Cứu 2 nạn nhân nguy kịch trong vụ xe khách lao xuống vực ở Lâm Đồng

Trước tình trạng nguy kịch của 2 bệnh nhân, Bệnh viện Chợ Rẫy nhanh chóng kích hoạt quy trình báo động đỏ để điều trị kịp thời cho bệnh nhân.

Các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy đã mổ xuyên đêm cấp cứu 2 nạn nhân trong vụ tai nạn xe khách lao xuống vực tại xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng.

Liên quan đến vụ tai nạn xe khách 29 chỗ di chuyển theo hướng từ Phan Thiết đi Tuy Phong, vào khoảng 15h30 ngày 6/4 đến khu vực xã Hòa Thắng bị mất lái và lao xuống vực, tai nạn thương tâm trên làm 4 người tử vong tại chỗ, 11 người bị thương.

Trong số đó có 2 người nam bị thương nặng được Bệnh viện Bình Thuận chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp tục điều trị.

mo-xuyen-dem1.jpg
Cấp cứu bệnh nhân đa chấn thương nặng do tai nạn giao thông - Ảnh BVCC

Theo đó, hơn 23h ngày 6/4, bệnh nhân Đ.V.A, sinh năm 1996 (ngụ tỉnh Lâm Đồng) được chuyển đến khoa Cấp cứu trong tình trạng tỉnh, sinh hiệu ổn, chấn thương nặng vùng đầu, ngực và tay.

Kết quả chụp X- Quang cho thấy, bệnh nhân bị gãy hở mất đoạn xương 1/3 dưới xương cánh tay phải, gãy liên lồi cầu xương cánh tay phải, gãy kín 1/3 dưới 2 xương cẳng tay phải, gãy kín xương vai phải, gãy xương sườn 11,12 phải, chấn thương thận phải độ III…

mo-xuyen-dem-4.jpg
Cấp cứu bệnh nhân đa chấn thương nặng - Ảnh BVCC

Riêng bệnh nhân N.T.H, sinh năm 2007 (ngụ tỉnh Lâm Đồng) được chuyển đến khoa Cấp cứu lúc 0h30 ngày 7/4 trong tình trạng lơ mơ, đa chấn thương nặng vùng đầu mặt, tay và chân. Bệnh nhân đã được tiến hành hồi sức tích cực thở oxy, truyền máu...

Đánh giá qua kết quả cận lâm sàng cho thấy, bệnh nhân H. bị sốc đa chấn thương phức tạp gồm: Gãy hở độ IIIA liên lồi cầu đùi phải, gãy 1/3 dưới 2 xương cẳng chân trái và gãy kín 1/3 dưới thân xương cánh tay phải, xuất huyết dưới nhện, dập phổi phải và tràn dịch màng phổi phải lượng ít.

Trước tình trạng nguy kịch của 2 bệnh nhân, khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy nhanh chóng kích hoạt quy trình báo động đỏ, phối hợp cùng nhiều chuyên khoa gồm: Ngoại Chấn thương chỉnh hình; Ngoại tiết niệu; Ngoại thần kinh; Ngoại Gan Mật Tụy; Ngoại Tiêu hóa; Ngoại lồng ngực; Phẫu thuật mạch máu tiến hành hội chẩn, lên phương án điều trị kịp thời cho bệnh nhân.

mo-xuyen-dem-2.jpg
Thăm khám cấp cứu cho bệnh nhân - Ảnh BVCC

Sau hội chẩn, 2 bệnh nhân được chỉ định mổ cấp cứu ngay trong đêm. Ca mổ kéo dài hơn 8 tiếng đồng hồ đến sáng ngày 7/4 thì hoàn tất, chuyển về hậu phẫu để tiếp tục theo dõi.

BSCKII Quách Tiến Dũng, Khoa Ngoại thần kinh chia sẻ, đến 14h30 ngày 7/4, bệnh nhân A. được chuyển lên khoa Ngoại thần kinh trong tình trạng tỉnh táo, không yếu liệt. Tại khoa Ngoại thần kinh, bệnh nhân được theo dõi sát để tiếp tục điều trị các chấn thương liên quan thần kinh.

mo-xuyen-dem-3.jpg

Riêng bệnh nhân H. sau phẫu thuật được chăm sóc tích cực tại khoa Hồi sức cấp cứu. BS Nguyễn Xuân Bách, khoa Hồi sức Cấp cứu cho biết, tình trạng sức khoẻ của bệnh nhân H. có cải thiện hơn, huyết áp ổn định, nhưng vẫn còn lơ mơ, nặng. Hiện tại, bệnh nhân tiếp tục thở máy, đồng thời được theo dõi sát sau phẫu thuật.

>>> Mời quý độc giả theo dõi video: Báo động đỏ loạt doanh nghiệp điện mặt trời, điện gió thua lỗ hàng trăm tỷ đồng

Sử dụng cưa máy, người đàn ông bị lưỡi cưa cắt gãy xương, đứt gân

Những chấn thương bàn tay do máy móc thường rất phức tạp, vì ngoài tổn thương xương còn có thể đứt gân, mạch máu và dây thần kinh.

Nhiều trường hợp tai nạn lao động và tai nạn sinh hoạt liên quan đến máy móc, đa phần để lại tổn thương nặng nề, khó phục hồi.

Tai nạn lao động từ các thiết bị cắt như cưa máy có thể gây tổn thương nặng nề chỉ trong tích tắc. Trường hợp người đàn ông 63 tuổi bị lưỡi cưa cắt sâu vào bàn tay, gãy xương và đứt nhiều gân tại Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Vĩnh Long là hồi chuông cảnh báo về sự chủ quan khi sử dụng máy móc trong sinh hoạt và lao động.

Đọc nhiều nhất

Tin mới