại xã Tân Hưng (Đồng Nai) trong tháng 10/2025 đều chỉ có duy nhất Công ty Đức Minh (hoặc liên danh) tham dự.

Theo tài liệu thu thập của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, chỉ trong vòng một tuần của tháng 10/2025, hai gói thầu sử dụng vốn ngân sách tại xã Tân Hưng (tỉnh Đồng Nai) đã hoàn tất quá trình lựa chọn nhà thầu. Điểm chung đáng chú ý là cả hai gói thầu đều diễn ra theo kịch bản chỉ có duy nhất một nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu (E-HSDT), và đơn vị trúng thầu đều có sự hiện diện của Công ty TNHH Một thành viên Đức Minh.

Gói thầu 4,5 tỷ đồng: Duy nhất một nhà thầu tham dự

Đọc nhiều nhất

Tin mới

Công ty Tâm Tuệ Phương: Tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối tại đơn vị tư vấn Kiến Thịnh và dấu hỏi nhân sự

Công ty Tâm Tuệ Phương: Tỷ lệ trúng thầu tuyệt đối tại đơn vị tư vấn Kiến Thịnh và dấu hỏi nhân sự

Dữ liệu đấu thầu cho thấy Công ty Tâm Tuệ Phương trúng 5/5 gói thầu do Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Kiến Thịnh mời thầu. Bên cạnh đó, việc tham gia gói thầu 90 tỷ đồng tại Quảng Ngãi đang đặt ra dấu hỏi về việc huy động trùng lặp nhân sự cho các dự án năm 2025 theo quy định của Thông tư 79/2025/TT-BTC.

Xây dựng Thành Công và “cơn mưa” trúng thầu năm 2025: Dấu hỏi về năng lực thi công [Kỳ 2]

Xây dựng Thành Công và “cơn mưa” trúng thầu năm 2025: Dấu hỏi về năng lực thi công [Kỳ 2]

Chỉ tính riêng trong năm 2025, Công ty TNHH Xây dựng Thành Công đã liên tiếp trúng hàng chục gói thầu xây lắp tại nhiều tỉnh thành miền Tây như Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau... Việc ôm đồm quá nhiều công trình cùng lúc đặt ra bài toán khó về khả năng huy động nhân sự và thiết bị để đảm bảo tiến độ cam kết.