Đăng tin "bán mạng" 10 triệu để câu like, người đàn ông nhận kết đắng

N.V.T. nhận thức hành vi của mình mang tính kích động bạo lực, vi phạm pháp luật. Sau buổi làm việc, N.V.T. đã tự nguyện gỡ bỏ bài viết, cam kết không tái phạm.

Ngày 19/3, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết, Công an xã Phù Lãng ra quyết định xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng đối với N.V.T (SN 1990, trú tại xã Phù Lãng) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin bịa đặt, gây hoang mang dư luận, kích động bạo lực và tệ nạn xã hội.

capture.png
Người đàn ông tại cơ quan Công an.

Trước đó, ngày 11/3, một tài khoản Facebook cá nhân đã đăng bài trong nhóm “Hội vỡ nợ làm liều-giúp vượt qua khó khăn-vn” (khoảng 1.300 thành viên) với nội dung gây sốc: “10 triệu đổi lấy 1 mạng của tôi. Ai muốn mua không”. Bài viết nhanh chóng thu hút nhiều lượt tương tác, bình luận, khiến dư luận hoang mang, tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các hành vi tiêu cực trên không gian mạng.

Ngay khi phát hiện, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Công an xã Phù Lãng (Bắc Ninh) vào cuộc xác minh. Cơ quan chức năng xác định chủ tài khoản là N.V.T. (SN 1990, trú tại xã Phù Lãng).

Tại cơ quan công an, N.V.T. thừa nhận đăng tải nội dung trên chỉ nhằm “trêu đùa”, câu tương tác trong hội nhóm. Người này khẳng định không có việc mua bán mạng sống hay nội tạng như nội dung đã đăng. Đồng thời, N.V.T. cũng nhận thức hành vi của mình mang tính kích động bạo lực, vi phạm pháp luật. Sau buổi làm việc, N.V.T. đã tự nguyện gỡ bỏ bài viết, cam kết không tái phạm.

Từ vụ việc trên, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần thận trọng khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội; tuyệt đối không đăng nội dung sai sự thật, kích động bạo lực. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

>>> Xem thêm video: Ngăn chặn vụ giả danh Công an lừa đảo hơn 3 tỷ đồng

Nguồn: ĐTHĐT.

Tự ý ngưng bán, một cơ sở xăng dầu bị phạt 15 triệu đồng

Vĩnh Long xử phạt doanh nghiệp xăng dầu 15 triệu đồng vì tự ý ngưng bán hàng mà chưa có sự chấp thuận của cơ quan chức năng.

Ngày 19/3, Sở Công thương tỉnh Vĩnh Long cho biết, vừa xử phạt một doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu 15 triệu đồng vì tự ý ngưng bán hàng khi chưa được sự chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước.

Xử phạt 1 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu 15 triệu đồng vì tự ý ngưng bán. Ảnh: NL
Xử phạt 1 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu 15 triệu đồng vì tự ý ngưng bán. Ảnh: NL

Một lỗi nhỏ khiến người nộp đủ thuế thu nhập cá nhân vẫn bị phạt

 Chỉ một sai sót nhỏ trong khâu kê khai, quyết toán chậm một vài tuần cũng có thể khiến họ bị xử phạt tiền triệu, thậm chí phát sinh sau nhiều năm.

Khi “nộp đủ thuế” chưa phải là kết thúc nghĩa vụ

Thực tế thời gian qua cho thấy, không ít người lao động dù đã nộp đủ tiền thuế vẫn bị xử phạt do chưa thực hiện đầy đủ nghĩa vụ kê khai, quyết toán theo quy định. Đặc biệt, trong bối cảnh nhiều người có thêm nguồn thu nhập ngoài lương, việc không nắm rõ khi nào phải tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đang trở thành nguyên nhân phổ biến dẫn đến các khoản phạt “không ngờ tới”.

Phạt 16 triệu, tiêu hủy 40 kg dồi sụn không rõ nguồn gốc ở Nghệ An

Nghệ An xử phạt 16 triệu đồng một cơ sở kinh doanh thực phẩm không rõ nguồn gốc, buộc tiêu hủy 40 kg dồi sụn.

Ngày 17/3, Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An cho biết, lực lượng chức năng vừa kiểm tra, xử phạt một cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn xã Vân Tụ do vi phạm quy định về nguồn gốc hàng hóa.

Cụ thể, vào khoảng 9h ngày 16/3, Đội Quản lý thị trường số 2 phối hợp với Công an xã Vân Tụ tiến hành kiểm tra đột xuất Công ty TNHH Xuất nhập khẩu thực phẩm Đức Phước Lộc (địa chỉ tại xóm Mỹ Khánh, xã Vân Tụ). Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở này đang lưu trữ 40 kg dồi sụn đựng trong các túi ni lông không có nhãn mác.

Đọc nhiều nhất

Tin mới