Cung rước xá lợi Phật qua nhiều tuyến phố Hà Nội dịp Đại lễ Phật đản

Lễ cung rước xá lợi Phật nhân Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 sẽ diễn ra lúc 16h ngày 30/5 tại Hà Nội, với hành trình qua nhiều tuyến phố trung tâm Thủ đô.

Theo kế hoạch, đoàn sẽ xuất phát từ chùa Quán Sứ, đi qua các tuyến phố Quán Sứ, Lý Thường Kiệt, Hàng Bài, Đinh Tiên Hoàng, Lê Thái Tổ, Bà Triệu, Hai Bà Trưng trước khi trở về chùa Quán Sứ.

Đại diện Giáo hội Phật giáo Việt Nam cho biết, lễ cung rước xá lợi Phật là một trong những sự kiện tâm linh trọng điểm của mùa Phật đản năm nay. Hoạt động không chỉ góp phần tạo nên không khí trang nghiêm, thanh tịnh giữa lòng Thủ đô mà còn là dịp để cộng đồng Phật tử thể hiện lòng tôn kính đối với Đức Phật.

Theo Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đoàn cung rước đi qua các tuyến phố trung tâm được kỳ vọng sẽ thu hút đông đảo người dân và Phật tử tham dự. Mỗi bước chân theo đoàn rước không chỉ là hành trình hướng về những giá trị tâm linh thiêng liêng mà còn góp phần lan tỏa tinh thần từ bi, an lạc và lối sống thiện lành trong cộng đồng.

ruoc-xa-loi.jpg
Đoàn xe rước xá lợi Đức Phật đi qua khu vực phía trước Tràng Tiền Plaza.

Lễ cung rước cũng được xem là cơ hội để Phật tử và người dân đảnh lễ xá lợi Phật với lòng thành kính, đồng thời gửi gắm những lời cầu nguyện cho quốc thái dân an, xã hội hòa bình, nhân dân an lạc.

Cùng với Hà Nội, nhiều hoạt động quy mô lớn chào mừng Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570 cũng sẽ diễn ra tại TP.HCM. Theo đó, vào 4h ngày 24/5 (mùng 8/4 âm lịch) và 4h ngày 31/5 (15/4 âm lịch), các cơ sở tự viện trên địa bàn thành phố sẽ đồng loạt cử 3 hồi chuông trống bát nhã kính mừng ngày Đức Phật đản sinh và cầu nguyện quốc thái dân an.

Trước đó, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn đã ban hành thông bạch gửi Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố về việc tổ chức Đại lễ Phật đản Phật lịch 2570, nhấn mạnh ý nghĩa thiêng liêng của ngày Đức Phật đản sinh và định hướng các hoạt động trang nghiêm, thiết thực nhằm lan tỏa tinh thần từ bi, trí tuệ vì hòa bình nhân loại.

Trong thông điệp Phật đản gửi Tăng Ni, Phật tử trong và ngoài nước, Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định, trong bối cảnh thế giới còn nhiều biến động, những giá trị từ bi và trí tuệ mà Đức Phật truyền dạy vẫn giữ nguyên ý nghĩa thời đại, góp phần vun đắp hòa bình, tăng cường đoàn kết và hướng tới sự phát triển bền vững.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định ông Nhuận Đạt đã hoàn tục

Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định, ông Trần Minh Thành (pháp danh Nhuận Đạt) đã hoàn tục và đăng ký kết hôn.

Trước những thông tin đang được chia sẻ trên mạng xã hội và một số phương tiện truyền thông liên quan đến ông Trần Minh Thành (pháp danh Nhuận Đạt), Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã ban hành văn bản số 058/TCBC-HĐTS.VP2 nhằm cung cấp thông tin chính thức về sự việc.

Căn cứ Báo cáo số 29/BC-BTS ngày 6/3/2026 của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Khánh Hòa và qua xác minh tại địa phương, ông Trần Minh Thành (pháp danh Nhuận Đạt), sinh ngày 31/7/1978, quê quán tại tỉnh Ninh Thuận (nay thuộc tỉnh Khánh Hòa), là đệ tử của Thượng tọa Thích Quảng Thừa (đã viên tịch), trong khoảng thời gian từ năm 1996 đến năm 2000, ông Trần Minh Thành - Nhuận Đạt tu học tại Ninh Thuận và sau đó, ông đã xin chuyển đến nơi khác để tiếp tục tu học.

Giáo hội Phật giáo VN xác minh thông tin ông Thích Nhuận Đạt

Ngày 6/3, Cổng thông tin Phật giáo Việt Nam đăng tải thông tin cho biết, Giáo hội đã yêu cầu xác minh tư cách tu sĩ người có pháp danh Thích Nhuận Đạt.

Đại diện Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam trả lời báo chí cho biết đang yêu cầu các đơn vị địa phương nắm tình hình, xác minh thông tin liên quan đến người được gọi là Thích Nhuận Đạt, nhân vật đang gây chú ý trên mạng xã hội những ngày gần đây.

6666666.jpg
Hình ảnh lan truyền trên mạng được cho là ông Thích Nhuận Đạt có mối quan hệ tình cảm với cô gái Tym.

Đọc nhiều nhất

Tin mới