Cứu sống bệnh nhi mắc chứng mềm khí quản bẩm sinh

Bệnh viện Nhi Thanh Hóa vừa điều trị thành công một bệnh nhi mắc chứng mềm khí quản bẩm sinh gây suy hô hấp độ III, tiên lượng nặng ngay sau sinh.

Khoa Hồi sức tích cực sơ sinh - Bệnh viện Nhi Thanh Hóa vừa điều trị thành công một bệnh nhi mắc chứng mềm khí quản bẩm sinh gây suy hô hấp độ III, tiên lượng nặng ngay sau sinh.

Trẻ là con thứ 3, đẻ thường, thai 39 tuần, cân nặng khi sinh 3,9 kg, sau đẻ trẻ khóc được, thở rít nhiều, được chuyển từ bệnh viện tuyến dưới lên Bệnh viện Nhi Thanh Hoá ngay sau khi sinh và được chẩn đoán: Theo dõi bất thường đường thở, nhiễm khuẩn sơ sinh.

Sau 4 ngày điều trị, gia đình xin chuyển Bệnh viện Nhi Trung ương, tại đây trẻ được chẩn đoán: Mềm khí quản - Suy hô hấp độ III, chưa có chỉ định can thiệp ngoại khoa. Sau 16 ngày điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương, trẻ được chuyển về Bệnh viện Nhi Thanh Hóa trong tình trạng: Trẻ tỉnh chậm, được bóp bóng qua nội khí quản kích thích, tăng tiết đờm dãi nhiều, da niêm mạc kém hồng, môi tím SPO2: 76%, cai máy thất bại.

Trẻ được chăm sóc, theo dõi và điều trị tích cực tại khoa Hồi sức tích cực sơ sinh. Với sự nỗ lực không ngừng nghỉ của đội ngũ y bác sĩ, bằng tình yêu thương của gia đình, bố mẹ, bằng sức sống mãnh liệt của mầm non bé nhỏ, dù chậm nhưng chắc, sau hơn 2 tháng nằm viện từ Bệnh viện Nhi Trung ương về đến địa phương, trẻ đã có tiến triển rất tốt. Trẻ được cai máy hoàn toàn, bú tốt, phản xạ khá và được cho chỉ định xuất viện về nhà và tiếp tục được theo dõi, chăm sóc bởi gia đình.

Đây là kết quả vô cùng đáng mừng, là niềm vui, hạnh phúc không chỉ đối với người nhà bệnh nhân mà còn đối với đội ngũ y bác sĩ - những người đã ngày đêm 24/24h túc trực chăm sóc người bệnh.

Bệnh nhi luôn được các bác sĩ, điều dưỡng chăm sóc, cho ăn, cho ngủ, thay tã, tắm gội đúng giờ, đúng giấc, theo dõi từng sự thay đổi dù là nhỏ nhất trong tiến trình điều trị/ Ảnh BV

Căn bệnh mềm khí quản bẩm sinh biểu hiện lâm sàng của mềm khí phế quản gồm ho, thở rít, khò khè tăng dần và dai dẳng, kéo dài, dễ gây chẩn đoán nhầm với các bệnh nhiễm trùng hô hấp như viêm tiểu phế quản, viêm phế quản phổi. Nếu không được điều trị kịp thời và đúng cách sẽ khiến trẻ khó bú, tăng trưởng chậm, tím tái hoặc ngừng thở trong trường hợp nặng. Chính vì vậy, khi trẻ có bất kỳ bất thường nào về sức khỏe, đặc biệt là đối với trẻ sơ sinh, phụ huynh cần nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế đúng chuyên khoa gần nhất để được chẩn đoán và can thiệp kịp thời.

Trẻ nằm viện liên tục hơn 2 tháng, kể từ khi chào đời. Ảnh BV

Mềm khí quản bẩm sinh là tình trạng sụn khí quản mềm và yếu, khiến đường thở bị xẹp lại khi thở. Điều này thường gây ra các triệu chứng như thở rít, khò khè kéo dài, khó thở, dễ bị nhầm lẫn với các bệnh nhiễm trùng hô hấp thông thường. Mặc dù có thể đi kèm với các dị tật khác, tình trạng này thường cải thiện đáng kể và tự khỏi khi trẻ lớn hơn, khoảng 18-24 tháng tuổi.

Chấn thương vùng cổ dễ mất mạng trong vài phút

Trường hợp này tổn thương rất nặng, vết cắt làm đứt toàn bộ sụn giáp, khí quản dập nát, mạch máu vùng cổ bị bộc lộ... người bệnh có thể tử vong trong vài phút.

Các bác sĩ Bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí vừa tiến hành ca phẫu thuật kịp thời cứu sống người bệnh với vết thương phức tạp vùng cổ.

Người bệnh được người thân đưa đến bệnh viện trong tình trạng nguy kịch, vùng cổ có vết thương sâu và phức tạp, khí quản bị dập nát, lộ mặt trước, sụn giáp bị cắt đứt hoàn toàn, lộ động mạch – nguy cơ chảy máu và suy hô hấp cấp rất cao.

Can thiệp y khoa cứu thai nhi mắc tràn dịch màng phổi từ trong bụng mẹ

Việc áp dụng thành công các kỹ thuật can thiệp hiện đại đã mở ra hy vọng cho nhiều trường hợp thai kỳ nguy cơ cao.

Ngày 24/9, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, các bác sĩ Trung tâm Can thiệp bào thai vừa can thiệp y khoa thành công cứu thai nhi mắc tràn dịch màng phổi.

Theo đó, sản phụ 22 tuổi, quê ở Thái Nguyên, mang thai lần đầu. Khi thai ở tuần thứ 18, trong quá trình thăm khám tại một cơ sở y tế khác, các bác sĩ nhận thấy trường hợp phức tạp và quyết định chuyển chị tới Trung tâm Can thiệp bào thai – Bệnh viện Phụ sản Hà Nội để được đánh giá chuyên sâu.

Cứu sống trẻ 13 tuổi nguy cấp vì vỡ kén khi gây tràn khí màng phổi

Khi trẻ có dấu hiệu đau ngực, khó thở, mệt bất thường, cần đưa đến bệnh viện ngay để được thăm khám, bởi tràn khí màng phổi có thể đe dọa tính mạng.

Ngày 12/9, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, đơn vị đã phẫu thuật nội soi thành công cứu sống bệnh nhi 13 tuổi bị tràn khí màng phổi nặng do vỡ kén khí.

Theo đó, ngày 18/8/2025 bệnh nhi T.C.L., 13 tuổi, nhập viện trong tình trạng khó thở, đau tức ngực phải. Sau khi thăm khám, trẻ được chỉ định chụp CT, XQ với hình ảnh chụp X-quang và CT ngực cho thấy, bệnh nhân có kén khí lớn ở thùy trên phổi phải vỡ gây tràn khí khoang màng phổi phải số lượng lớn làm đẩy lệch trung thất, tình trạng nguy cấp.

Đọc nhiều nhất

Tin mới