Đấu thầu ở BR-VT: Gói 3,4 tỷ xuất hiện quan hệ "lạ", HSMT bị soi

Gói thầu lắp đặt trạm quan trắc tại BR-VT bộc lộ mối quan hệ "ruột" giữa đơn vị tư vấn và một nhà thầu tham dự . Cùng lúc, hồ sơ mời thầu bị phản ứng vì chứa các rào cản, gây lo ngại về tính công bằng

Gói thầu "Xây lắp và thiết bị" (Mã TBMT: IB2500296918) trị giá gần 3,4 tỷ đồng do Trung tâm Quản lý và khai thác công trình thuỷ lợi tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu (Chủ đầu tư) đang đặt ra nhiều dấu hỏi lớn về tính minh bạch và công bằng trong công tác đấu thầu.

Không chỉ xuất hiện mối quan hệ mật thiết giữa đơn vị tư vấn lập hồ sơ thiết kế và một trong ba nhà thầu tham dự, hồ sơ mời thầu (HSMT) của gói thầu này còn bị chính các nhà thầu "soi" vì chứa đựng những tiêu chí bị cho là "cài cắm" nhằm hạn chế cạnh tranh.

goi-mua-ban-ghe-8274.png
Biên bản mở thầu. Nguồn MSC

"Cặp đôi quen thuộc" và những câu hỏi về tính khách quan

Ngày 11/07/2025, Bên mời thầu là Công ty Cổ phần Dịch vụ tư vấn NBC đã tiến hành mở thầu gói thầu nêu trên. Gói thầu có giá dự toán là 3.396.791.000 VNĐ, nhằm lắp đặt các trạm quan trắc hiện đại tại 6 hồ chứa nước lớn của tỉnh.

Kết quả mở thầu ghi nhận sự tham gia của 3 nhà thầu:

1. Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển Công nghệ Hợp Phát (MST: 0312722000; Địa chỉ: 378/29 Thoại Ngọc Hầu, TP.HCM; Giám đốc: Nguyễn Minh Trung) bỏ giá: 2.812.680.000 VNĐ.

2. Công ty Cổ phần Công nghệ Xây dựng và Tự động hóa Việt Nam (AUTECH) (MST: 0105688908; Địa chỉ: Khu Tập Thể Nhà Máy Sơn, Hà Nội; Giám đốc: Nguyễn Ngọc Tuân) bỏ giá: 2.850.000.000 VNĐ.

3. Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Thuận Phong (MST: 0101942335; Địa chỉ: Số 10, Ngõ 240, Đường Lê Trọng Tấn, Hà Nội; Giám đốc: Trần Văn Vịnh) bỏ giá: 2.887.770.298 VNĐ.

Một trong những điểm đáng chú ý nhất là mối liên hệ giữa các bên liên quan. Theo hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công, đơn vị được Chủ đầu tư lựa chọn để lập "đề bài" cho dự án là Trung tâm Công nghệ phần mềm Thủy lợi. Trùng hợp thay, nhà thầu AUTECH lại chính là đối tác liên danh "ruột" của đơn vị tư vấn này. Dữ liệu cho thấy, hai đơn vị đã từng "sát cánh" cùng nhau trong 22 gói thầu khác trên cả nước.

Việc một đơn vị có quan hệ hợp tác sâu rộng với nhà thầu lại được giao trọng trách lập hồ sơ thiết kế đặt ra một câu hỏi lớn về tính khách quan. Liệu HSMT có được "may đo" để tạo lợi thế cho một nhà thầu cụ thể, khi "người ra đề" và "người làm bài" có mối quan hệ mật thiết như vậy?

Năng lực các nhà thầu ra sao?

Theo tìm hiểu, cả ba nhà thầu tham dự đều có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây lắp và công nghệ.

Công ty TNHH Tư vấn và Phát triển Công nghệ Hợp Phát được biết đến với tỷ lệ trúng thầu ấn tượng, gần như tuyệt đối (trúng 22/23 gói đã tham gia). Doanh nghiệp này có thế mạnh chuyên sâu về các hệ thống công nghệ trong ngành thủy lợi như SCADA, quan trắc tự động.

Công ty Cổ phần Công nghệ Xây dựng và Tự động hóa Việt Nam (AUTECH) là nhà thầu có kinh nghiệm dày dặn, đã tham gia 81 gói thầu trên cả nước với tổng giá trị trúng thầu lớn, chủ yếu ở vai trò liên danh trong các lĩnh vực tự động hóa, xây lắp và phần mềm.

Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng Thuận Phong cũng là một đơn vị có lịch sử hoạt động đáng kể với 53 gói thầu đã tham gia (trúng 23 gói), sở hữu chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng đa lĩnh vực từ khảo sát, giám sát đến thi công.

Hồ sơ mời thầu có thực sự minh bạch?

HSMT gói thầu được phê duyệt theo Quyết định số E2500296918_2506301427 ngày 30/6/2025 do Giám đốc Trung tâm Quản lý và khai thác công trình thuỷ lợi tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Trần Văn Hiếu ký. Tuy nhiên, ngay trong quá trình phát hành, HSMT đã vấp phải những phản ứng từ các nhà thầu.

Cụ thể, các nhà thầu đã có văn bản yêu cầu làm rõ nhiều điểm bất hợp lý, có dấu hiệu hạn chế cạnh tranh.

Thứ nhất, về tiêu chí hợp đồng tương tự, HSMT yêu cầu nhà thầu phải có kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tại "Công trình Nông nghiệp và PTNT cấp IV". Nhà thầu đã kiến nghị rằng các hệ thống tương tự cũng được lắp đặt phổ biến tại các công trình năng lượng (đập thủy điện) và việc giới hạn loại công trình có thể làm giảm tính cạnh tranh. Tuy nhiên, yêu cầu này đã bị Bên mời thầu bác bỏ.

Thứ hai, về yêu cầu nhân sự, HSMT đòi hỏi kinh nghiệm của nhân sự phụ trách phần mềm và vận hành phải có "xác nhận của Chủ đầu tư cũ". Đây bị xem là một rào cản không thực tế, bởi các vị trí này thường làm việc tại văn phòng, không trực tiếp tiếp xúc với Chủ đầu tư tại công trường để có được xác nhận. Yêu cầu này cũng được Bên mời thầu bảo lưu.

Trao đổi với Báo Tri thức và Cuộc sống, Luật sư Nguyễn Thị Hương, Đoàn Luật sư TP HCM cho biết: "Luật Đấu thầu 2023, tại Điều 16, nghiêm cấm các hành vi hạn chế cạnh tranh, trong đó có việc nêu các điều kiện trong hồ sơ mời thầu nhằm tạo lợi thế cho một hoặc một số nhà thầu. Việc quy định quá chi tiết về loại công trình tương tự hay yêu cầu các giấy tờ chứng minh kinh nghiệm không thực tế có thể bị xem là hành vi vi phạm nếu không có lý giải xác đáng về yêu cầu kỹ thuật đặc thù của gói thầu. Mục tiêu của luật là tối đa hóa cạnh tranh và hiệu quả kinh tế, do đó, các tiêu chí phải được xây dựng trên nguyên tắc mở và công bằng cho tất cả các nhà thầu đủ năng lực."

Dư luận và các nhà thầu đang chờ đợi một kết quả lựa chọn nhà thầu thực sự công bằng, minh bạch.

Báo Tri thức và Cuộc sống sẽ tiếp tục thông tin trong các bài viết sau.

Đấu thầu tại TP Thủ Đức: Hé lộ "hệ sinh thái" quanh các gói thầu của Phước Khang

Phân tích dữ liệu cho thấy hoạt động đấu thầu của Công ty Phước Khang và Cát Thành Phát thường xuyên xoay quanh một nhóm chủ đầu tư và đơn vị tư vấn quen thuộc tại TP Thủ Đức, đặc biệt là Trung tâm PTHT TP Thủ Đức, tạo ra một mạng lưới quan hệ "thân thiết".

Sau khi phân tích các kịch bản thắng - thua có phần bất thường của liên danh Phước Khang - Cát Thành Phát, việc "vẽ" lại mạng lưới quan hệ giữa các bên liên quan trong những gói thầu này cho thấy nhiều điểm trùng hợp đáng chú ý.

Những cái tên quen thuộc

Gói thầu xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo phía Nam hơn 12 tỷ đã có chủ

Liên danh TH - Trường An Sài Gòn là đơn vị vừa trúng thầu Thi công xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo phía Nam của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Chỉ một Liên danh đáp ứng yêu cầu

Dự án “Trung tâm Đổi mới sáng tạo phía Nam của Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam” có tổng mức đầu tư 19 tỷ đồng, sử dụng vốn ngân sách nhà nước, được Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam phê duyệt chủ trương đầu tư vào ngày 24/4/2024 (Quyết định số 861/QĐ-VHL). Ngày 13/3/2025, dự án được phê duyệt bởi Quyết định số 526/QĐ-VHL của Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Hai đối thủ bị loại, Công ty Tân Bình "ẵm" gói thầu hơn 8,7 tỷ đồng

Với việc 2 đối thủ bị loại do không đáp ứng năng lực, kinh nghiệm, Công ty Tân Bình giành quyền thi công tầng trệt nhà A5, ĐH Bách Khoa TP HCM,với giá 8,753 tỷ đồng.

2 đối thủ bị loại do không đáp ứng năng lực, kinh nghiệm

Dự án sửa chữa tầng trệt nhà A5 được Trường Đại học Bách khoa TP HCM phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật tại Quyết định số 1872/QĐ-ĐHBK ngày 29/5/2025, với tổng mức đầu tư xây dựng công trình 10 tỷ đồng. Mục tiêu chính của dự án là hiện đại hóa không gian làm việc cho các phòng chức năng thuộc tầng trệt nhà A5, từ đó nâng cao chất lượng phục vụ và vị thế của Trường.

Đọc nhiều nhất

Đấu thầu thiết bị tại Tây Ninh: Góc nhìn chuyên gia về rủi ro pháp lý, "bẫy giá rẻ" và kiến nghị thanh tra [Kỳ 5]

Đấu thầu thiết bị tại Tây Ninh: Góc nhìn chuyên gia về rủi ro pháp lý, "bẫy giá rẻ" và kiến nghị thanh tra [Kỳ 5]

Các chuyên gia và luật sư nhận định, việc cài cắm tiêu chí kỹ thuật và áp dụng không nhất quán quy định về "sai sót không nghiêm trọng" có dấu hiệu vi phạm Luật Đấu thầu. Đồng thời, cảnh báo rủi ro chất lượng từ mức giá giảm sốc 45% và kiến nghị thanh tra toàn diện gói thầu.

Tin mới

Đấu thầu thiết bị tại Tây Ninh: Góc nhìn chuyên gia về rủi ro pháp lý, "bẫy giá rẻ" và kiến nghị thanh tra [Kỳ 5]

Đấu thầu thiết bị tại Tây Ninh: Góc nhìn chuyên gia về rủi ro pháp lý, "bẫy giá rẻ" và kiến nghị thanh tra [Kỳ 5]

Các chuyên gia và luật sư nhận định, việc cài cắm tiêu chí kỹ thuật và áp dụng không nhất quán quy định về "sai sót không nghiêm trọng" có dấu hiệu vi phạm Luật Đấu thầu. Đồng thời, cảnh báo rủi ro chất lượng từ mức giá giảm sốc 45% và kiến nghị thanh tra toàn diện gói thầu.

Hồ sơ năng lực Công ty Năm Sáu Tám và nghịch lý "thắng lớn ở Tây Ninh, trượt dài miền Tây" [Kỳ 4]

Hồ sơ năng lực Công ty Năm Sáu Tám và nghịch lý "thắng lớn ở Tây Ninh, trượt dài miền Tây" [Kỳ 4]

Dữ liệu đấu thầu cho thấy Công ty Năm Sáu Tám có tỷ lệ trượt thầu trên 80% trong năm 2025 tại các tỉnh miền Tây. Việc một doanh nghiệp thường xuyên thất bại ở các gói thầu nhỏ lại bất ngờ trúng gói thầu lớn nhất, phức tạp nhất tại Tây Ninh đặt ra nhiều dấu hỏi về năng lực thực sự.

Hà Nội: Liên danh có sự tham gia của Công ty A Chi Son trúng thầu sát giá

Hà Nội: Liên danh có sự tham gia của Công ty A Chi Son trúng thầu sát giá

Ngày 28/11/2025, Trung tâm Kỹ thuật Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội phê duyệt hai gói thầu mua sắm với tỷ lệ tiết kiệm chưa đến 0,2%. Đáng chú ý, Công ty Cổ phần A Chi Son góp mặt trong cả hai liên danh trúng thầu, trong khi đối thủ cạnh tranh trượt thầu vì những lỗi kỹ thuật sơ đẳng.