Đau bụng thốc lên ngực, người phụ nữ bị dị vật xuyên ngang thành dạ dày

Thành dạ dày vốn rất dày, dị vật thường khó ghim lại tại đây, nếu dị vật sắc nhọn, nguy cơ gây thủng ở ruột non hoặc ruột già với nhiều biến chứng nguy hiểm.

ThS.BS Phùng Đức Tiến, Đơn vị Nội soi tiêu hóa, Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7 cho biết, đây là trường hợp hy hữu dị vật dài đâm ngang thành dạ dày.

Mặc dù dị vật không sắc nhọn nhưng 2 đầu lại đâm xuyên ngang thành dạ dày. Nếu không xử lý kịp thời, dị vật sẽ bào mòn thành dạ dày, tạo thành ổ loét, nhiễm trùng, nguy cơ thủng dạ dày rất cao.

Đau dữ dội tưởng bệnh tim nào ngờ dị vật

Bà Liên (ngụ Đồng Nai) trải qua những cơn đau bụng dữ dội, thỉnh thoảng lại thốc nhói lên ngực xuất hiện từ buổi chiều hôm trước. Bà đi khám ở một cơ sở y tế gần nhà, nghi ngờ bị bệnh tim mạch, bác sĩ cho bà thuốc giảm đau.

Tuy nhiên, suốt tối hôm đó, bà Liên không ngủ được vì cơn đau mỗi lúc một dữ dội, sáng hôm sau bà đến Phòng khám Đa khoa Tâm Anh Quận 7 khám.

Bà Liên được kiểm tra sức khỏe tổng quát, các chỉ số tim mạch, huyết áp đều bình thường. Tiếp tục nội soi dạ dày không đau bằng máy nội soi có độ phóng đại 150 lần, bác sĩ phát hiện có dị vật như một cuống trái cây bắt ngang qua dạ dày.

dau-tim.png
Hình ảnh nội soi cho thấy, dị vật đâm xuyên ngang thành dạ dày (hình trái), dị vật dài 4 cm được nội soi gắp ra ngoài (hình phải) - Ảnh BVCC

Bà Liên cho biết hôm đó ăn cơm trưa ở công ty, chiều về vừa xem tivi vừa ăn bánh tráng, không biết nuốt dị vật trên từ lúc nào.

Ngay trong lúc nội soi, bác sĩ sử dụng kẹp, rút dị vật đưa ra ngoài an toàn. Sau 30 phút hồi tỉnh, bà Liên không có còn triệu chứng đau, được về nhà trong ngày.

Bác sĩ Tiến cho biết, thành dạ dày vốn rất dày, dị vật thường khó ghim lại tại đây, nếu dị vật sắc nhọn, nguy cơ gây thủng ở ruột non hoặc ruột già.

Lúc này, người bệnh sẽ đối diện với nhiều biến chứng nguy hiểm như áp xe ổ bụng, viêm phúc mạc, sốc nhiễm trùng, tắc ruột, dính ruột… Quá trình điều trị cũng sẽ phức tạp, bắt buộc phải phẫu thuật nội soi để khâu lại lỗ thủng.

dau-tim-1.png
Bác sĩ Tiến đang thực hiện nội soi dạ dày, gắp dị vật cho bà Liên - Ảnh: BVCC

Nuốt dị vật là tình trạng cấp cứu y khoa thường gặp

ThS.BS Phùng Đức Tiến cho biết, nuốt dị vật là tình trạng cấp cứu y khoa khá thường gặp, dị vật thường gặp là tăm tre, xương cá, xương gà, vỏ thuốc…

Hơn 80 – 90% dị vật thực sự ăn vào sẽ tự thoát qua đường tiêu hóa mà không có biến chứng. Tuy nhiên, 10 – 20% trường hợp phải can thiệp nội soi, phẫu thuật tùy theo tình trạng mà dị vật gây ra.

Người bệnh thường không nhận thức được mình đã nuốt phải dị vật do tình trạng này thường xảy ra một cách vô ý hoặc không rõ ràng. Dị vật có thể mắc kẹt ở bất kỳ đoạn nào trên đường tiêu hóa, từ miệng, thực quản, dạ dày, ruột non, đại trực tràng đến hậu môn.

Tuy nhiên, các vị trí thường gặp nhất là thực quản và ruột non. Triệu chứng của xuất hiện dị vật ống tiêu hóa phụ thuộc vào vị trí nơi dị vật mắc lại.

Để phòng ngừa nuốt phải dị vật, người dân cần phải cẩn thận nhai chậm và kĩ, đặc biệt là người lớn tuổi mất răng và trẻ nhỏ.

Nếu nghi ngờ hóc xương hoặc các loại dị vật khác, cần phải đến thăm khám ngay tại các cơ sở y tế có chuyên khoa tiêu hóa để được chẩn đoán và gắp dị vật kịp thời, tránh các biến chứng nguy hiểm ảnh hưởng đến sức khỏe.

Không nên thực hiện các biện pháp dân gian như nuốt cơm nguội, dùng tay móc dị vật, vì có thể đẩy dị vật xuống sâu hơn cũng như đâm sâu vào niêm mạc làm tình trạng nặng hơn.

Can thiệp cầm máu thành công cho bệnh nhân ung thư dạ dày xuất huyết nặng

Các khối u tăng sinh mạch máu quá mức có thể gây vỡ các mạch máu này dẫn đến tình trạng xuất huyết ồ ạt.

Ngày 8/12, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức cho biết, các bác sĩ đơn vị can thiệp mạch máu ngoại biên đã can thiệp nội mạch cầm máu thành công cho bệnh nhân ung thư dạ dày biến chứng xuất huyết nặng.

Bệnh nhân C.V.Q (nam, 61 tuổi) nhập viện vì tiêu phân đen, tiền căn ung thư tâm vị dạ dày giai đoạn T4N2M1, di căn phổi – gan – xương (phát hiện từ tháng 6/2025). Bệnh nhân hóa trị được 01 tháng thì ngưng điều trị, sau đó tiếp tục nhập viện và đến nay đã hóa trị đến chu kỳ 4 (FOLFIRI).

Một bệnh nhân ở Gia Lai nguy kịch sau khi ăn bọ xít

Bọ xít có rất nhiều loài, trong đó có loài chứa độc tố không thể sử dụng làm thực phẩm. Nhiều trường hợp nhập viện do ngộ độc sau khi ăn bọ xít.

Suy đa tạng, hôn mê sâu vì ăn bọ xít

Ngày 25/11, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai (phường Pleiku) cho biết đang tích cực điều trị cho một bệnh nhân bị ngộ độc chuyển biến nặng nghi do ăn bọ xít.

Lấy bã thức ăn 'khổng lồ' 15cm trong dạ dày cụ bà 85 tuổi thích ăn hồng ngâm

Khối bã thức ăn hình thành do sự tích tụ các chất được ăn uống vào dưới dạng các khối hoặc khối đông kết không tiêu hóa được, vị trí hay gặp nhất là ở dạ dày.

Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc vừa nội soi can thiệp lấy bã thức ăn "khổng lồ" 15cm trong dạ dày cụ bà 85 tuổi thích ăn hồng ngâm.

Theo đó, cụ bà H.T.V (85 tuổi) nhập viện trong tình trạng đau bụng dữ dội kèm sốt cao kéo dài suốt 1 tuần. Qua nội soi dạ dày, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc phát hiện khối bã thức ăn lớn, kích thước 10 x 15cm trong dạ dày, xung quanh có các ổ viêm, ổ loét khoảng 2cm.

Đọc nhiều nhất

Tin mới