![]() |
| Campuchia quyết định phong tỏa thủ đô Phnom Penh và thành phố Ta Khmao. |
![]() |
| Campuchia quyết định phong tỏa thủ đô Phnom Penh và thành phố Ta Khmao. |
![]() |
| Hãng thông tấn Reuters mới đây đăng tải loạt ảnh ghi lại cuộc sống ở nhiều quốc gia trên thế giới sau khi các biện pháp hạn chế được nới lỏng vì tình hình dịch bệnh COVID-19 có chiều hướng "hạ nhiệt". (Nguồn ảnh: Reuters) |
![]() |
| Tuy nhiên, người dân vẫn phải tuân thủ nghiêm các quy định phòng, chống COVID-19 nhằm ngăn dịch tái bùng phát. Ảnh: Các vách ngăn nhựa được lắp trên bàn ăn của một nhà hàng ở Bangkok, Thái Lan, ngày 4/5. |
![]() |
| Người đàn ông chạy thể dục trên cánh đồng tại Larnaca, Síp, vào ngày đầu tiên các biện pháp phong tỏa được nới lỏng trên toàn quốc. |
![]() |
| Ông Domenico di Massa chơi đùa với cháu gái, Cecilia, lần đầu tiên trong hai tháng qua, sau khi Italy cho phép các gia đình được gặp nhau ở Rome ngày 4/5. |
![]() |
| Cảnh sát nhắc nhở một người phụ nữ đeo khẩu trang tại nhà ga Cais do Sodre ở Lisbon, Bồ Đào Nha, ngày 4/5. Bồ Đào Nha cũng quyết định nới lỏng phong tỏa khi tình hình dịch bệnh "hạ nhiệt". |
![]() |
| Những người tham gia cuộc tuần hành do các doanh nghiệp nhỏ tổ chức dừng lại ở cây cầu Rialto để tưởng niệm các nhân viên y tế đã tử vong vì COVID -19, tại Venice, Italy, ngày 4/5. |
![]() |
| Olga Prades giúp cô dâu Isabel Jimenez thử váy cưới tại cửa hàng Innovias hôm 4/5, ngày đầu tiên một số cửa hàng kinh doanh nhỏ được phép mở cửa trở lại ở Madrid, Tây Ban Nha. "Đám cưới của tôi dự kiến diễn ra vào tháng 7 và tôi hy vọng sẽ không bị hoãn lại. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện nay, chúng tôi không chắc 100% về những gì sẽ xảy ra", cô dâu Jimenez chia sẻ. |
![]() |
| Cảnh sát phát biểu trước đám đông tại khu vực ngân hàng Guaranty Trust ở Abuja, Nigeria, ngày 4/5, khi chính quyền nước này quyết định nới lỏng các biện pháp hạn chế. |
![]() |
| Người dân đeo khẩu trang ở Catania, Italy, ngày 4/5. |
![]() |
| Người bán kem đeo găng tay và đội mũ chống giọt bắn tại cửa hàng trong ngày đầu tiên nới lỏng phong tỏa toàn quốc ở Nicosia, Síp, hôm 4/5. |
![]() |
| Những người cao tuổi ngồi đọc báo trong khoảng thời gian họ được phép ở ngoài trời, tại Barcelona, Tây Ban Nha, ngày 4/5. |
![]() |
| Em nhỏ bước vào một cửa hàng trên đảo La Graciosa, Tây Ban Nha. |
![]() |
| Người phụ nữ dọn dẹp cửa hàng trước khi mở cửa trở lại ở trung tâm Lisbol, Bồ Đào Nha, hôm 4/5. |
![]() |
| Một nhân viên nhà hàng ở Milan, Italy, đeo khẩu trang khi làm việc. |
![]() |
| Người dân địa phương đi bộ tại một trung tâm thương mại ở Soweto hôm 4/5 khi Nam Phi bắt đầu nới lỏng một số biện pháp hạn chế. |
![]() |
| George Chrisohoidis chăm sóc tóc cho khách hàng tại tiệm làm tóc Hairplayers ở Thessaloniki, Hy Lạp, hôm 4/5. |
![]() |
| Ngày 9/4, núi lửa La Soufriere phun tro bụi cao tới hơn 6 nghìn mét. Đây là lần đầu tiên trong hơn 40 năm qua, núi lửa La Soufrière phun trào. (Nguồn ảnh: Reuters) |
![]() |
| Giới chức quốc đảo Saint Vincent đã phải ban bố tình trạng báo động sau khi núi lửa phun trào. |
![]() |
| Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Địa chấn của Đại học Tây Ấn Erouscilla Joseph trả lời AP trước đó, khoảng 16.000 người sống trong vùng đỏ và cần phải sơ tán. |
![]() |
| Nhiều khu vực ở quốc đảo Saint Vincent đã bị bao phủ một màu đen xám của tro bụi sau khi núi lửa La Soufriere phun trào. |
![]() |
| Tro bụi phủ đầy một con đường ở Georgetown, đảo quốc St Vincent, ngày 10/4. |
![]() |
| Tro bụi bao phủ cây cối và một nhà thờ ở Georgetown sau vụ phun trào núi lửa hôm 10/4. |
![]() |
| Được biết, núi lửa La Soufrière phun trào lần gần đây nhất là vào năm 1979 và lần phun trào trước đó vào năm 1902 đã khiến khoảng 1.600 người thiệt mạng. |
![]() |
| Người dân ở Kingstown đứng nhìn cột khói bụi bốc lên cao sau khi núi lửa La Soufriere phun trào. |
![]() |
| Đường phố, nhà cửa ở Kingstown bị bao phủ bởi lớp tro bụi hôm 10/4. |
![]() |
| Lớp bụi dày phủ trên đường phố ở St Vincent. |
![]() |
| Thủ tướng Ralph Gonsalves thăm một ngôi làng bị tro bụi núi lửa "tấn công" ở Rabaka, St Vincent, ngày 10/4. |
![]() |
| Người dân sơ tán đến nơi an toàn sau khi núi lửa La Soufriere phun trào ngày 9/4. |
![]() |
| Các cuộc đụng độ giữa Quân đội Ukraine và lực lượng ly khai được Nga hậu thuẫn đã khiến căng thẳng ở miền Đông Ukraine leo thang những ngày qua. Ảnh: Một binh sĩ Ukraine. Ảnh: Reuters. |
![]() |
| Những diễn biến căng thẳng ở miền đông Ukraine gần đây làm dấy lên nguy cơ về một cuộc xung đột mới tại khu vực vốn nhiều bất ổn này. Một số tin cho rằng, Ukraine có thể chuẩn bị tấn công vũ trang để giành quyền kiểm soát các vùng lãnh thổ tại Donbass. Ảnh: Binh sĩ Ukraine tại ngôi làng Pisky, vùng Donetsk. Ảnh: Reuters. |
![]() |
| Trước tình hình hiện nay, ngày 12/4, người phát ngôn Văn phòng Tổng thống Ukraine, bà Iuliia Mendel, cho biết Tổng thống Volodymyr Zelensky (ảnh) đã đề nghị tổ chức cuộc thảo luận với người đồng cấp Nga Vladimir Putin về tình hình căng thẳng tại miền Đông Ukraine. Ảnh: KP. |
![]() |
| Tuy nhiên, lời đề nghị này vẫn chưa nhận được hồi đáp từ phía Nga. Ukraine vẫn đang hy vọng Nga sẽ không từ chối lời đề nghị này. Ảnh: Unian. |
![]() |
| Dự kiến, Tổng thống Zelensky cũng sẽ tới Paris (Pháp) để thảo luận về tình hình miền Đông Ukraine hiện nay với giới chức châu Âu. Ảnh: Reuters. |
![]() |
| Trước đó, ngày 8/4, Tổng thống Zelensky đích thân tới thăm khu vực tiền tuyến ở miền Đông Ukraine. Ảnh: Reuters. |
![]() |
| Những hình ảnh được văn phòng ông Zelensky công bố cho thấy Tổng thống Ukraine đội mũ bảo hiểm, mặc áo chống đạn, đứng trong chiến hào, trao quà và bắt tay các quân nhân Ukraine. Ảnh: Reuters. |
![]() |
| Tại đây, Tổng thống Zelensky đã đi thăm các vị trí "có số vụ vi phạm lệnh ngừng bắn nhiều nhất". Ảnh: Reuters. |
![]() |
| Trong chuyến thăm, nhà lãnh đạo Ukraine cảm ơn các quân nhân "vì bảo vệ lãnh thổ của chúng ta", đồng thời thừa nhận tình hình leo thang căng thẳng ở Đông Ukraine. Ảnh: Reuters. |
![]() |
| Sau chuyến thăm, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có những tuyên bố giảm nhiệt tình hình căng thẳng. Ông cho rằng cần phải đưa ra một lệnh ngừng bắn mới và thiết lập một hiệp định đình chiến. Ảnh: AP. |
Số người tử vong trong các cuộc biểu tình bạo lực gần đây ở Iran đã lên tới ít nhất 116 người.
Thủ đô Moscow của Nga đã trải qua trận tuyết rơi dày nhất trong 56 năm.
Mỹ đã kêu gọi công dân nước này rời khỏi Venezuela ngay lập tức khi có thông tin cho rằng các nhóm bán quân sự đang truy tìm công dân Mỹ.
Tính đến ngày 10/1, vụ sập núi rác tại thành phố Cebu, Philippines, đã khiến 4 người thiệt mạng trong khi hàng chục người khác vẫn mất tích.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (USCENTCOM) thông báo Mỹ đã tiến hành "cuộc tấn công quy mô lớn" nhằm vào phiến quân IS tại Syria.
Mỹ đã kêu gọi công dân nước này rời khỏi Venezuela ngay lập tức khi có thông tin cho rằng các nhóm bán quân sự đang truy tìm công dân Mỹ.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (USCENTCOM) thông báo Mỹ đã tiến hành "cuộc tấn công quy mô lớn" nhằm vào phiến quân IS tại Syria.
Số người tử vong trong các cuộc biểu tình bạo lực gần đây ở Iran đã lên tới ít nhất 116 người.
Thủ đô Moscow của Nga đã trải qua trận tuyết rơi dày nhất trong 56 năm.
Tính đến ngày 10/1, vụ sập núi rác tại thành phố Cebu, Philippines, đã khiến 4 người thiệt mạng trong khi hàng chục người khác vẫn mất tích.
Chiếc ô tô chạy quá tốc độ mất lái lao vào những người bán hàng rong bên đường ở Ấn Độ, khiến ít nhất 17 người thương vong.
Các cuộc tấn công mới đây của Israel trên khắp Dải Gaza đã khiến ít nhất 13 người thiệt mạng.
Thủ tướng Italy Giorgia Meloni cho rằng đã đến lúc Liên minh Châu Âu (EU) cần tham gia đàm phán với Nga về cuộc xung đột ở Ukraine.
Tổng thống lâm thời Venezuela Delcy Rodriguez đã có cuộc điện đàm với nhà lãnh đạo Brazil Luiz Inacio Lula da Silva và Tổng thống Colombia Gustavo Petro.
Quân đội Mỹ mới đây thông báo về việc bắt giữ thêm một tàu chở dầu ở vùng biển Caribe.
Hàng chục nghìn người dân phải sơ tán ở Aleppo khi các cuộc đụng độ giữa quân chính phủ Syria và lực lượng người Kurd leo thang.
Một vụ sạt lở tại bãi rác ở miền trung Philippines đã khiến ít nhất 1 người thiệt mạng và hàng chục người khác mất tích.
Hàng nghìn người dân đã được lệnh sơ tán để đảm bảo an toàn khi cháy rừng đang hoành hành ở bang Victoria, Australia.
Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ sớm tấn công các băng đảng ma túy trên đất liền.
Theo trang web tin tức hàng hải Lloyd's List, một tàu chở dầu đang trên đường đến cảng Novorossiysk của Nga đã bị tấn công ở Biển Đen.
Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier nói rằng việc Mỹ phớt lờ các chuẩn mực quốc tế đang khiến thế giới trở nên nguy hiểm hơn.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo rằng Moscow sẽ coi bất kỳ việc triển khai quân đội phương Tây nào ở Ukraine là một "sự can thiệp của nước ngoài".
Một cuộc biểu tình đã diễn ra tại thủ đô Caracas của Venezuela, trong đó yêu cầu Chính phủ Mỹ thả vợ chồng Tổng thống Nicolas Maduro.
Truyền thông nhà nước Iran đưa tin, nước này đã tử hình một người đàn ông bị kết tội làm gián điệp cho cơ quan tình báo Mossad của Israel.
Cuộc không kích mới đây của Israel nhằm vào ngôi làng Jwaya ở miền nam Lebanon đã khiến 1 thành viên của lực lượng Hezbollah thiệt mạng.